MỚI NHẤT :
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/02: Công Phượng "nổ súng" ngay trận ra mắt Incheon

    18:00 Thứ tư 20/02/2019

    BongDa.com.vn Công Phượng ghi bàn trong trận ra mắt Incheon; HLV Park Hang-seo dẫn dắt U22 Việt Nam; Trận siêu cúp giữa Việt Nam và Hàn Quốc chưa thể diễn ra vào năm 2019... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/02.

    Công Phượng ghi bàn trong trận ra mắt Incheon

    Lần đầu tiên thi đấu cho CLB Incheon United trong trận giao hữu với Busan Humetro, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng ra mắt người hâm mộ.

    Trên trang thông tin chính thức, CLB Incheon cập nhật dòng chia sẻ bằng tiếng Hàn và tiếng Việt: "Xin chào, đây là CLB Incheon United. Chúng tôi đã có trận giao hữu với Busan Humetro FC trong ngày 20/2/2019 với kết quả hòa 2-2."

    "Công Phượng và Choi Bum Kyung là người ghi bàn thắng. CLB đã hoàn thành chuyến tập huấn tại NamHae và trở lại Incheon vào chiều 20/2. Xin cảm ơn", trang này thông báo.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/02: Công Phượng

     Công Phượng ghi bàn ngay trong trận ra mắt Incheon United.

    HLV Park Hang-seo dẫn dắt U22 Việt Nam

    Theo thông tin từ VFF, HLV Park Hang-seo chỉ giảm tải công việc vào cuối năm, khi SEA Games và vòng loại World Cup diễn ra sát nhau. Trước đó, chia sẻ với báo giới Hàn Quốc, thầy Park bày tỏ mong muốn chỉ dẫn dắt hoặc tuyển quốc gia hoặc U23 Việt Nam trong năm 2019.

    "HLV Park Hang-seo xin giảm tải. Tuy nhiên, không có chuyện ông ấy chỉ dẫn dắt một đội, hoặc U22 hoặc đội tuyển quốc gia, trong cả năm nay như truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

    Tháng 3 tới, HLV Park Hang-seo vẫn dẫn dắt đội U22 dự vòng loại giải U23 châu Á. Tới gần cuối năm, ông ấy mới giảm tải, bằng việc chọn một đội khi có hai giải diễn ra sát nhau là SEA Games của lứa U22 và vòng loại World Cup cho đội tuyển", lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 20/02: Công Phượng

     HLV Park Hang-seo vẫn dẫn dắt U22 Việt Nam.

    Trận siêu cúp giữa Việt Nam và Hàn Quốc chưa thể diễn ra vào năm 2019

    Theo kế hoạch, cuộc so tài đáng chú ý này sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/3/2019. Tuy nhiên, thời điểm này trùng với lịch thi đấu Vòng loại U23 châu Á 2020, giải đấu mà rất nhiều các tuyển thủ tham gia làm nhiệm vụ trong đội hình của ĐT U23 Việt Nam. Điều này sẽ khiến ĐTQG Việt Nam không thể quy tụ được lực lượng mạnh nhất để phục vụ cho cuộc tiếp đón nhà vô địch của bóng đá Đông Á.

    Vì lý do này, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, VFF đã chính thức có văn bản gửi AFF đề xuất điều chỉnh lại ngày diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Hàn Quốc. Trên cơ sở đề nghị của VFF và căn cứ lịch thi đấu của các trận quốc tế của FIFA (FIFA day) cũng như trao đổi với LĐBĐ Đông Á và LĐBĐ Hàn Quốc, Hội đồng AFF sẽ xem xét và ra quyết định điều chỉnh lại lịch tổ chức trận đấu này vào một thời điểm khác phù hợp.

    Theo thông tin mới nhất, EAFF cũng đã có văn bản phúc đáp gửi AFF, trong đó bày tỏ sự tiếc nuối khi trận đấu không thể diễn ra vào thời điểm 26/3/2019 như kế hoạch dự kiến và đồng ý lùi trận đấu sang một thời điểm khác để đảm bảo 2 đội tuyển đều sẽ quy tụ được đội hình tốt nhất.

    Cựu tiền vệ Trung Quốc chỉ ra nguyên nhân khiến CLB Hà Nội thua trận

    CLB Hà Nội có bàn dẫn trước nhưng chủ nhà Shandong Luneng tận dụng hiệu quả cơ hội có được để ngược dòng thắng 4-1 trong trận tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League.

    "Khác biệt giữa hai đội nằm ở thể hình các cầu thủ. Chỉ cần đội khách cao hơn vài cm, tỷ số hôm nay có lẽ sẽ khiến Shandong Luneng thất vọng," Xu Yang bình luận trên kênh CCTV (Trung Quốc).

    Việt kiều Slovakia đã hội quân cùng SHB Đà Nẵng

    Sau khi hoàn tất những thủ tục pháp lý cần thiết, Phạm Thanh Tiệp đã có mặt tại Đà Nẵng chiều qua để bắt tay vào công việc của mình. Ở V-League 2019, Việt kiều Slovakia sẽ khoác áo số 30.

    Trước đó, Thanh Tiệp đã lọt vào "mắt xanh" của HLV Lê Huỳnh Đức chỉ sau vài buổi tập. Đặc biệt là màn thể hiện ấn tượng trong trận giao hữu với Quảng Nam FC. Vì thế, nhà cầm quân họ Lê đã yêu cầu Việt kiều này về nước làm thủ tục cần thiết trước khi hoàn tất hợp đồng để ra sân thi đấu.

    Đã có những khúc mắt trong việc làm thủ tục của cầu thủ này, thế nhưng Thanh Tiệp vẫn kịp hoàn tất trước khi V-League 2019 khởi tranh. Lúc này, anh đã đủ điều kiện để thi đấu cho SHB Đà Nẵng.

    Tại đội bóng sông Hàn, Thanh Tiệp thi đấu ở bên hành lang cánh trái, nơi có mặt của Thanh Thịnh và Công Nhật. Tuy nhiên nếu thể hiện tốt, chắc chắn HLV Lê Huỳnh Đức sẽ trao cơ hội cho anh.

    Viết Định | 17:40 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...