MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/08: Futsal Việt Nam ra quân thất bại toàn diện trước người Thái

    19:01 Thứ sáu 18/08/2017

    BongDa.com.vn Futsal Việt Nam ra quân thất bại; HLV Philippines muốn đánh bại Việt Nam;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/08.

    ĐT Futsal nữ Việt Nam thua đau trước người Thái

    Sáng nay 18/08, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam ra quân gặp Futsal Thái Lan. Với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, đây là được coi là trận chung kết sớm của SEA Games 29 ở bộ môn này. Với thực lực yếu hơn, không khó hiểu khi HLV Quốc Tuấn sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Các cô gái Việt Nam đã làm tốt trong hiệp 1 khi cầm hòa đối thủ với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, Thái Lan đã thể hiện sự già dơ của mình trong 20 phút của hiệp hai. Họ ghi liền 3 bàn thắng và chỉ cho đối phương có 1 bàn danh dự.

    Futsal nam Việt Nam thi đấu quả cảm nhưng bất lực trước Thái Lan

     - Bóng Đá

     

    Sau trận ra quân thất bại của những nữ đồng nghiệp, Đt Futsal nam Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với quyết tâm rất lớn. Mặc dù để thủng lưới sớm ngay ở phút thứ 8, thế nhưng các cầu thủ vẫn không để mất tinh thần. Văn Vũ và các đồng đội đã có một hiệp hai kiên cường đến phút cuối cùng. Tuy nhiên, đẳng cấp vượt trội của người Thái giúp họ ghi thêm 3 bàn thắng, qua đó ấn định tỷ số 4-1. Người ghi bàn duy nhất cho ĐT Việt Nam là Minh Trí.

    “Điểm yếu của ĐT Futsal nữ Việt Nam là dứt điểm”

    HLV Trương Quốc Tuấn đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của Futsal nữ Việt Nam. Không hoàn toàn thua kém so với đối phương, nhưng khả năng dứt điểm hạn chế đã khiến cho các cô gái của chúng ta phải nhận thất bại cay đắng trước “đại kình địch” Thái Lan.

    "Thật tiếc Việt Nam không tận dụng được 4 cơ hội trong hiệp 1 đối mặt thủ môn. Đến hiệp 2, chúng ta mắc lỗi mất bóng và để thua bàn. Đó là bước ngoặt của trận đấu. Ban huấn luyện nhìn nhận điểm yếu của chúng ta là dứt điểm. Phải cải thiện điều này mới giành được kết quả tốt ở các trận sau. Trước khi tham dự SEA Games ban huấn luyện đặt chỉ tiêu giành huy chương bạc.” Ông Tuấn chia sẻ sau trận đấu.

    HLV Philippines muốn đánh bại Việt Nam giành vé vào bán kết

    HLV Marlon Maro nói trong phòng họp báo trước trận đấu với U22 Việt Nam: “Sau trận đấu tôi nói với các học trò của mình rằng các bạn cần quên đi ngay thất bại trước U22 Indonesia để tập trung chuẩn bị cho trận đấu với U22 Việt Nam diễn ra ngày 20/8 tới đây. Cơ hội của chúng ta vẫn còn ở phía trước, nếu các bạn có niềm tin, có tinh thần cao nhất khi xuất trận thì cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Tôi biết cơ hội của U22 Philippines còn rất nhỏ. Nhưng chúng ta sẽ có niềm tin đánh bại U22 Việt Nam trong trận đấu sắp tới để vào bán kết."

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:40 18/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...