MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/8: Báo nước ngoài gọi Quang Hải là “Messi Việt Nam”

    18:46 Thứ sáu 17/08/2018

    BongDa.com.vn HAGL và Hà Nội làm trụ cột ở U19 Việt Nam; Quang Hải được mệnh danh “Messi Việt Nam” tại ASIAD 2018; Ngọc Hải gia nhập CLB TP.HCM cùng Hữu Thắng;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/8.

    Quang Hải được mệnh danh “Messi Việt Nam” tại ASIAD 2018

     - Bóng Đá

    Quang Hải được mệnh danh là Messi Việt Nam tại ASIAD 2018.

    Với màn thể hiện khá ấn tượng tại kỳ ASIAD lần này giúp Quang Hải được giới truyền thông nước ngoài đặt cho cái tên khá mỹ miều là Messi Việt Nam. Sau trận thắng trước Pakistan ở ngày ra quân, báo chí Trung Quốc đã có những lời ngợi khen cho Quang Hải, khi anh phối hợp đẹp mắt với Công Phượng. Trong đó, trang tin hàng đầu của Trung Quốc, tờ Sohu đã bình luận: "Hôm nay, Messi Việt Nam lại ghi bàn. Đó là một pha phối hợp rất nhuyễn và cú sút rất khôn ngoan. Không nói quá, cậu ấy xuất sắc hơn phần lớn các cầu thủ Trung Quốc ở cùng độ tuổi.” Bên cạnh đó, tờ Indosport của chủ nhà Indonesia cũng mô tả Quang Hải có nhiều nét giống với Messi và pha làm bàn của anh cũng khá giống cách ghi bàn của M10. "Bàn thắng này thoạt nhìn chẳng khác gì những pha lập công thường thấy của Messi trong màu áo Barcelona,” Indosport phân tích.

    U19 Việt Nam chốt danh sách Hà Nội và HAGL là trụ cột

    Trong danh sách 24 tuyển thủ trẻ được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập cho đội U19 Việt Nam, đội bóng phố Núi là đơn vị đóng góp nhiều quân số hơn cả với 6 cái tên gồm Nguyễn Duy Kiên, Lê Minh Bình, Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Văn Văn và Nguyễn Cảnh Anh. Trong khi đó, CLB Hà Nội là đơn vị có số lượng cầu thủ nhiều thứ nhì với 5 cầu thủ có tên, đó là Dương Tùng Lâm, Đặng Văn Tới, Phạm Văn Nam, Nguyễn Hồng Sơn và Lê Văn Nam. ĐT U19 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong 2 ngày 16 và 17/8, sau đó toàn đội di chuyển vào Nghệ An tập huấn 9 ngày. Trước khi sang Nhật Bản tập huấn, U19 Việt Nam có thêm 3 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước khi dự VCK U19 châu Á từ giữa tháng 10 tới, U19 Việt Nam sẽ có thêm chuyến tập huấn tại Qatar vào cuối tháng 9.

    Ngọc Hải gia nhập CLB TP.HCM cùng Hữu Thắng

    Theo thông tin mới nhất Quế Ngọc Hải đã đạt thỏa thuận gia nhập CLB TP.HCM của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng với phí lót tay lên đến 8 tỷ đồng, đây là con số không hề nhỏ với trung vệ người Nghệ An. Thông tin này thật bất ngờ, bởi hiện tại mùa giải 2018 chưa kết thúc, trong khi CLB TP.HCM vẫn đang loay hay trong cuộc đua trụ hạng, họ hiện xếp thứ 11/14 trên BXH V-League 2018.

    Quang Hải tuyên bố Nhật Bản mạnh nhưng U23 Việt Nam sẽ không ngán

    Đánh giá về đối thủ Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng của bảng D, Quang Hải chia sẻ: "Tất nhiên Nhật Bản là đội bóng mạnh và rất đẳng cấp. Tôi không nhớ từng cá nhân hay gương mặt cầu thủ nổi bật nào của họ. Nói chung, điều quan trọng với U23 Việt Nam là cần chuẩn bị thật tốt cho trận đấu. Vai trò cá nhân của tôi không quan trọng lắm, vấn đề là tôi luôn sẵn sàng vào sân, thi đấu hết mình, tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra, hướng đến một kết quả tốt nhất."

    Văn Quyết vẫn tiếc nuối khi thắng Nepal 2-0

    Chia sẻ sau trận gặp Nepal, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đã tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển Olympic Việt Nam không thể giành chiến thắng đậm hơn trước Nepal. “Toàn đội đã rất cố gắng để có thể ghi thêm nhiều bàn thắng để đọ hiệu số với Nhật nhưng không thành công. Nepal phòng ngự rất khó chịu. Rất tiếc vì U23 Việt Nam không thể hơn hiệu số Nhật Bản trước khi đối đầu với họ ở lượt trận cuối,” Văn Quyết chia sẻ với truyền thông về sự tiếc nuối của U23 Việt Nam.

    Phương Nam | 18:50 17/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...