MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 17/03: Tuấn Anh lại gặp chấn thương nặng

    18:27 Thứ bảy 17/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tuấn Anh đau đớn rời sân bằng cáng; Than Quảng Ninh ký hợp đồng với cựu đội trưởng Quảng Nam;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt nam tối 17/03

    Chơi 20 phút trước Hải Phòng, Tuấn Anh lại rời sân vì chấn thương

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh phải rời sân chỉ sau 20 phút thi đấu trước Hải Phòng.

    Mới chỉ trở lại đội hình của HAGL một thời gian ngắn, tuy nhiên tiền vệ Tuấn Anh dương như sẽ phải trở lại làm bạn với giường bệnh. Sau 20 phút thi đấu trước CLB Hải Phòng, Tuấn Anh đã phải rời sân bằng cáng. Đáng nói, tiền vệ tài hoa này dính chấn thương sau một pha va chạm rất mạnh với chính đồng đội Đăng Tuấn. Với tiền sử chấn thương dày đặc của mình, nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ phải ngồi ngoài một thời gian dài nữa.   

    Ngoài Tuấn Anh, HAGL cũng mất Tăng Tiến vì chấn thương trong trận đấu với Hải Phòng. 

    Than Quảng Ninh ký hợp đồng với cựu đội trưởng Quảng Nam

    Mặc dù đã nghỉ thi đấu khoảng 2 năm, tuy nhiên mới đây cựu đội trưởng Quảng Nam, Nguyễn Văn Việt bất ngờ đầu quân cho CLB Than Quảng Ninh. Nói về bản hợp đồng này, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: "Văn Việt không thi đấu cho Quảng Nam nữa mà xin về đây thi đấu. Chúng tôi cũng chào đón và đăng ký cậu ấy cho V.League 2018. Về chuyên môn thì tôi chưa thể đánh giá được, vì Việt mới về đây tập luyện thời gian ngắn. Phải đợi một thời gian nữa tôi mới có thể trả lời."

    HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận XSKT Cần Thơ yếu nhất V-League

    Tân HLV Đinh Hồng Vinh của CLB XSKT Cần Thơ đã thừa nhận đội bóng của mình yếu nhất V-League 2018: "Mọi người đều biết những vướng mắc về ngoại binh của chúng tôi kéo dài, ở giai đoạn gần sát mùa bóng. Vì thế nó ảnh hưởng tương đối nhiều tới kế hoạch sử dụng lực lượng. Nhìn chung, XSKT Cần Thơ năm nay vừa yếu, vừa thiếu nhất giải. Vậy nên mục tiêu của chúng tôi chỉ là cố gắng từng trận đấu.

    Tất nhiên việc của mình là làm chuyên môn. Quan điểm của tôi là cố gắng hết sức trong khuôn khổ nhiệm vụ của mình. Còn những việc khác thì có lãnh đạo CLB, có các cán bộ chuyên môn khác chịu trách nhiệm."

    Được đá AFC là lợi thế cho FLC Thanh Hóa

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng việc FLC Thanh Hóa chơi không tốt ở AFC không ảnh hưởng nhiều đến thành tích ở V-League: "FLC Thanh Hóa sẽ có lợi thế vì kinh qua những trận đấu ở AFC Cup rồi mới về V-League đá. Họ thi đấu, cọ xát với những đối thủ mạnh. Ông HLV cũng là người giỏi, quá khứ đã có thành tích. Cộng với đó, FLC Thanh Hóa quy tụ nhiều cầu thủ hay với đội bóng giúp lực lượng của họ rất dày. Tôi đánh giá rất cao FLC Thanh Hóa ở mùa giải năm nay."

    Bóng đá Malaysia khủng hoảng khi rớt 3 bậc trên BXH FIFA

    ĐT Malaysia đã tụt 3 bậc xuống hạng 178 thế giới. Với những quan chức LĐBĐ Malaysia (FAM), điều này là không thể chấp nhận được, chính bởi vậy, Chủ tịch FAM ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã nhanh chóng tuyên bố từ chức vụ. Ông nói: "Với tình hình hiện tại trên BXH FIFA của bóng đá Malaysia, tôi nghĩ đây là thời điểm để mình rời ghế Chủ tịch FAM. Tôi xin gửi lời cảm ơn, bởi đó là điều may mắn khi tôi được vinh dự phục vụ cho bóng đá Malaysia."

    Trái ngược với đối thủ tại ĐNÁ, Việt Nam dù tụt 1 hạng nhưng lại đứng trước cơ hội lớn để lọt vào Top 100 thế giới nếu vượt qua Jordan ở trận đấu diễn ra vào ngày 27/03 tới. 

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 17:45 17/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...