MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/07: Tiết lộ băng đội trưởng U23 Việt Nam

    20:26 Thứ sáu 20/07/2018

    BongDa.com.vn Văn Quyết thay Xuân Trường đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam; Sân Vinh sẵn sàng chào đón 10 tuyển thủ U23 Việt Nam; Tuyển nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Đài Bắc Trung Hoa,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/07.

    Văn Quyết thay Xuân Trường đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam

     Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/07: Tiết lộ băng đội trưởng U23 Việt Nam - Bóng Đá

    Văn Quyết có thể thay Xuân Trường đeo băng thủ quân U23 Việt Nam.

    Được biết, trước đó tại giải U23 Châu Á 2018, Xuân Trường được HLV Park Hang-seo trao chiếc băng đội trưởng và tiền vệ này thể hiện được bản lĩnh của một người thủ quân. Thực tế, sau khi trở về V-League 2018 trong màu áo HAGL, tiền vệ người Tuyên Quang đã chơi rất tốt và đảm nhiệm vai trò của một thủ lĩnh.

    Tuy nhiên, mới đây trong danh sách triệu tập ĐT U23 Việt Nam lần này, ông Park được bổ sung 3 cầu thủ ngoài đội tuổi U23 theo điều lệ của ASIAD 18. Đội trưởng ĐTQG Văn Quyết là một trong số những gương mặt sẽ góp mặt lần này. Văn Quyết là cầu thủ được đánh giá có chuyên môn tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Anh là gương mặt đã được HLV Park Hang-seo lựa chọn để trao chiếc băng thủ quân của ĐT Việt Nam.

    Sân Vinh sẵn sàng chào đón 10 tuyển thủ U23 Việt Nam

    Mới đây, trưởng BTC sân Vinh Hồ Văn Chiêm cho biết không lo ngại vấn đề thời tiết sẽ làm ảnh hưởng tới trận SLNA tiếp HAGL tại vòng 20 V.League 2018. Vị GĐĐH đội bóng xứ Nghệ chia sẻ những thông tin đầy tích cực: "Từ chiều qua tới nay, thời tiết ở đây có nhiều mây. Nhiều lúc xuất hiện nắng nhẹ. Chiều tối xuất hiện mưa nhỏ, nhiều lúc có mưa nhưng lượng nước không đáng kể.” Được biết, Cuộc đối đầu giữa SLNA và HAGL rất đáng chú ý bởi có tới 10 tuyển thủ U23 Việt Nam thi đấu ngay trước ngày hội quân, chuẩn bị cho ASIAD 2018 vào tháng 8 tới tại Indonesia. 

    Bốc thăm lại Asiad Cup, U23 Việt Nam gặp khó

    Đơn vị chủ nhà Asiad 2018 Indonesia sẽ tổ chức bốc thăm lại môn bóng đá nam sau sự cố thiếu 2 đội U23 Palestine và U23 UAE hồi đầu tháng 7/2018. Nếu chiếu theo cách phân nhánh mới của chủ nhà Indonesia, rất có thể Việt Nam sẽ rơi vào bảng đấu các đội bóng mạnh nhất châu Á Hàn Quốc, Nhật Bản và Qatar. Như vậy, theo bảng phân nhóm U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng 7 đội bóng khác gồm: Uzbekistan, Hong Kong, Palestine, Trung Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia và Bangladesh. Vì là đơn vị chủ nhà nên Indonesia được xếp hạt giống số 1 với các đội mạnh ở châu lục như: Hàn Quốc, Triều Tiên, Iraq, Thái Lan, Nhật Bản, Arabia Saudi và UAE.

    Tuyển nữ Việt Nam thắng nghẹt thở Đài Bắc Trung Hoa

    Mới đây, đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Cả 2 đội đều đang trong giai đoạn chuẩn bị hướng đến ASIAD 2018 sẽ diễn ra tại Indonesia vào trung tuần tháng 8 tới. Chung cuộc tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-3.

    Phương Nam | 20:20 20/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...