MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 2/9: Báo Hàn khẳng định sức mạnh của U23 Việt Nam

    18:27 Chủ nhật 02/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Báo Hàn khẳng định bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục; Bùi Tiến Dũng không phải thủ môn để bắt phạt đền; U23 Việt Nam đem tài trợ lớn về cho bóng đá Việt Nam;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 2/9.

    Báo Hàn khẳng định bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục

    Tờ Yonhapnews cho rằng may mắn đã ngoảnh mặt với U23 Việt Nam ở loạt đá 11m với U23 UAE, khi mà Quang Hải và Minh Vương đều thực hiện không thành công quả đá luân lưu của mình.

    Tờ News1 của Hàn Quốc thì đưa ra những bình luận tích cực. “Chỉ 1 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm châu lục”, tờ News1 giật tít.

    Dù cho U23 Việt Nam không thể giành được HCĐ, tuy nhiên việc đứng hạng 4 ở ASIAD chính là kết quả tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam”.

     - Bóng Đá

     Báo Hàn tiếc nuối cho U23 Việt Nam.

    HLV Lê Thụy Hải: 'Bùi Tiến Dũng không phải thủ môn để bắt phạt đền'

    HLV Lê Thụy Hải chia sẻ về thủ thành U23 Việt Nam: “Người ta khen Dũng nhiều quá rồi sau U23 châu Á. Tôi cũng không muốn nói về vấn đề này vì nói ra thì quả thật rất khó. Tôi đã từng nói với một số anh em rồi, Bùi Tiến Dũng không phải là thủ môn để bắt phạt đền.

    Ở U23 châu Á, em ấy làm được, em cố gắng dùng phản xạ chứ không phải bắt bài. Vì mỗi thủ môn đều có sở trường riêng. Nếu tôi dùng phản xạ mà đánh lừa tôi thì anh rất dễ nguy hiểm, còn anh đá thật thà thì tôi không kịp. Mọi thứ đều có tính toán hết rồi, từ khoảng cách cầu môn đến lực đi của quả bóng thì anh lúc nào cũng ngã chậm hơn, đó là điều đương nhiên.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Thụy Hải nhận xét về Tiến Dũng.

    U23 Việt Nam đem tài trợ lớn về cho bóng đá Việt Nam

    Thành công vang dội của thầy trò HLV Park Hang-seo trong năm qua giúp các đội tuyển bóng đá Việt Nam chính thức nhận tài trợ lớn từ đối tác tầm cỡ thế giới: Grab vào ngày 1/9/2018.

    Hạ A&T Nha Trang 1-0, ThaiLand Port vô địch giải bóng đá cựu cầu thủ Quốc tế 2018

    Chiều 1/9 tại SVĐ 19/8 Nha Trang đã diễn ra hai trận đấu cuối cùng để tranh ngôi vô địch giải vô địch bóng đá cựu cầu thủ Quốc tế 2018. Thắng Hạ A&T Nha Trang 1-0, ThaiLand Port đã giành ngôi vô địch.

    Ở trận đầu tiên tranh hạng ba, Guangdong China đã giành thắng lợi trước FuJan China với tỷ số 2-1, qua đó Guangdong China đã giành ngôi vị thứ ba.

    Không đổi lịch bán kết lượt về giữa SLNA và FLC Thanh Hóa

    Dù đều có những tuyển thủ góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam vừa mới trở về từ ASIAD 2018, nhưng trận đấu bán kết lượt về giữa SLNA và FLC Thanh Hóa vẫn diễn ra theo đúng lịch ban đầu là ngày 5/9.

    Trong khi đó, trận đấu còn lại giữa B. Bình Dương và Hà Nội FC được dời sang ngày 3/10.

    Tịnh Đế | 17:50 02/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...