MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 16/02: Bẻ kèo SLNA, Trọng Hoàng khoác áo Viettel

    18:57 Thứ bảy 16/02/2019

    BongDa.com.vn Trọng Hoàng gia nhập Viettel; U22 Việt Nam sẵn sàng giành 3 điểm trước Philippines; Hà Nội FC giành Siêu Cup Quốc gia 2018,... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 16/02.

    U22 Việt Nam sẵn sàng giành 3 điểm trước Philippines

    Trả lời báo chí trước ngày khai màn Giải bóng đá vô địch U22 Đông Nam Á, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho hay: “Tôi cảm thấy rất hào hứng khi chuẩn vị bước vào giải đấu. Dù U22 Việt Nam không thể mang đến giải đội hình tốt nhất nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để các cầu thủ khác phát huy khả năng của mình. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ để giải quyết từng trận đấu một và qua đó giành chiến thắng. Lúc này đội đã có sự sẵn sàng tuyệt đối để hướng đến trận đấu đầu tiên."

    Trọng Hoàng gia nhập Viettel

    Chấm điểm ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Jordan - Bóng Đá

    Trong Hoàng gia nhập Viettel với bản hợp đồng 3 năm. 

    Sau Asian Cup 2019, Trọng Hoàng chính thức chia tay CLB Thanh Hóa theo thỏa thuận được thông qua từ cuối năm 2018. Tuy vậy, tuyển thủ Việt Nam này chưa xác định bến đỗ mới và trở lại tập nhờ CLB cũ SLNA. Tuy nhiên, thương vụ đã đổ bể vào phút chót vì SLNA bị cắt gần 50% số tiền nhận được từ nhà tài trợ, từ 55-60 tỷ đồng xuống còn 30 tỷ đồng. Việc này khiến SLNA không thể trang trải kinh phí ký hợp đồng với Trọng Hoàng. CLB Viettel đã nhanh chân nhảy vào cuộc và chính thức chốt hợp đồng 3 năm với cầu thủ đa năng người xứ Nghệ vào sáng nay. Chi tiết hợp đồng không được CLB Viettel tiết lộ. Trước đó, CLB Viettel cũng chiêu mộ thành công một ngôi sao xứ Nghệ khác là trung vệ Quế Ngọc Hải.

    Hà Nội FC giành Siêu Cup Quốc gia 2018

    Với hai bàn thắng của Samson vào lưới B.Bình Dương, Hà Nội FC đã chính thức giành Siêu Cup Quốc gia 2018. Điều đáng chú ý là trong đội hình xuất phát của đội bóng thủ đô, HLV Chu Đình Nghiêm không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Những cái tên như Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Quyết, Hùng Dũng đều dự bị.

    Thanh Hậu là nhân tố quan trọng của U22 Việt Nam

    Ngày mai 17/02, U22 Việt Nam sẽ bước vào giải U22 Đông Nam Á gặp Philippines. Trước trận ra quân, HLV Đoàn Minh Đức đã chỉ ra những nhân tố quan trọng tạo nên sự khác biệt bên phía Việt Nam: “Tôi theo dõi và quan sát lứa cầu thủ này khá kỹ, từ khi họ còn thi đấu các giải trẻ Quốc gia như U17, U19 và U21. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, U22 Việt Nam hiện tại không có bất kỳ cá nhân nào có chuyên môn, trình độ và lối chơi tương tự như Quang Hải, Công Phượng hay Xuân Trường.

    Trong thành phần của U22 Việt Nam hiện tại. Tôi đánh giá cao chất lượng và khả năng chuyên môn của tiền vệ Phan Thanh Hậu. Cậu ta sẽ là nhân tố chính của đội tuyển tại giải U22 lần này. Tôi thấy Hậu hội đủ mọi yếu tố để trở thành tiền vệ công xuất sắc trong tương lai. Thanh Hậu rất kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng tốt của cậu ta cực kỳ tốt. Hơn nữa, Hậu chơi khá tự tin mỗi khi vào sân, những cú sút xa rất uy lực. Những đường chuyền dọn cỗ thông minh. Nhưng điểm hạn chế lớn nhất là sức mạnh và thể lực chưa được cải thiện,” HLV Phạm Minh Đức nói về các cầu thủ U22 Việt Nam trước thềm U22 Đông Nam Á.

    Phương Nam | 18:35 16/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...