MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/03: BLĐ HAGL nói gì về khả năng Công Phượng dự SEA Games?

    18:00 Thứ ba 19/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sếp lớn HAGL lên tiếng về khả năng Công Phượng trở về dự SEA Games 30; U22 Việt Nam bị xếp chiếu dưới với Brunei, Timor Leste ở SEA Games 2019; BLV Quang Huy: "Điều lệ mới tốt cho U22 Việt Nam"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/03.

    Sếp lớn HAGL lên tiếng về khả năng Công Phượng trở về dự SEA Games 30

    "Nếu HLV Park Hang-seo quyết định triệu tập Công Phượng và Liên đoàn bóng đá Việt Nam có văn bản đề nghị hỗ trợ, bên phía HAGL sẽ đặt vấn đề với CLB Incheon.

    Trường hợp của Công Phượng cũng giống như Xuân Trường cách đây 3 năm khi thi đấu cho Incheon. Ngay khi chúng tôi lên tiếng, đội bóng của Hàn Quốc cũng đã tạo điều kiện để Xuân Trường về nước, dù các giải đấu có thể không nằm trong hệ thống của FIFA Day. Bản thân phía HAGL cũng có mối quan hệ tốt với Chủ tịch và GĐĐH của Incheon." GĐĐH Nguyễn Tấn Anh cho biết.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/03: BLĐ HAGL nói gì về khả năng Công Phượng dự SEA Games? - Bóng Đá

     Lãnh đạo HAGL sẽ thuyết phục Incheon "nhả" Công Phượng nếu được HLV Park Hang-seo triệu tập.

    U22 Việt Nam bị xếp chiếu dưới với Brunei, Timor Leste ở SEA Games 2019

    Ngay sau khi công bố điều lệ giải rất đặc biệt (cho phép mỗi đội được sử dụng tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi bên cạnh lực lượng là các gương mặt sinh ngày 1/1/1997 trở về sau), môn bóng đá nam SEA Games 2019 cũng đã tiến hành chia nhóm phân loại để chuẩn bị cho bốc thăm chia 2 bảng đấu.

    Việc chia nhóm này căn cứ theo thành tích các đội dự SEA Games 2017. Và đó là giải đấu mà U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng. Cũng chính vì thế mà thầy trò HLV Park Hang-seo bị xếp ở nhóm cuối cùng với các đội rất yếu là Brunei, Timor Leste và Lào.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 19/03: BLĐ HAGL nói gì về khả năng Công Phượng dự SEA Games? - Bóng Đá

     U22 Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng "tử thần" ở SEA Games 30.

    BLV Quang Huy: "Điều lệ mới tốt cho U22 Việt Nam"

    "Điều lệ mới tốt cho U22 Việt Nam. Đội hình được chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á vẫn khiếm khuyết ở một số vị trí, nên với thay đổi này, HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện sẽ có thêm phương án 'vá' lỗ hổng. Cơ cấu U22+2 rất thiết thực với bóng đá Việt Nam khi chiến lược gia người Hàn Quốc có nhiều lựa chọn nhân sự hơn." BLV Quang Huy nói.

    "Messi Indonesia" tuyên chiến thầy trò HLV Park Hang Seo

    "Tôi biết một vài cầu thủ U23 Việt Nam từng vào chung kết U23 châu Á. Tên của họ hơi khó đọc nhưng tôi biết họ đã vào tới chung kết năm ngoái. Điều đó tốt cho chúng tôi vì chúng tôi cũng có một đội hình mạnh để đối đầu với họ. Chúng tôi phải chiến đấu để giành chiến thắng.

    Mọi người nói rất nhiều về việc U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ từng giành ngôi á quân, nhưng đây là bóng đá mà. Đội nào cũng có cơ hội giành quyền tham dự vòng chung kết. Việt Nam có đội hình chất lượng, Thái Lan và Brunei cũng vậy.

    Sẽ rất thú vị vì Indonesia cũng có lực lượng mạnh. Sẽ không dễ dàng và hãy chờ xem đội nào vượt qua được vòng loại", Egy Maulana cho hay.

    U23 Thái Lan tổn thất lực lượng trước khi sang Việt Nam

    Theo thông tin từ tờ Goal phiên bản Thái Lan, có ít nhất hai cầu thủ trong danh sách ban đầu đã phải ở nhà. Trong số đó, hậu vệ Kevin Deeromram (FC Port) đã gặp chấn thương trong trận đấu mới đây gặp PTT Rayong FC còn tiền vệ Ekanit Panya (Chiangmai FC) chưa thể hồi phục chấn thương mắt cá dính phải trong trận thua Muangthong United.

    Tiền vệ Ratthanakorn Maikami (Buriram United) đã xin rút lui vì chấn thương gặp phải trong trận thắng Jeonbuk Hyundai Motors tại AFC Champions League 2019. Trong khi đó, Marco Ballini vẫn đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Rõ ràng, U23 Thái Lan khó có được lực lượng mạnh nhất cho giải đấu tại Hà Nội.

    Tịnh Đế | 17:40 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...