MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/2: Đài truyền hình Nhật gọi Công Phượng là “ngôi sao quốc dân”

    19:13 Thứ ba 20/02/2018

    BongDa.com.vn Công Phượng được đài truyền hình Nhật ca ngợi; Thầy Park lý giải việc chỉ đi taxi, không tự lái ô tô ở Việt Nam; Lãnh đạo SHB Đà Nẵng không gây áp lực cho Minh Phương;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/2.

    Công Phượng được đài truyền hình Nhật ca ngợi

    Đài truyền hình NHK trong một phóng sự về Olympic Tokyo 2020 đã giới thiệu về bóng đá Việt Nam: “Có một đội tuyển bóng đá đang trưởng thành vượt bậc với mục tiêu là Olympic Tokyo 2020. Trong sắc đỏ kia chính là những cầu thủ của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Tháng 5/2017, lần đầu tiên Việt Nam có mặt ở U20 World Cup. Và chính họ sẽ là thế hệ thẳng tiến đến Olympic Tokyo 2020”.

    Đài này cũng gọi Công Phượng là ngôi sao quốc dân đồng thời dành nhiều mỹ từ cho tiền đạo của HAGL.

     - Bóng Đá

    Công Phượng là ngôi sao quốc dân.

    Thầy Park lý giải việc chỉ đi taxi, không tự lái ô tô ở Việt Nam

    Trước khi trở về Hàn Quốc nghỉ Tết Nguyên Đán, HLV Park Hang-seo đã được một hãng xe hơi tại Việt Nam tặng một chiếc ô tô với giá trị ngót nghét 1 tỷ đồng. Đó là phần thưởng sau khi ông giúp U23 Việt Nam vào đến trận chung kết ở VCK U23 châu Á 2018. Chiếc xe hơi đắt tiền có thể giúp thầy Park di chuyển chủ động hơn ở Hà Nội. Song với việc chưa quen đường quen xá, có thể xe taxi vẫn sẽ là phương tiện chính mà nhà cầm quân người Hàn Quốc chọn lựa.

     - Bóng Đá

     Thầy Park chỉ thích đi taxi ở Việt Nam.

    Lãnh đạo SHB Đà Nẵng không gây áp lực cho Minh Phương

    Lực lượng coi như đã tạm ổn, nhưng với việc HLV Nguyễn Minh Phương chỉ mới có khoảng 2 tháng tiếp quản chiếc ghế do đàn anh Huỳnh Đức để lại, nên BLĐ đội bóng sông Hàn sẽ không đặt ra mục tiêu quá cao cho toàn đội ở mùa giải năm nay.

    "Vì ở mùa giải năm nay, đội có sự thay đổi về BHL cũng như việc có nhiều cầu thủ trẻ, để tránh gây áp lực cho toàn đội thì chúng tôi không đặt ra mục tiêu phấn đấu cụ thể nhưng chúng tôi sẽ phấn đấu để có được mục tiêu cao nhất. Theo truyền thống của SHB Đà Nẵng từ xưa đến nay thì rõ ràng chúng tôi sẽ đặt mục tiêu cao nhất nếu có thể." Ông Hòa bày tỏ.

    Huế muốn thăng hạng V-League

    Trưởng đoàn bóng đá Huế Đoàn Phùng khẳng định mục tiêu của đội trong năm tới là giành suất thăng hạng V-League. Ông Phùng chia sẻ: “Năm mới, chúc các thành viên gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Nghỉ Tết nhưng không được quên nhiệm vụ. Mục tiêu của toàn đội ở hạng Nhất 2018 là tăng thêm một bậc so với mùa bóng 2017. Tức sẽ cố gắng thăng hạng V-League 2019”.

    CLB Quảng Nam trừng phạt tiền đạo Claudecir

    Claudecir thật sự không chuyên nghiệp dù vẫn còn một năm hợp đồng với Quảng Nam. Hiện tại, chúng tôi đang giữ giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) của Claudecir nên cậu ấy không thể chuyển nhượng, hay thi đấu cho một đội bóng khác. Chúng tôi muốn cho cậu ấy một bài học”, một lãnh đạo CLB Quảng Nam cho biết.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 18:25 20/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...