MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/2: Đàn em Messi sắp đấu giao hữu với Công Phượng

    20:21 Thứ ba 14/02/2017 | 4

    BongDa.com.vn U20, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ đá giao hữu với đàn em Messi; Trọng tài mắc sai lầm ở sân Vinh sẽ bị "treo còi" 4 trận,… là những tin chính của bóng đá Việt Nam tối 14/2.

    U20, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ đá giao hữu với đàn em Messi

    VFF đang xúc tiến việc mời U20 Argentina - đội bóng vừa giành vé dự World Cup U20 2017 khu vực Nam Mỹ để đến Việt Nam đá giao hữu. Sở dĩ VFF muốn mời lứa đàn em của Messi vì đây là một đối thủ chất lượng để cho U20 Việt Nam có cơ hội cọ xát trước thi tham dự World Cup U20 tại Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     U20 Việt Nam nhiều khả năng sẽ đá giao hữu với đàn em Messi trước khi sang Hàn Quốc.

    Bên cạnh đó, kế hoạch B của VFF đưa ra sẽ là sắp xếp cho U20 Argentina so giầy với U23 Việt Nam, đây là một phương án tối ưu vì thời gian diễn ra trận giao hữu này sẽ nằm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

    Có tướng mới, U22 Singapore sẽ là thách thức với thầy trò Hữu Thắng ở SEA Games 29

    LĐBĐ Singapore (FAS) vừa thông báo đã bổ nhiệm HLV người Pháp Richard Tardy dẫn dắt đội U22 Singapore tham dự SEA Games 29 vào tháng 8 tới tại Malaysia.

    Với sự cầm quân của HLV Richard Tardy, U22 Singpore sẽ trở nên nguy hiểm đáng lường hơn bao giờ hết bởi ông thầy người Pháp chính là chiến lược gia tên tuổi và nổi tiếng hàng đầu Đông Nam Á.

    Trước khi trở thành thuyền trưởng của U22 Singapore, ông Richard Tardy từng rất nổi tiếng khi có nhiều năm liền dẫn dắt CLB Young Lions ở giải VĐQG Singapore (S.League). Vị HLV 60 tuổi cũng từng có thời gian dài làm việc ở Hy Lạp, Bờ Biển Ngà, Li-băng, UAE, Ma-rốc và Ruanda.

    Trong đó ấn tượng nhất chính là chiến tích từng đưa U17 Ruanda giành ngôi Á quân U7 châu Phi, đồng thời cùng nước này giành quyền tham dự U17 thế giới một năm sau đó.

    Trọng tài mắc sai lầm ở sân Vinh sẽ bị "treo còi" 4 trận

     - Bóng Đá

     Trọng tài Nguyễn Trung Kiên B sẽ bị "treo còi" 4 trận.

    Với tình huống mắc sai lầm khi công nhận bàn thắng của Claudecir ở phút 72 để giúp Quảng Nam FC lội ngược dòng ngoạn mục 4-2 ngay trên sân Vinh.  Hôm nay (14.2), Ban trọng tài đã gửi văn bản đề xuất kỷ luật trọng tài Nguyễn Trung Kiên B. Theo đó, vị trọng tài này bị đề xuất cấm mức thấp nhất là 4 trận vì sai lầm trong trận đấu giữa SLNA và Quảng Nam vào ngày 12.2.

    Paper Omar hứa sẽ không bao giờ tái lặp hành động khiêu khích khán giả

    Với hành động khiêu khích khán giả trên sân 19/8 trong trận Sanna Khánh Hòa BVN - FLC Thanh Hóa, tiền đạo Omar đã phải nhận án phạt nặng từ VFF. Theo đó cầu thủ này bị phạt 6 trận và 30 triệu đồng, sự vắng mặt của Omar đã đẩy đội bóng xứ Thanh vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.

    Chia sẻ mới đây với báo giới, tiền đạo này cho biết: “Cảm ơn Ban giải quyết khiếu nại đã giảm án cho tôi. Tôi biết mình sai. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ lặp lại hành động thiếu tôn trọng khán giả nữa, việc tôi thiếu kiềm chế, có hành động bột phát, phải nhận án kỷ luật đã đẩy đội bóng vào thế khó."

    ĐT Việt Nam sẽ so tài với HLV từng dự World Cup

    LĐBĐ Afghanistan đã bổ nhiệm HLV người Đức Otto Pfister (79 tuổi) dẫn dắt ĐTQG nước này thi đấu tại vòng loại Giải bóng đá châu Á 2019 (Asian Cup 2019).

    Tại vòng loại Asian Cup 2019, Afghanistan nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam nên HLV Hữu Thắng sẽ có cơ hội đọ sức cùng vị thuyền trưởng ở tuổi xưa nay hiếm. HLV Otto từng đưa Ả Rập Xê Út đến World Cup 1998, Togo dự World Cup 2006. Bên cạnh đó, HLV Otto còn dẫn dắt các CLB tại Ai Cập, Lebanon và đạt được những thành tích nhất định. Tuy vậy, chiến công đáng kể nhất là việc ông giúp Ghana vô địch U17 World Cup năm 1991.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 20:05 14/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...