MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/1: Xuân Trường sát cánh cùng đồng đội cũ của Neymar

    19:07 Thứ năm 19/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Xuân Trường sắp sát cánh cùng đồng đội cũ của Neymar; HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ làm ‘phó tướng’ cho Hữu Thắng?,... là những thông tin bóng đá Việt Nam đáng chú ý tối 19/1.

    HLV Đức Thắng của Sài Gòn FC chê trọng tài

    Nhận xét về công tác trọng tài trong trận đấu, vị thuyền trưởng của CLB bóng đá Sài Gòn nhận định: "Đã từ lâu lắm rồi tôi cũng như rất nhiều HLV khác ở V-League không muốn nhận xét về công tác trọng tài. Vấn đề đó có cả triệu triệu người nói nhưng không thay đổi được.

    Cứ sai rồi lại đổ lỗi cho nhận định vậy thì quả phạt 11m chúng tôi phải chấp nhận dẫn đến bàn thua 1-0. Tình huống Cruz đệm lòng gỡ hòa 1-1 bị cho là việt vị,... tất cả những pha cắt còi đó của trọng tài ai chịu trách nhiệm hay đội bóng lại là người phải gánh," HLV Đức Thắng bức xúc phát biểu.

    Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế: 'Treo giò Omar 8 trận là quá nặng'

    Trước hết, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng, hành động của Pape xứng đáng bị lên án mạnh mẽ và cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, vấn đề mà ông Huế tỏ ra băn khoăn là mức án phạt dành cho đội trưởng của FLC Thanh Hóa đã thực sự hợp lý hay chưa.

    Ông Huế nói: “Tôi nghĩ rằng muốn xử phạt bất kỳ tình huống nào thì phải có khung hình phạt rõ ràng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy có lẽ mức xử phạt này dường như là xử theo xu thế của dư luận.

    Và rất có thể, với nhiều người, trường hợp xử phạt Omar chủ yếu có tính chất để làm gương cho các cầu thủ và đội bóng khác ở đầu mùa giải mới, chứ nó chưa tuân theo khung hình phạt cụ thể nào cả.”

    Xuân Trường sắp sát cánh cùng đồng đội cũ của Neymar

     - Bóng Đá

     Xuân Trường sắp được sát cánh cùng đồng đội của Neymar.

    Hôm 18/1 theo giờ địa phương, Gangwon FC thông báo đã chiêu mộ thành công tiền đạo người Brazil Diego Mauricio. Chân sút này năm nay 25 tuổi, từng là đồng đội của Neymar, Oscar giành chức vô địch U20 Nam Mỹ danh giá vào năm 2011.

    Theo thông tin trên trang chủ Gangwon, Mauricio ghi 2 bàn cho U20 Brazil trên hành trình đăng quang giải đấu vừa nêu. Ngay sau khi hoàn tất cuộc đàm phán chuyển nhượng, anh đã lập tức hội quân cùng đội bóng mới tại Ulsan để tham gia tập luyện.

    HLV Quốc Tuấn: “Chỉ có Công Phượng mới giúp được chính mình”

    Lý giải về phong độ của tiền đạo số 10, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: “Sau khi Công Phượng thi đấu VCK U23 Châu Á, cậu ấy  bị gãy xương đòn và phải nghỉ một thời gian dài trước khi sang Nhật Bản thi đấu

    Điều đầu tiên Phượng gặp phải là cảm giác nhát bóng. Khi qua Nhật Bản, số lần ra sân của em quá ít, cảm giác thi đấu bị mất đi. Tôi thấy rằng Công Phượng đang dần trở lại. Tôi hy vọng thời gian tới cậu ấy sẽ trở lại. HLV chỉ giúp Phượng được một phần nào đó, cái chính vẫn thuộc bản thân em.

    Công Phượng đang gặp áp lực lớn. Nếu một trận nào đó Phượng đá tốt, ghi bàn thì cậu ấy sẽ trở lại. Bên cạnh đó, truyền thông đã nhắc tới Phượng quá nhiều. Công Phượng càng thi đấu, càng cố gắng thì càng căng cứng.”

    HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ làm ‘phó tướng’ cho Hữu Thắng?

     - Bóng Đá

     Liệu HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đồng ý sát cánh cùng Hữu Thắng trong năm 2017 hay không?

    Với tài năng đã được kiểm chứng, HLV Hoàng Anh Tuấn là cái tên được săn đón. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng với chỉ lệnh đặt ra phải có kết quả tốt ở kỳ SEA Games sắp tới đang đứng trước vô vàn sức ép.

    Rũ bỏ cái tôi cá nhân, HLV Hữu Thắng  đang tìm mọi cách để có thể chuẩn bị cho đấu trường mà ông không được phép thất bại. Ở đó, ông rất cần những “phó tướng” có tài năng, đã khẳng định được chính mình.

    Tuy nhiên, ở bối cảnh hiện tại lại là một câu chuyện khác. HLV Hoàng Anh Tuấn đã có điểm nhấn cho mình với tấm vé tham dự U20 World Cup. Và giờ là lúc, HLV Hữu Thắng nhận ra giá trị của HLV Hoàng Anh Tuấn và đã ngỏ ý mời chiến lược gia gốc Khánh Hòa này. Dẫu vậy, ông Tuấn vẫn đang cân nhắc bởi ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở Hàn Quốc vào tháng 5 tới.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 19:00 19/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...