MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/06: CLB Pháp xác nhận sẽ tiếp nhận Công Phượng thử việc

    17:26 Thứ tư 19/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn CLB Pháp lên tiếng về trường hợp Công Phượng sang thử việc; Tuyển Việt Nam có thể làm nên lịch sử tại Vòng loại World Cup; Cay cú vì xếp sau, Báo Palestine muốn đội nhà gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/06.

    CLB Pháp lên tiếng về trường hợp Công Phượng sang thử việc

    CLB đang thi đấu tại giải Hạng Nhì Pháp Clermont Foot Auvergne 63 cũng đã có lời tuyên bố về trường hợp của Nguyễn Công Phượng.

    Theo Sport5, CLB này chính thức xác nhận tiền đạo người Việt Nam sẽ đến thử việc vào cuối tháng 6 và chỉ còn chờ Công Phượng hoàn tất thủ tục visa.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/06: CLB Pháp xác nhận sẽ tiếp nhận Công Phượng thử việc - Bóng Đá

     CLB Clermont Foot Auvergne 63 xác nhận sẽ thử việc Công Phượng.

    Tuyển Việt Nam có thể làm nên lịch sử tại Vòng loại World Cup

    Theo thống kê chỉ số từ phần mềm InStat, đội tuyển Việt Nam đủ sức tạo nên lịch sử tại Vòng loại World Cup 2022.

    Chỉ số InStat chỉ ra Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin khi đối đầu với top 8 đội mạnh nhất Châu Á là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, UAE và Trung Quốc.

    Theo chỉ số Instat được Vietnam Football đăng tải, Việt Nam ngang ngửa với các đội bóng ở Châu Á ở điểm InStat; chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng; sút trúng mục tiêu (%), chiến thắng trong phòng ngự (%).

    Anh Đức và các đồng đội có thể thắng nhiều đối thủ như Trung Quốc (65%), Saudi Arabia (60%), UAE (50%), Qatar (45%) hay Australia (40%). Thậm chí, khả năng có điểm (hòa) của tuyển Việt Nam còn cao hơn rất nhiều như Trung Quốc (85%) hay Saudi Arabia (80%).

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/06: CLB Pháp xác nhận sẽ tiếp nhận Công Phượng thử việc - Bóng Đá

     InStat tin vào khả năng thành công của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

    Cay cú vì xếp sau, Báo Palestine muốn đội nhà gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

    "Palestine rơi vào nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022. Nếu Li Băng ít thẻ vàng hơn Việt Nam, hay Jordan đánh bại Việt Nam trên chấm 11m, chúng ta đã nằm ở nhóm 2. Tuy nhiên phải chấp nhận sự thật và hy vọng may mắn sẽ đến.

    Chúng ta sẽ không thể chung bảng với Iran, Saudi Arabia ở nhóm 1 vì lý do chính trị. Vì thế đối thủ lý tưởng nhất ở nhóm 1 sẽ là Trung Quốc. Tại nhóm 2, Việt Nam là đội có cùng đẳng cấp và có thể bị đánh bại trên sân của chúng ta. Những đối thủ dễ chịu còn lại sẽ là Hong Kong và Singapore," trang Football Palestine viết.

    Buriram United ra mắt tân binh mới, Xuân Trường sẽ trở lại V-League?

    CLB Buriram United vừa ra thông báo họ đã chính thức chiêu mộ thành công tuyển thủ Philippines là Kevin Ingreso từ Ceres Negros để tăng cường ở trung tâm hàng tiền vệ đội bóng này.

    Theo quy định tại Thai League, mỗi CLB chỉ cho phép đăng ký theo tiêu chí 3 + 1 + 3, tức tối đa 3 ngoại binh ngoài châu Á, 1 ngoại binh châu Á và 3 ngoại binh Đông Nam Á.

    Trước khi ký hợp đồng với Ingreso, 3 suất ngoại binh Đông Nam Á ở Buriram thuộc về Palla, Patino và Lương Xuân Trường. Tuy nhiên với động thái mới đây, 3 gương mặt này sẽ có một người phải nói lời chia tay đội chủ sân Thunder Castle.

    HLV Hà Nội tiếc nuối khi không thể thắng Ceres

    Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Ceres và Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao sức mạnh của đội chủ nhà: "Đây là trận đấu hay, 2 đội đều chơi cởi mở, cống hiến. Đáng tiếc là chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.

    Ceres Negros là đội bóng mạnh. Cầu thủ của họ phần lớn sinh ra và trưởng thành từ châu Âu nên có kĩ thuật và thể lực khá tốt. Những năm vừa qua, họ cũng đạt được thành tích tốt ở AFC Cup 2019.

    Tôi cảm thấy tiếc vì các cầu thủ dứt điểm chưa tốt, đôi khi quá cầu toàn và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Điều này đã diễn ra không phải chỉ ở trận này mà ở nhiều trận đấu đã qua nữa.

    Trong những buổi tập sắp tới, chúng tôi sẽ phải rèn kỹ khả năng dứt điểm để hy vọng giành kết quả tốt trước Ceres Negros ở trận lượt về"

    Tịnh Đế | 17:05 19/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...