MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/10: Công Phượng tự nhận xét điểm mạnh của bản thân

    17:46 Chủ nhật 14/10/2018

    BongDa.com.vn Công Phượng nói về điểm mạnh của mình; Tuyển thủ U19 Việt Nam day dứt vì khiến Hà Nội B hụt lên V-League; Học trò thầy Park nói gì khi giúp đội nhà ở lại V-League 2018?... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/10.

    Công Phượng nói về điểm mạnh của mình

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng hy vọng khả năng đi bóng và tốc độ của bản thân sẽ giúp anh cạnh tranh được suất đá trên hàng công của ĐT Việt Nam.

    Ở đội tuyển lúc này, các anh và các bạn đều đang có phong độ rất cao. Với bản thân tôi, tôi sẽ phải cố gắng hết sức để giành một suất tham dự AFF Cup.

    Điểm mạnh của tôi thì theo cảm nhận của bản thân, tôi nghĩ tốc độ và khả năng đi bóng của tôi cũng nằm trong top đầu ở hàng tiền đạo. Còn về điểm yếu của tôi thì thực sự rất là nhiều”, Công Phượng cười ngượng ngùng chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/10: Công Phượng tự nhận xét điểm mạnh của bản thân - Bóng Đá

     Công Phượng cho rằng mình là cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật thuộc loại tốt nhất hàng công.

    Tuyển thủ U19 Việt Nam day dứt vì khiến Hà Nội B hụt lên V-League

    Lê Xuân Tú, tuyển thủ U19 Việt Nam đá hỏng lượt sút luân lưu khiến Hà Nội B thua 3-5 trước Nam Định ở trận tranh vé vớt lên V-League bày tỏ sự day dứt.

    Cảm thấy mình là người khiến đội nhà không thể thăng hạng, Xuân Tú buồn bã ngồi lặng lẽ ở một góc sân. Sau đó trên mạng xã hội, cầu thủ này bày tỏ niềm day dứt: “Em gửi lời xin lỗi đến toàn đội và tất cả người hâm mộ đội bóng”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/10: Công Phượng tự nhận xét điểm mạnh của bản thân - Bóng Đá

     Xuân Tú (áo vàng) tiếc nuối vì đá hỏng ở loạt sút thứ 3.

    Học trò thầy Park nói gì khi giúp đội nhà ở lại V-League 2018?

    Hậu vệ Đinh Viết Tú đã tỏ ra không khỏi vui mừng khi Nam Định chính thức trụ hạng, anh cho rằng đó chính là những nỗ lực tuyệt vời của anh và đồng đội.

    "Mùa giải năm nay thực sự vô cùng khó khăn đối với chúng tôi. Sau những trận đấu vô cùng khốc liệt cuối mùa, đội còn phải trải qua trận "chung kết ngược" với XSKT.Cần Thơ và hôm nay là trận play-off với Hà Nội B. Tôi cảm thấy rất vui mừng vì toàn đội đã cùng nhau cố gắng để trụ hạng thành công."

    HAGL triệu hồi 5 "lính đánh thuê"

    5 cầu thủ được HAGL gửi đi theo dạng cho mượn trong mùa giải vừa qua gồm Châu Ngọc Quang, Đinh Thanh Bình, Lê Phạm Thành Long, Lương Hoàng Nam và Nguyễn Thành Đồng vừa được triệu tập trở lại phố Núi. Họ đang hồi hộp chờ quyết định từ bầu Đức, xem mùa tới sẽ khoác áo HAGL hay tiếp tục tới các đội bóng khác theo dạng cho mượn.

    AFC cho phép thay bốn cầu thủ dự bị ở Asian Cup 2019

    Quy định mới cho phép một sự thay đổi người bổ sung sẽ được sử dụng trong trường hợp các trận đấu bước vào thời gian hiệp phụ sau 90 phút thi đấu chính thức, có nghĩa là quy định này sẽ chỉ được áp dụng ở giai đoạn vòng loại trực tiếp của giải đấu diễn ra tại Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) vào đầu tháng 1 năm sau.

    Trước đó, quy định tương tự cũng được Hội đồng Liên đoàn bóng đá quốc tế (IFAB) cho phép áp dụng tại vòng chung kết World Cup 2018 ở Nga vừa qua. Và chủ nhà Nga cũng là đội đầu tiên trong lịch sử World Cup dùng đến quyền thay người thứ 4 trong một trận đấu ở cuộc đọ sức thuộc vòng 16 đội với Tây Ban Nha ngày 1-7.

    Tịnh Đế | 17:25 14/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...