MỚI NHẤT :
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/04: Chuyên gia Việt cảnh báo về tương lai của Xuân Trường ở ĐT Việt Nam

    18:00 Thứ tư 17/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn HLV Việt cảnh báo tương lai của Xuân Trường tại ĐT Việt Nam khi thường xuyên ngồi dự bị; Lãnh đạo CLB Feyenoord Rotterdam: "Việt Nam có nhiều tài năng có thể chơi ở Hà Lan"; Treo còi trọng tài rút nhầm thẻ đỏ... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/04.

    HLV Việt cảnh báo tương lai của Xuân Trường tại ĐT Việt Nam khi thường xuyên ngồi dự bị

    “Cầu thủ muốn về phục vụ đội tuyển quốc gia thì phải thi đấu thường xuyên. Dù Xuân Trường tốt đến mấy mà không được thi đấu, gọi những cầu thủ như vậy lên tuyển là điều không phổ biến. HLV nào cũng cần những người được thi đấu. Năm ngoái, Trường còn được chơi khá nhiều (trong màu áo HAGL ở V-League - PV). Nhưng năm nay, tại Buriram, cậu ấy được đá quá ít”. HLV Trần Bình Sự nhận xét.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/04: Chuyên gia Việt cảnh báo về tương lai của Xuân Trường ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Xuân Trường khó cạnh tranh xuất bắt chính ở ĐT Việt Nam nếu tiếp tục dự bị.

    Lãnh đạo CLB Feyenoord Rotterdam: "Việt Nam có nhiều tài năng có thể chơi ở Hà Lan"

    "Tôi nghĩ Việt Nam có nhiều tài năng có thể chơi ở Hà Lan. Tôi có giấc mơ sẽ giúp những tài năng Việt Nam phù hợp với cách chơi bóng tại quốc gia chúng tôi.

    Nét đặc biệt trong bóng đá là không có giới hạn nào cả. Feyenoord muốn góp sức trong sự nghiệp phát triển tài năng trẻ thực sự của HAGL cũng như bóng đá Việt Nam." ông Gido Vader, Giám đốc đối ngoại CLB Feyenoord Rotterdam cho biết.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/04: Chuyên gia Việt cảnh báo về tương lai của Xuân Trường ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam có thể chơi bóng tại Hà Lan.

    Treo còi trọng tài rút nhầm thẻ đỏ

    Ban trọng tài đã quyết định đình chỉ làm nhiệm vụ trọng tài Trần Trung Hiếu từ vòng 6 V-League sau khi rút nhầm thẻ đỏ ở trận Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng.

    Trận Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng diễn ra ở vòng 5 V-League 2019. Phút 49, hậu vệ Hữu Phúc của Hải Phòng có tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Âu Văn Hoàn ở bên phải.

    Sau khi tham khảo ý kiến của trợ lý, trọng tài chính Trần Trung Hiếu quyết định rút thẻ đỏ. Tuy nhiên, người phải nhận thẻ đỏ lại là Trịnh Văn Lợi khiến Ban huấn luyện CLB Hải Phòng phản ứng quyết liệt. Phải một lúc sau ông Hiếu mới nhận ra sai lầm của mình và thu hồi thẻ đỏ đã rút với Trịnh Văn Lợi để chuyển sang Hữu Phúc.

    U18 Việt Nam lên đường tham dự giải U18 Quốc tế

    Sáng nay 17/04, U18 Việt Nam đã lên đường di chuyển sang Hong Kong để tham dự giải U18 quốc tế.

    Giải đấu này có sự tham dự của 4 đội tuyển U18 gồm: Việt Nam, Singapore, Myanmar và chủ nhà Hong Kong. Việc nhận lời tham dự giải đấu này cũng được đánh giá là bước chuẩn bị mang tính khởi đầu cho ĐT U18 Việt Nam nhằm hướng tới 2 mục tiêu chính trong năm nay là Giải U18 Đông Nam Á 2019 và Vòng loại U19 châu Á 2020.

    Hạng nhất Quốc gia 2019 có nhà tài trợ "khủng"

    Hôm nay 17/4, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Tập đoàn của Hàn Quốc tổ chức lễ ký kết hợp tác tài trợ Giải hạng Nhất QG 2019.

    Với sự đồng hành của nhà tài trợ LS đến từ Hàn Quốc, giải thưởng của giải hạng nhất năm 2019 được tăng lên đáng kể. Cụ thể, đội vô địch nhận thưởng 1 tỷ đồng và chiếc vé thăng hạng V-League 2020, đội Á quân nhận 500 triệu đồng và chiếc vé tham dự trận play-off với đội thứ 13 ở V-League 2019, đội hạng 3 nhận 250 triệu đồng.

    Tịnh Đế | 17:40 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...