MỚI NHẤT :
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/10: Tuấn Mạnh sẵn sàng cạnh tranh với Văn Lâm, Tiến Dũng ở ĐT Việt Nam

    19:55 Thứ năm 18/10/2018

    BongDa.com.vn Tuấn Mạnh sẵn sàng cạnh tranh với Văn Lâm, Tiến Dũng; Vị khách đặc biệt ghé thăm ĐT Việt Nam trên đất Hàn Quốc; HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện tham vọng tại VCK U19 châu Á;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/10.

    Tuấn Mạnh sẵn sàng cạnh tranh với Văn Lâm, Tiến Dũng

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/10: Tuấn Mạnh sẵn sàng cạnh tranh với Văn Lâm, Tiến Dũng ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Tuấn Mạnh sẵn sàng cạnh tranh với Văn Lâm, Tiến Dũng tại AFF Cup 2018.

    Trong danh sách 30 tuyển thủ Việt Nam được HLV Park Hang-seo gọi tập trung đợt này có tới 4 thủ môn là: Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam). Thủ môn đang khoác áo CLB S.Khánh Hòa cho biết: “4 thủ môn hiện nay ở đội tuyển ai cũng có điểm mạnh riêng. Tôi thích sự cạnh tranh và sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất. Cá nhân tôi đã nhận được sự tin tưởng từ trận đấu với Campuchia, Afghanistan rồi đến Jordan (Vòng loại Asian Cup 2019), vậy nên tôi càng phải nỗ lực hơn và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của HLV trưởng.”

    U19 Việt Nam dành suất cho Văn Hậu ở VCK U19 châu Á 2018

    HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đăng ký hậu vệ Đoàn Văn Hậu vào danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U19 châu Á 2018. "Chúng ta luôn phải ưu tiên tuyển quốc gia. Về danh sách tham dự, tôi đã đăng ký 22 trên 23 cầu thủ, Điều đó cũng đồng nghĩa vẫn còn một vị trí nữa cho Đoàn Văn Hậu. Hiện tại cậu ấy đang ở Hàn Quốc tập trung cho tuyển quốc gia. Chúng tôi có thể sẽ sử dụng Văn Hậu nếu có cầu thủ gặp chấn thương”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong buổi họp báo trước giải diễn ra sáng 18/10. Ông Tuấn cho biết thêm: “Hôm nay chúng tôi có danh sách chính thức. Đến lúc này, mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu cơ bản đã hoàn thành."

    Vị khách đặc biệt ghé thăm ĐT Việt Nam trên đất Hàn Quốc

    Chiều 18/10, trước buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, Nguyễn Vũ Tú đã đến Trung tâm thể thao Paju thăm và động viên toàn đội. Vị khách đặc biệt này cũng tin tưởng HLV trưởng Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển thi đấu thành công tại AFF Cup 2018, mang về niềm vui cho người hâm mộ. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ thường xuyên kết nối thông tin với đội tuyển để sẵn sàng có những hỗ trợ cần thiết trong thời gian đội tập huấn tại Hàn Quốc.

    HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện tham vọng tại VCK U19 châu Á

    Cách đây 2 năm, tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam với thế hệ những Tiến Dũng, Đức Chinh, Quang Hải, Văn Hậu, Minh Dĩ,... đã đặt mốc son lịch sử khi lọt vào bán kết, qua đó giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Như các bạn đã biết, năm  ngoái, chúng tôi đã có mặt tại FIFA U20 World Cup 2017. Và hy vọng tại giải đấu năm nay, U19 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ tốt để làm được điều đó một lần nữa. Chúng tôi đã có những chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu ở Trung Quốc, Nhật Bản và Qatar. Các cầu thủ của tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cải thiện thêm nhiều về khả năng chuyên môn. Các đối thủ tại bảng C là U19 Jordan, U19 Australia, U19 Hàn Quốc đều rất mạnh, chúng tôi tôn trọng họ và hy vọng sẽ đạt kết quả tốt nhất.”

    CĐV Indonesia bức xúc với HLV U19 Việt Nam

    Trong buổi tập đầu tiên ở Bekasi (Indonesia), HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện thái độ không hài lòng khi BTC đã bố trí cho ĐT U19 Việt Nam một sân tập quá xấu. Ông Tuấn nói: “Phải tập luyện trong những điều kiện như thế này không tốt, sân tập ở đây rất cứng. Các học trò của tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển và thực hiện các bài tập.” Lời phát biểu này của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhanh chóng được truyền đi trên cộng đồng mạng xã hội ở Indonesia, và nó đã tạo nên một làn sóng "dữ dội". Một tài khoản có tên Dan Russells cho biết: "U19 Việt Nam cứ làm như họ là đội đang tham dự World Cup vậy". Tài khoản khác có tên Lila Vanesha Shani thì viết: "Chất lượng các SVĐ ở Việt Nam cũng chẳng tốt đẹp gì. Tại sao họ cứ phàn nàn và tỏ ra khó chịu với Indonesia vậy? Bóng đá Việt Nam đã có một năm cực kỳ thành công rồi, lẽ ra họ phải hài lòng chứ? Việt Nam đang khiến nhiều người Indonesia ghét họ hơn".

    Phương Nam | 19:54 18/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...