MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/04: Thủ môn Việt kiều tỏa sáng ở CH Czech không ngại cạnh tranh với Văn Lâm

    18:00 Thứ hai 15/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn: "Tôi không ngại cạnh tranh với Văn Lâm"; Tuấn Anh cần giảm cân để sớm lấy lại phong độ; Cầu thủ U17 Hà Nội đấm thẳng vào mặt đối thủ, VFF nói gì?... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/04.

    Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn: "Tôi không ngại cạnh tranh với Văn Lâm"

    Còn 3 vòng đấu nữa, giải vô địch quốc gia CH Czech 2018/19 sẽ chính thức khép lại. Đây là khoảng thời gian thủ môn Filip Nguyễn sẽ về Việt Nam để nghỉ ngơi và tìm kiếm cơ hội thi đấu cho ĐTQG.

    Anh chia sẻ dự định của mình với truyền thông Việt Nam: “Tôi đã lên kế hoạch về Việt Nam để nghỉ ngơi và gặp anh bạn tôi, Mạc Hồng Quân. Thú thực, tôi chưa có một kế hoạch cụ thể nào để tiếp cận đội tuyển Việt Nam. Tôi không quen ai có thể giúp mình đến gần hơn với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cả. Có thể tôi sẽ đến theo dõi một trận đấu của CLB Quảng Ninh."

    Bên cạnh đó, Filip Nguyễn cho rằng anh không ngại cạnh tranh với Lâm "Tây" nếu được trao cơ hội tại ĐT Việt Nam: "Tôi biết Đặng Văn Lâm. Tôi đã theo dõi Lâm thi đấu trong trận ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản (trận tứ kết Asian Cup 2019). Cậu ấy bắt khá ổn.

    Tôi không ngại cạnh tranh với Lâm. Cạnh tranh là điều vô cùng quan trọng. Cầu thủ nào cũng cần có sự cạnh tranh để hướng về phía trước và cống hiến những điều tốt nhất có thể.”

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/04: Thủ môn Việt kiều tỏa sáng ở CH Czech không ngại cạnh tranh với Văn Lâm - Bóng Đá

     Filip Nguyễn không ngại cạnh tranh với Văn Lâm.

    Tuấn Anh cần giảm cân để sớm lấy lại phong độ

    Sau trận thua 2-3 trước HAGL tại vòng 5 V-League 2019, HLV trưởng Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng đã có những lời nhận xét về tiền vệTuấn Anh:Tôi lấy làm tiếc khi Tuấn Anh thường xuyên dính chấn thương dài hạn thời gian qua. Lúc này trở lại, trông cậu ấy có vẻ hơi thừa cân. Tuấn Anh là mẫu tiền vệ chơi bóng thông minh, kỹ thuật. Nếu không dính chấn thương ngoài ý muốn, Tuấn Anh sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/04: Thủ môn Việt kiều tỏa sáng ở CH Czech không ngại cạnh tranh với Văn Lâm - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng khuyên Tuấn Anh nên giảm cân.

    Cầu thủ U17 Hà Nội đấm thẳng vào mặt đối thủ, VFF nói gì?

    Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết: "Thứ nhất đây chỉ là một tình huống va chạm không đáng có trong khi thi đấu thôi. Sau khi có hành vi phi thể thao đó, cầu thủ này (Nguyễn Đức Anh, PV) đã tỏ ra hối hận và có động thái xin lỗi Ban huấn luyện cả hai đội.

    Cũng cần phải thông cảm cho các em bởi vì các em là những cầu thủ trẻ nên cũng khó kiềm chế trong lúc thi đấu dẫn đến những tình huống va chạm đáng tiếc xảy ra. Đây sẽ là bài học sâu sắc cho chính cầu thủ này cũng như các cầu thủ trẻ khác.

    Hiện tại bây giờ đội U17 Hà Nội vẫn đang thi đấu ở Trung Quốc chưa về. Khi nào đội về thì sẽ có báo cáo gửi lên và chúng tôi lúc đấy sẽ cân nhắc để xử lý,"

    Hải Phòng đáng lẽ phải nhận 2 thẻ đỏ

     HLV trưởng SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cho biết: "Tôi nghĩ kết quả hòa là hợp lý, song trận đấu lại có những va chạm không cần thiết. Nếu trọng tài chú ý hơn, CLB Hải Phòng đáng lẽ phải nhận 2 thẻ đỏ. Có nhiều tình huống họ đã đạp thẳng vào người và khiêu khích cầu thủ của đội tôi. Một cầu thủ trẻ của chúng tôi (Bùi Tiến Dụng) đã rơi vào bẫy.

    Tôi đã hướng dẫn các cầu thủ trẻ rất nhiều, nhưng họ không kiểm soát được trận đấu của mình. Họ bị cuốn theo ý đồ của đối phương. Những tiểu xảo khiến cho trận đấu không còn hấp dẫn".

    U19 nữ Việt Nam bổ sung lực lượng

    Trong giai đoạn nước rút trước thềm vòng loại 2 U19 nữ châu Á 2019, đội tuyển U19 nữ Việt Nam tiếp tục được bổ sung lực lượng, hoàn thiện bộ khung cho đội hình chính. Theo đó, sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự VL 2 Olympic 2020 trở về từ Uzbekistan, 3 vận động viên gồm thủ môn Trần Thị Ngọc Anh, tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương và tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân được tăng cường cho đội tuyển U19 nữ Quốc gia để chuẩn bị thi đấu tại vòng loại 2 U19 nữ châu Á 2019.

    Tịnh Đế | 17:40 15/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...