MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/02: Cựu "sao" trẻ Pháp sẵn sàng khoác áo ĐT Việt Nam

    18:20 Thứ hai 18/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu sao U18 Pháp trải lòng về khả năng khoác áo ĐT Việt Nam; Công Phượng lên kế hoạch "xé lưới" các động bóng K-League như thế nào?; Văn Lâm chia sẻ thú vị về cuộc sống tại Muangthong United... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/02.

    Cựu sao U18 Pháp trải lòng về khả năng khoác áo ĐT Việt Nam

    Chia sẻ với Goal phiên bản tiếng Việt, Jason Pendant nói về khả năng về khoác áo ĐT Việt Nam: "Trong tôi, hai tiếng Việt Nam mang ý nghĩa rất quan trọng. Đó là nơi mẹ tôi sinh ra đời và tôi đã được bà dạy rất nhiều về truyền thống, văn hoá Việt Nam.

    Tôi vẫn luôn dành sự quan tâm đến ĐT Việt Nam và thường xuyên theo dõi tin tức của nền bóng đá các bạn. Tôi nhận thấy rằng cầu thủ Việt Nam có phẩm chất kỹ thuật tốt, thông minh và rất nhanh nhẹn.

    Hiện tại, tôi đang toàn tâm toàn ý cống hiến cho CLB và mong muốn 1 ngày được thi đấu tại Ligue 1. Một ngày nào đó, nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngỏ lời mời tôi khoác áo ĐT Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ cân nhắc cẩn thận vì đó sẽ là một niềm tự hào và vinh dự lớn."

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/02: Cựu

     Jason Pendant muốn khoác áo ĐT Việt Nam.

    Công Phượng lên kế hoạch "xé lưới" các động bóng K-League như thế nào?

    Trả lời báo chí Hàn Quốc mới đây, tiền đạo Công Phượng tin tưởng vào khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp khi đối đầu với các hậu vệ ở K-League.

    "Tôi có khả năng chơi tốt nhất trong không gian hẹp. Tôi sẽ dùng nó làm vũ khí của mình, tất nhiên mục tiêu của tiền đạo là phải ghi bàn. Các hậu vệ Hàn Quốc có thể hình tốt, nhưng tôi biết họ có điểm yếu trong việc bịt các khoảng trống," tiền đạo Nguyễn Công Phượng chia sẻ trên tờ Dong A của Hàn Quốc.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 18/02: Cựu

     Công Phượng muốn tận dụng điểm mạnh của mình để xé lưới các đội bóng K-League.

    Văn Lâm chia sẻ thú vị về cuộc sống tại Muangthong United

    Chia sẻ với TT&VH về cuộc sống tại Muangthong United, Văn Lâm cho biết: “Mọi thứ tại đây đều khiến tôi kinh ngạc. Mùa giải mới tại Thai League sẽ bắt đầu cuối tuần này chính vì thế tôi cùng các đồng đội đang nỗ lực trong tập luyện, cố gắng đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất, qua đó có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận đấu đầu tiên của mùa giải.

    Cá nhân tôi là một thành viên mới của đội nên vẫn đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho bản thân và đội bóng. Chắc chắn tôi sẽ gặp đôi chút khó khăn, các đồng đội mới của tôi ở CLB Muangthong United không phải ai cũng nói được tiếng Anh nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một khó khăn nhỏ ở bên lề thôi. Trên sân đấu, chúng tôi vẫn có thể hiểu nhau qua ngôn ngữ cơ thể, việc ra ký hiệu bằng tay. Chính vì vậy, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì lớn khi chúng tôi cùng nhau thi đấu trên sân."

    Báo Đông Nam Á khen ngợi màn thể hiện của U22 Việt Nam

    Cụ thể, tờ Bolabob của Indonesia viết: “Đội bóng được đánh giá cao hơn là U22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trước Philippines. Thậm chí U22 Philippines còn gây bất ngờ khi là đội mở tỉ số nhờ quả đá phạt trực tiếp của Lapas ở phút 51.

    U22 Việt Nam sau đó đã nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 74, Danh Trung đã phá vỡ bế tắc khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam. Trần Minh Bình đã ghi bàn ở phút 78 để giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước. Trong 12 phút còn lại, không có bàn thắng nào khác được ghi. Cuối cùng, Việt Nam giành 3 điểm với tỉ số 2-1.”.

    Trong khi đó, tờ báo của Philippines là Tiebreakertimes tỏ ra tiếc nuối trước thất bại của đội U22 nước này ở trận ra quân tại giải U22 Đông Nam Á 2019: “Việt Nam có quá nhiều cầu thủ tài năng và đẳng cấp nên không thể thua trước Philippines.

    XSKT Cần Thơ chiêu mộ "Vua phá lưới nội" Hạng Nhất 2012

    Chuẩn bị cho mùa giải 2019 sắp tới, XSKT Cần Thơ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Lâm Hải Đăng từ CLB Long An.

    Tiền đạo gốc An Giang chính là người từng làm mưa làm gió tại đấu trường Hạng Nhất, đặc biệt là ở mùa giải 2012 khi anh là chân sút nội có thành tích tốt nhất (ghi được 11 bàn), sánh vai cùng các tiền đạo ngoài sừng sỏ như Diabate Souleymane, Theruome Uche hay Kiseka Henry. Và đây cũng làm lần tái hợp thứ 2 của Lâm Hải Đăng với XSKT Cần Thơ khi anh từng có thời gian cống hiến cho đội bóng miền Tây ở mùa giải 2013.

    Tịnh Đế | 18:00 18/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...