MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/11: Việt Nam đá AFF Cup như thể Hàn Quốc dự World Cup

    18:47 Thứ ba 20/11/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông Hàn Quốc ví von thú vị về ĐT Việt Nam; Ngọc Thanh dự đoán bất ngờ kết quả trận Myanmar và Việt Nam; Trọng Hoàng dự bị ở trận đấu với Myanmar... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/11.

    Truyền thông Hàn Quốc ví von thú vị về ĐT Việt Nam

    Mới đây, trang báo Hani của Hàn Quốc đã có bài báo nhận định về không khí cổ vũ bóng đá của Việt Nam tại giải AFF Cup 2018, không thua gì khung cảnh khi các cầu thủ xứ Kim Chi tham dự World Cup 2018. Nội dung sơ lược bài báo như sau:

    "Sự cổ vũ của CĐV cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 cũng tương tự bầu không khí ở Hàn Quốc dịp World Cup. Đó là do họ đang kỳ vọng rất lớn ở HLV Park Hang-seo, người đã giúp Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á và vị trí thứ 4 ở ASIAD trong năm nay".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/11: Việt Nam đá AFF Cup như thể Hàn Quốc dự World Cup - Bóng Đá

     Sự nồng nhiệt của khán giả Việt Nam khiến báo Hàn Quốc "choáng". Ảnh: Đình Viên.

    Ngọc Thanh dự đoán bất ngờ kết quả trận Myanmar và Việt Nam

    "Myanmar sẽ không thể mạo hiểm tấn công ồ ạt với Việt Nam và chúng ta đương nhiên cũng không dại gì cởi mở như thế. Việt Nam còn trận đấu với Campuchia và khả năng vào bán kết là quá lớn, chưa kể vị trí nhất bảng.

    Việt Nam sẽ “tọa sơn quan hổ đấu” Malaysia và Myanmar nên 1 điểm là chỉ tiêu trên sân Myanmar tới đây. Tôi dự đoán kết quả sẽ là một trận hòa 0-0 hoặc 1-1”, HLV Ngọc Thanh nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/11: Việt Nam đá AFF Cup như thể Hàn Quốc dự World Cup - Bóng Đá

     Ngọc Thanh dự đoán Việt Nam sẽ không dễ thắng Myanmar. Ảnh: Viết Định.

    Trọng Hoàng dự bị ở trận đấu với Myanmar

    Ở trận đấu với ĐT Myanmar, HLV Park Hang-seo đã đưa ra sự điều chỉnh về vị trí hậu vệ phải khi Trọng Hoàng bất ngờ dự bị. Người thay Hoàng "bò" đó chính là Phan Văn Đức.

    Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã trở lại đội hình chính để sát cánh cùng Công Phượng và Anh Đức trên hàng công.

    Aung Thu đắt gấp 14 lần so với Công Phượng

    Theo định giá của Transfermarkt, cầu thủ đáng chú ý nhất Myanmar là Aung Thu có giá lên đến 350 nghìn euro. Trong khi đó cầu thủ nổi bật nhất tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, Nguyễn Công Phượng có giá 25 nghìn euro, kém Aung Thu 14 lần.

    SHB Đà Nẵng hội quân vào ngày 22/11

    Khác với kế hoạch ban đầu, SHB Đà Nẵng sẽ chính thức hội quân vào ngày 22/11 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước khi tập trung, BLĐ đội bóng sông Hàn sẽ công bố ekip BHL mới.

    Tịnh Đế | 18:25 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...