MỚI NHẤT :
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/09: HAGL sở hữu hàng thủ tệ nhất V-League

    18:27 Thứ hai 17/09/2018

    BongDa.com.vn HAGL để thủng lưới top đầu V-League; Quang Hải nói về giấc mơ tới Ngoại hạng Anh thi đấu; Hữu Thắng tập trung cùng U19 Việt Nam;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam.

    HAGL để thủng lưới top đầu V-League

    Theo các con số thống kê, sau 22 vòng đấu, Công Phượng và các đồng đội đã để thủng lưới tới 44 bàn, tức là trung bình để thua 2 bàn/1 trận.

    Với 5 bàn thua phải nhận ở vòng 22 trước CLB TP.HCM, HAGL cùng với SHB Đà Nẵng trở thành đội bóng có hàng thủ thủng lưới nhiều nhất V-League 2018.

     - Bóng Đá

     HAGL của Công Phượng là một trong hai đội bóng để lọt lưới nhiều nhất V-League sau vòng 22. Ảnh: Viết Định.

    Quang Hải nói về giấc mơ tới Ngoại hạng Anh thi đấu

    Tiền vệ Nguyễn Quang Hải thừa nhận, anh sẽ nỗ lực hết mình để có thể một ngày được bước trên sân cỏ của Ngoại hạng Anh - giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

    "Tôi may mắn là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được chạm tay vào chiếc Cup vô địch Ngoại hạng Anh và League Cup. Nó sẽ động lực phấn đấu cho tôi cũng như các cầu thủ khác. Tôi mong muốn một ngày nào đó sẽ có cầu thủ Việt Nam được chơi bóng tại giải Ngoại hạng Anh”, Nguyễn Quang Hải chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Quang Hải mong muốn được chơi bóng ở châu Âu.

    Hữu Thắng tập trung cùng U19 Việt Nam

    Ở trận đấu tiếp theo diễn ra ngày 19/9, U19 Việt Nam đối đầu với U19 Bờ Biển Ngà. Trước thềm cuộc chiến này, U19 Việt Nam có sự bổ sung về nhân sự. Cụ thể, tiền vệ Hữu Thắng của Viettel sẽ hội quân cùng U19 Việt Nam trong ngày hôm nay (17/9). Trước đó Hữu Thắng gặp vấn đề về visa nên không thể cùng U19 Việt Nam sang Qatar đúng hẹn, vì thế cầu thủ này lỡ trận ra quân gặp Qatar.

    AFC gọi U16 Việt Nam là ẩn số tại giải châu Á

    U16 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U16 Châu Á diễn ra từ ngày 20/9 đến ngày 7/10. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt nằm tại bảng C cùng Iran, Ấn Độ và Indonesia, với mục tiêu giành 1 trong 2 tấm vé của bảng này để đi tiếp vào vòng knock-out.

    Nhận định về các bảng đấu tại VCK U16 Châu Á mới đây, trang chủ AFC cho rằng U16 Việt Nam sẽ chơi tốt, sau những thành công lịch sử của các đàn anh U23 và Olympic ở những giải đấu tầm châu lục vừa qua.

    Hải Phương Nam ĐHGĐ vẫn không có đối thủ

    Nhập cuộc tốt hơn, sút cầu môn nhiều hơn, trong đó có 3 lần dứt điểm trúng cột dọc khung thành đối phương, Hải Phương Nam ĐHGĐ bất ngờ bị Sài Gòn FC dẫn trước 1-0 với pha sút bóng góc hẹp của Trần Hoàng Tây. Dù vậy Hải Phương Nam ĐHGĐ vẫn thể hiện bản lĩnh và thực lực của đội bóng đầu bảng và đang bất bại từ đầu mùa bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2.

    Ít phút sau, tỉ số được nâng lên thành 2-1 cho Hải Phương Nam ĐHGĐ với pha vẩy má ngoài nhanh của Vũ Quốc Hưng. Dẫn trước 2-1 và có ưu thế hơn về kỹ thuật, kinh nghiệm chơi bóng và khả năng phối hợp nhóm, Hải Phương Nam ĐHGĐ tiếp tục ghi thêm 2 bàn vào lưới đối thủ, do công của Đinh Văn Toàn và Đoàn Văn Định. Sài Gòn FC chỉ gỡ lại 1 bàn trước khi trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 4-2 nghiêng về Hải Phương Nam ĐHGĐ. 

    Tịnh Đế | 17:30 17/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...