MỚI NHẤT :
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/12: U23 Việt Nam chẳng có gì sợ hãi U23 Thái Lan

    22:47 Thứ năm 14/12/2017

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo lên dây cót tinh thần cho học trò; Tuyển thủ U23 Việt Nam phản bác việc đội bóng Công Vinh thanh lý hợp đồng; CLB TP.HCM thanh lý 13 cầu thủ…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/12.

    HLV Park Hang-seo lên dây cót tinh thần cho học trò

    Trước cuộc đối đầu vào lúc 16 giờ ngày 15-12, HLV Park Hang-seo lên dây cót tinh thần cho học trò: “Chúng tôi thua Uzbekistan nhưng các cầu thủ đã làm việc hết sức mình rồi. Tôi không quá quan trọng chuyện thắng thua ở một giải giao hữu mà qua đó muốn thử nghiệm và điều chỉnh tốt nhất cho vòng chung kết U23 châu Á vốn chỉ còn một tháng nữa.

    Tôi có nghe nói U23 Việt Nam từng thua U23 Thái Lan 0-3 tại trận cuối vòng bảng SEA Games 2017 nhưng lần tái đấu này chúng tôi chẳng có gì sợ hãi cả. U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất để tìm một trận thắng trước chủ nhà Thái Lan”.

     - Bóng Đá

     Thầy Park nói cứng trước trận gặp U23 Thái Lan.

    Tuyển thủ U23 Việt Nam phản bác việc đội bóng Công Vinh thanh lý hợp đồng

    Tiền vệ Nguyễn Anh Tài và người đại diện chủ động không ký hợp đồng với đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh sau khi mùa giải 2017 kết thúc. Không có chuyện cầu thủ đang khoác áo U23 Việt Nam bị đội bóng chủ quản TP.HCM thanh lý hợp đồng.

    Nói về việc mình bị thanh lý hợp đồng Nguyễn Anh Tài phân trần: “Hợp đồng giữa tôi và câu lạc bộ bóng đá TP.HCM có thời hạn đến khi kết thúc mùa giải V-League 2017. Sau đó 2 bên có ngồi làm việc về việc gia hạn hợp đồng, phía câu lạc bộ TP.HCM có yêu cầu kéo dài hợp đồng thêm 2 năm với tôi, tuy nhiên tôi từ chối. Tôi muốn đến 1 câu lạc bộ mới để thử thách bản thân và khả năng của mình, chứ không phải bị câu lạc bộ chủ quản thanh lí theo cái cách mọi người hay nghĩ. Tôi chỉ xin đính chính lại thông tin.”

     - Bóng Đá

     Anh Tài chủ động ra đi chứ không phải bị thanh lý.

    CLB TP.HCM thanh lý 13 cầu thủ

    Để chuẩn bị cho mùa giải 2018, CLB TP. HCM đã quyết định thanh lý 13 cầu thủ gồm thủ môn Quốc Thiện Esele, thủ môn Lương Văn Nhàn, trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh, tiền vệ Võ Duy Nam, Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Anh Tài, Victor Ormazabal, Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Trọng Phi, tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Thanh Sang và Da Sylva.

    Tương lai Xuân Trường vẫn còn bỏ ngõ

    Xuân Trường khẳng định cho đến thời điểm này chưa có bất cứ lời đề nghị nào từ các CLB Thái Lan đến anh. Tiền vệ sinh năm 1995 vừa kết thúc hợp đồng cho mượn với Gangwon FC. Nhiều ý kiến cho rằng anh nên đến Thái Lan thi đấu, tuy nhiên, Trường trở về HAGL vẫn được cho là quyết định hợp lý hơn cả.

    Đặng Văn Lâm gửi lời cảm ơn đến PVF

    Thủ môn Đặng Văn Lâm đã gửi lời cảm ơn đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF sau khi giúp anh vượt qua chấn thương bàn chân gặp phải vào tháng 9 năm nay. Thời điểm đó, anh được cho là bị trợ lý Lê Sỹ Mạnh (Hải Phòng) hành hung.

    Văn Lâm chia sẻ: “5 tuần ở PVF để điều trị tổn thương 3 dây chằng cổ chân và gẫy xương bàn chân dù ngắn ngủi nhưng để lại trong mình nhiều cảm xúc. Mọi người ở đấy rất chuyên nghiệp. Mình thật may mắn khi được Trưởng Ban Y tế & Vật lý trị liệu Nick Dawes theo dõi và chữa trị chấn thương.

    Khi mình có thể ra sân thì Trưởng ban HLV thủ môn Jason Brown lại tận tình chỉ dạy. Thầy hay kể những chuyện khi còn thi đấu ở Anh để động viên mình. Những lúc rảnh, thầy lại gọi mình lên phòng thầy để mổ băng phân tích các trận mình thi đấu”.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 21:25 14/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...