MỚI NHẤT :
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/04: Công Vinh phủ nhận mua sao khủng

    18:08 Thứ năm 20/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn Không có chuyện Công Vinh mua sao khủng; U20 Argentina mang đội hình cực mạnh đấu U20 Việt Nam,… là những nội dung chính đáng chú ý trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 20/04.

    Không có chuyện Công Vinh mua sao khủng

    Sau những thông tin được báo chí đăng tải về việc TP. HCM sẽ tậu ngôi sao 30 tuổi Chinedu Ede với giá khoảng 20 tỷ.

     - Bóng Đá

     Chinedu Ede sẽ không có mặt ở V-League trong giai đoạn 2.

    Mới đây, trao đổi với báo chí, Công Vinh đã chính thức lên tiếng rằng sẽ không mua cầu thủ này: "Giá của cầu thủ Chinedu Ede nếu có về thi đấu cho chúng tôi cũng không cao như thế. Tuy nhiên, chúng tôi không mua anh này vì hợp đồng của anh ta với đội bóng cũ đến đầu tháng 7 năm nay mới hết hạn, trong lúc cuối tháng 6 là thời hạn chót để nộp danh sách bổ sung lực lượng giai đoạn 2 cho BTC V-League.

    Dù anh ta cho biết, khoảng giữa tháng 6 đã có thể sang Việt Nam, nhưng quãng thời gian ngắn như thế làm sao có thể thích nghi để thi đấu, nên chúng tôi quyết không mua cầu thủ này.”

    U20 Argentina mang đội hình cực mạnh đấu U20 Việt Nam

    Để chuẩn bị cho hai trận giao hữu tại Việt Nam và tháng 5 tới, U20 Argentina vừa công bố danh sách 21 cầu thủ được triệu tập lần này.

     - Bóng Đá

     U20 Argentina sẽ mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam.

    Trong đó, cầu thủ trẻ nhất là Manuel Roffo (sinh ngày 4/4/2000), hiện thi đấu cho CLB giàu truyền thống bậc nhất sứ sở Tango – Boca Juniors. Cũng theo danh sách này, những cái tên còn lại hiện đều đang thi đấu cho các đội bóng hàng đầu Argentina như: Marcelo Torres (Boca Juniors), Ezequiel Barco (Independiente), Franco Petroli (River Plate), Santiago Ascacibar (Estudiantes), Lautaro Martinez (Racing Club).

    Đây chắc chắn là cơ hội cọ xát tuyệt với đối với U20 Việt Nam trước khi lên đường tham dự VCK U20 Word Cup 2017.

    HLV Lê Thụy Hải khen đàn em của Công Phượng

    Sau những màn thể hiện tại VCK U19 Quốc tế 2017, U19 HAGL đang khiến nhiều người phải thất vọng khi không thi đấu đúng như kỳ vọng ban đầu.

    Tuy vậy, trao đổi với báo chí, HLV Lê Thụy Hải lại cho rằng lứa cầu thủ này có thể sẽ tiến bộ hơn đàn anh Công Phượng: "Đội HAGL lứa Công Phượng chưa có gì xuất sắc cả, đã có thành tích gì đâu nên đừng so sánh với các em. V-League cũng vớ vẩn, năm ngoái trụ hạng cũng nhiều vấn đề, năm nay cũng trung bình thôi. Càng chơi V-League thì càng chưa thấy nổi bật. Còn lứa U19 này sẽ tiến bộ, có thể còn hơn nếu kết hợp tốt vì thể hình rất ổn. Lứa này chiến thuật tốt hơn lứa trước kia."

    Samson lên tiếng về việc đấm đối thủ

    Sau hành động dại dột trong trận đấu với Ceres Negros tại AFC Cup 2017. Mới đây, Samson đã lên tiếng giải thích về việc này khi cho biết: “Tôi rất buồn và thất vọng khi phải nhận thẻ đỏ, qua đó khiến đồng đội và câu lạc bộ  gặp khó khăn.Sau khi kết thúc tình huống nhảy lên tranh chấp từ một một pha đá phạt cố định. Tôi đã bị cầu thủ mang áo số 4 lăng mạ rất nặng nề, tôi có tiến về phía anh ta để hỏi và tiếp tục nhận được những lời lẽ khó nghe nên đã có động tác húc đầu nhưng chưa hề chạm vào mặt thì anh ta đã ngã lăn ra tỏ vẻ rất đau đớn.

    Sau đó trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp với tôi vì chỉ quan sát được từ một phía. Không dừng lại ở đó, cầu thủ mang áo số 3 đã lao vào khiêu khích dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc với tôi. Bản tính vốn nóng nảy, đội bóng đang bị dẫn trước còn mình thì nhận thẻ đỏ trực tiếp nên tôi đã không kiểm soát được bản thân và đã có hành động như vậy.

    Tôi không biết nói gì thêm chỉ muốn gởi lời xin lỗi đến tất cả mọi người và mong sự tha thứ từ họ.”

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sang Hàn Quốc sớm

    Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ĐT U20 Việt Nam sẽ được tạo điều kiện sang Hàn Quốc sớm để có sự chuẩn bị tốt nhất cho U20 World Cup 2017.

    Cụ thể, ngày 11/5, tức chỉ một ngày sau trận giao hữu với U20 Argentina, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đáp chuyến bay sang Hàn Quốc. Việc này cho thấy VFF cùng Ban huấn luyện U20 Việt Nam có sự chuẩn bị chu đáo ở lần đầu tham dự sân chơi mang tầm thế giới.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 17:50 20/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...