MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 2/11: HLV Miguel Rodrigo hé lộ khả năng chia tay

    19:34 Thứ năm 02/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV trưởng ĐT Futsal Việt Nam sẵn sàng ra đi; Park Hang-seo mất trợ lý đầu tiên; U19 Việt Nam lên đường dự Vòng loại U19 châu Á;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 2/11.

    HLV trưởng ĐT Futsal Việt Nam sẵn sàng ra đi

    Sau thất bại thảm hại 1-5 trước Malaysia ở bán kết Giải vô địch Đông Nam Á 2017 tối qua (1/11): “Tất cả các cầu thủ trong đội đều đã nhìn về một hướng nhưng họ đã bị tâm lý quá nặng nề. Tôi xin khẳng định rằng nếu tôi không thể kết nối các cầu thủ thành một khối, tôi sẽ rời vị trí HLV trưởng.

    Nếu như đến thời điểm nào đó tôi cảm thấy mình không thể cải thiện trình độ của Futsal Việt Nam, tôi sẽ ra đi, tôi sẽ không ở lại đây chỉ để nhận lương mà không làm được gì cả. Đó không phải là triết lý của tôi.” HLV trưởng ĐT Futsal Việt Nam nói.

     - Bóng Đá

     HLV Miguel Rodrigo sẵn sàng ra đi.

    Park Hang-seo mất trợ lý đầu tiên

    HLV Park Hang Seo đã mất trợ lý đầu tiên ở tuyển Việt Nam khi HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh từ chối lên tuyển. Hải Phòng đang trải qua cuộc khủng hoảng trong khung gỗ nên ông Cảnh quyết định ở lại, giúp đỡ đội bóng trong thời điểm khó khăn. Người sẽ thay thế ông Cảnh là HLV thủ môn Võ Văn Hạnh.

     - Bóng Đá

     HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh xin không lên tuyển lần này.

    U19 Việt Nam lên đường dự Vòng loại U19 châu Á

    Sau 1 tháng tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển U19 Việt Nam đã sẵn sàng lên đường tham dự Vòng loại U19 châu Á 2018 sẽ diễn ra ngày 4/11 tới tại Đài Bắc Trung Hoa.

    Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đáp chuyến bay thẳng từ sân bay quốc tế Nội Bài sang Đài Loan lúc 17h30 chiều nay. Danh sách đội U18 nam Việt Nam trước khi đi thi đấu gút xuống còn 22 cầu thủ. Trường hợp duy nhất bị loại khỏi danh sách là trung vệ Việt Anh của Hà Nội.

    Sanna Khánh Hòa BVN bức xúc với VFF

    HLV Võ Đình Tân khẳng định: “Nếu cứ xử lý như thế này thì tạo điều kiện cho dư luận nghĩ về thuyết âm mưu nào đó. Trong thời điểm này, bóng đá Việt Nam cần lấy lại niềm tin nên cần xử lý triệt để các tình huống dù là nhỏ nhất."

    "Từ một việc nhỏ mà không cố gắng vực dậy thì nó sẽ càng mất đi niềm tin. Muốn chống bạo lực, làm trong sạch bóng đá thì BTC cần phải xử lý quyết liệt”. HLV Võ Đình Tân bức xúc khi không xử phạt Olaha.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Chủ tịch LĐBĐ châu Á

    Hôm qua (1/11), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tiếp ông Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) cùng đoàn cán bộ AFC.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Chủ tịch AFC và cho rằng chuyến thăm này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ, khẳng định chiến lược, chính sách phát triển thực tiễn, cụ thể của AFC đối với các LĐBĐ thành viên, trong đó có Việt Nam.

    Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch AFC cho rằng bóng đá Việt Nam là thành viên trong ngôi nhà của bóng đá châu Á nên không thể tách rời xu thế phát triển chung của bóng đá châu lục.  AFC sẽ tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ thông qua các chương trình cụ thể để giúp bóng đá Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của bóng đá châu Á.

    Viết Định - BongDa.com.vn- TTVN | 18:40 02/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...