MỚI NHẤT :
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/1: Bầu Đức nói điều bất ngờ về chiến tích của U23 Việt Nam

    19:13 Thứ năm 18/01/2018

    BongDa.com.vn Bầu Đức khuyên U23 Việt Nam tập trung tối đa; HLV Park Hang-seo lặng lẽ khóc sau chiến tích; AFC chỉ ra 2 cầu thủ xuất sắc của U23 Việt Nam;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/1.

    Bầu Đức khuyên U23 Việt Nam tập trung tối đa

    Chứng kiến chiến thắng của U23 Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL vẫn khá thận trọng. Ông tuyên bố: “Việc đầu tiên các cầu thủ phải làm là quên ngay chiến tích hay thành tích gì đó mà người hâm mộ đang tung hô đi. Tôi mong các em hãy tập trung tối đa vào trận sắp tới gặp U23 Iraq. Ta thắng Australia rồi, hòa Syria, nên chẳng có gì phải sợ U23 Iraq cả”.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức muốn U23 Việt Nam quên ngay đi chiến tích.

    HLV Park Hang-seo lặng lẽ khóc sau chiến tích

    Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ tiết lộ HLV Park Hang-seo đã lặng lẽ khóc sau chiến thắng của U23 Việt Nam. Ông Gụ kể lại: “Kết thúc trận đấu HLV Park Hang-seo đến ôm từng cầu thủ trong phòng thay đồ và nói câu cảm ơn tất cả bằng tiếng Việt.

    Sau đó ông lặng lẽ ra ngồi chiếc ghế trong góc phòng tắm lấy tay gạt những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Mà thực ra, khi bước vào đường hầm trong khoảnh khắc lịch sử ấy, khi Park ôm lấy tôi thì dòng lệ đẫm ấy tự nhiên đã tuôn trào”.

     - Bóng Đá

     Thầy Park đã khóc sau khi cùng U23 Việt Nam làm nên chiến tích.

    Thầy Park "tặng quà" cho học trò sau chiến tích

    Để giúp các cầu thủ có thời gian hồi phục và đỡ bị áp lực hơn sau khi đã vắt sức ở trận đấu với U23 Syria, HLV Park Hang-seo đã cho toàn đội nghỉ tập.

    Đội được ngủ cả buổi sáng 18.1, và chỉ vận động nhẹ trong buổi chiều cùng ngày ngay ở khách sạn.

    AFC chỉ ra 2 cầu thủ xuất sắc của U23 Việt Nam

    Đánh giá về trận đấu tối qua, AFC nhận định Duy Mạnh và Đình Trọng là 2 cái tên nổi bật của U23 Việt Nam. Đây là những cầu thủ đã có nhiều pha cản phá những cơ hội mười mươi của trận đấu.

    500 triệu đồng cho nhà vô địch BTV Cup 2018

    Giải đấu được xem là “chợ cầu thủ” được duy trì thường niên hàng năm có tuổi đời năm nay bước sang 18 có nhiều nét mới nhưng vẫn duy trì mức thưởng rất lớn: lên đến 500 triệu đồng cho nhà vô địch.

    Giải có 3 CLB trong nước gồm ĐKVĐ V-League Quảng Nam, HAGL và chủ nhà B.Bình Dương đăng ký dự giải.

    Hai CLB nước ngoài được đánh giá rất chất lượng tham gia gồm Vasco de Gama B (Brazil) và nhà ĐKVĐ Sinh viên Hàn Quốc. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt và xác định 2 đội nhất nhì vào tranh chung kết, 2 đội hạng 3 và 4 sẽ tranh giải 3.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 18:25 18/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...