MỚI NHẤT :
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 16/03: Vé trận Hải Phòng - HAGL nóng đỉnh điểm

    22:41 Thứ sáu 16/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Vé chợ đen trận Hải Phòng gặp HAGL tăng phi mã; B.Bình Dương giành trọn 3 điểm trên sân nhà;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 16/3.

    Vé chợ đen trận Hải Phòng gặp HAGL tăng phi mã

     - Bóng Đá

     CĐV Hải Phòng phải chen lấn để sở hữu tấm vé quý giá.

    Trong những ngày BTC sân mở bán vé, hàng trăm CĐV cũng như phe vé tranh nhau để có được những tấm vé quý giá cổ vũ trận đấu vào chiều mai. Cộng thêm sự kiện đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ở ngày khai mạc, BTC sân Lạch Tray dự báo các khán đài sẽ chật kín người hâm mộ khi đội nhà Hải Phòng đá trận đầu tiên tại sân nhà.

    Theo ghi nhận, sau khi mua được những chiếc vé do BTC trận đấu phát hành, thị trường vé chợ đen đã đẩy giá lên thành 400.000 đồng - 500.000 đồng cho mỗi tấm vé ở khán đài A. Giá vé ở các khán đài còn lại cũng chỉ thấp hơn đôi chút bởi nhu cầu vào sân của khán giả Hải Phòng rất lớn.

    B.Bình Dương giành trọn 3 điểm trên sân nhà

    B.Bình Dương đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2018 sau khi đánh bại tân binh Nam Định với tỷ số 2-1 vào chiều nay (16/3). B.Bình Dương vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ những pha lập công của hậu vệ Hồ Tấn Tài (21') và tiền đạo Romario (47'). Nam Định sau đó chơi rất quyết tâm nhưng cũng chỉ có 1 bàn gỡ của Phạm Văn Thuận. Với kết quả này, B.Bình Dương tạm vươn lên dẫn đầu BXH với 4 điểm sau hai lượt trận. 

    HLV Võ Đình Tân đánh giá cao Phan Văn Đức

    Trước chuyến làm khách đến sân Vinh, HLV Võ Đình Tân đã dành những lời có cánh cho ngôi sao đang lên Phan Văn Đức bên kia chiến tuyến: “Đội chủ nhà có nhiều nhân tố đột biến, đặc biệt là Phan Văn Đức của U23 Việt Nam. Cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ Phi Sơn để lại. Ngoài ra, các cầu thủ khác như Quế Ngọc Hải, Michael Olaha, Khắc Ngọc,... đều là những cầu thủ rất chất lượng. Khán giả tại Nghệ An rất cuồng nhiệt, đó là động lực và cũng vô tình trở thành áp lực, tùy vào cách mà đội nhà tận dụng khi nhận được sự cổ vũ đó. Chúng tôi không e ngại điều đó và sẽ quyết tâm có được kết quả tốt nhất.”

    ĐKVĐ Quảng Nam cảnh giác với SHB Đà Nẵng

    Được đánh giá cao hơn chủ nhà, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam vẫn tỏ ra rất cảnh giác đối với SHB Đà Nẵng. Ông cho biết: "Vừa qua tôi có theo dõi trận đấu giữa Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng. Trận đấu đó dù Đà Nẵng thua 1-0 nhưng nhìn chung họ đã thể hiện được lối chơi rõ ràng và cũng tỏ ra rất nguy hiểm, vì thế chúng tôi cũng đánh giá rất cao và tôn trọng đối thủ của mình. Nhìn chung lối chơi của Đà Nẵng dưới thời HLV Nguyễn Minh Phương không khác quá nhiều so với HLV Lê Huỳnh Đức. Vì vậy mục tiêu của Quảng Nam ở chuyến làm khách lần này là kiếm được ít nhất 1 điểm, hoặc 3 điểm thì càng tốt."

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 21:45 16/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...