MỚI NHẤT :
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/3: Huyền thoại Evaldo muốn dẫn dắt HAGL

    20:37 Chủ nhật 19/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại Evaldo muốn dẫn dắt HAGL; Xuân Trường tin sẽ đạt phong độ cao nhất khi khoác áo ĐT Việt Nam,… là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/3.

    Huyền thoại Evaldo muốn dẫn dắt HAGL

    Evaldo Goncalves mới đây đã lên tiếng muốn được dẵn dắt HAGL thi đấu ở V-League. Tiền đạo Evaldo là tiền đạo đã có được 58 bàn thắng ở V-League cho đội bóng phố Núi.

     - Bóng Đá

     Huyền thoại Evaldo muốn quay lại phố Núi dẫn dắt HAGL.

    Mới đây, trao đổi với báo chí, tiền đạo người Brazil chia sẻ: "Tôi đã có thể gắn bó thêm với HAGL 2 năm nữa và kết thúc sự nghiệp tại đội bóng này. Nhưng Chúa đã không để điều đó xảy ra và tôi phải ra đi. Bạn biết không ước mơ của tôi là treo giày tại HAGL và trở thành HLV dẫn dắt đội bóng. Hiện tôi vẫn còn nguyên giấc mơ này. Tôi sẽ tham gia khóa học trở thành HLV ở quê nhà Brazil và trở lại Việt Nam một ngày nào đó để hành nghề."

    Xuân Trường tin sẽ đạt phong độ cao nhất khi khoác áo ĐT Việt Nam

    Trong ngày hôm nay (19/3), Xuân Trường sẽ trở lại Việt Nam để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Đài Bắc (Trung Hoa).

     - Bóng Đá

     Xuân Trường sẽ có mặt ở Việt Nam trong ngày hôm nay để chuẩn bị tập trung ĐT Việt Nam.

    Theo chia sẻ mới đây về tình hình chấn thương của mình, tiền vệ GangWon FC cho biết: "Chấn thương của Trường đang tiến triển rất tốt và mình tin sẽ trở lại phong độ cao nhất khi trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới tình hình sức khỏe và chấn thương của Trường trong suốt thời gian vừa qua."

    Đấu ĐT Việt Nam, Afghanistan triệu tập dàn sao châu Âu về nước

    Trong số 26 cầu thủ này, có đến 18 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt có đến 7 cầu thủ đang đá ở Đức gồm Hassan Amin, Benjamin Nadjem, Abassin Alikhil, Zubayr Amiri, Kanischka Taher, Milad Salem và Khaibar Amani.

    Ngoài ra, một số gương mặt như đội trưởng Faysal Shayesteh (Paykan FC - Iran), tiền vệ Omid Popalzay (Achilles '29 - Hà Lan) cũng là những cái tên đáng lưu ý bên phía ĐT Afghanistan.

    Trận đấu giữa Afghanistan và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân trung lập ở Dushanbe, Tajikistan vì tình hình an ninh tại Afghanistan không đảm bảo.

    FLC Thanh Hóa đứt mạch bất bại

    Để chủ nhà Hà Nội FC lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1, chuỗi bất bại của đội bóng xứ Thanh đã dừng lại ở con số 9. Điều đáng buồn hơn đối với người hâm mộ FLC Thanh Hóa đó là việc đội bóng này đã để Quảng Nam FC cân bằng điểm số trên bảng xếp hạng khi có cùng 19 điểm.

    Sannet Tourist Khánh Hòa bị cầm hòa, HPN Phú Nhuận có chiến thắng thứ hai liên tiếp

    Trong trận đầu ra quân của mình ở vòng loại giải Futsal vô địch quốc gia 2017, Sanet Touris Khánh Hòa đã để cho tân binh Kim Toàn Đà Nẵng cầm hòa với tỉ số hòa 1-1 trong trận đấu mà họ chiếm hoàn toàn ưu thế.

    Ở trận đấu lúc 17h cùng ngày, Hải Phương Nam Phú Nhuận tiếp tục có chiến thắng thứ 2 trước Sài Gòn FC để vững ngôi đầu trên BXH với 6 điểm. Hai bàn thắng làm nên chiến thắng cho đội HPN Phú Nhuận được ghi do công của Lê Tấn Tiếp (5) và Mai Thành Danh Toại (15) ở các phút 14 và 24. Bàn thắng duy nhất của Sài Gòn FC được ghi ở phút 15 do Lê Trường Giang (17) thực hiện.

    Ngày mai 20/3 tới, các đội sẽ tiếp tục bước vào lượt trận mới trong đó đáng chú ý là cuộc đối đầu của 2 đại diện chủ nhà KT Đà Nẵng gặp HT Đà Nẵng lúc 17h. Trận đấu trước đó lúc 15h tại nhà thi đấu Quân khu 5 là cặp đấu HPN Phú Nhuận vs Sanest Tourist Khánh Hòa.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 20:25 19/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...