MỚI NHẤT :
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/01: HLV Park Hang-seo chưa thỏa mãn với chiến tích của học trò

    19:44 Chủ nhật 14/01/2018 | 3

    BongDa.com.vn Đến ông Hải "lơ" cũng phát cuồng vì U23 Việt Nam; HLV Park Hang-seo chưa vội ăn mừng;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 14/01.

    Đến ông Hải "lơ" cũng phát cuồng vì U23 Việt Nam

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam làm nên lịch sử với chiến thắng trước Australia.

    Nổi tiếng là một người khó tính và hay “chê”, nhưng HLV Lê Thụy Hải cũng không thể giữ bình tĩnh sau khi chứng kiến chiến thắng của U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh U23 Australia. Họ đáng được chúc mừng lắm. Đây thực sự là một trận đấu rất cảm xúc với tôi, thật tuyệt vời. Hôm nay ông Park đã làm được đúng với khả năng của U23 Việt Nam.

    Trận trước tôi đã khen Hải rồi, trận này tiếp tục phải dành sự khen ngợi tới cậu ấy. Bàn thắng của Hải rất đẹp, rất hay, hay ở chỗ nếu không gây được sức ép với họ thì không có bàn thắng. Các pha phản công của chúng ta rất tỉnh táo chứ không vội vàng. Khi phản công thì chúng ta thường có 2 trung phong, không như trận trước có phản công nhưng hời hợt hơn. Ngoài Quang Hải, tôi thấy ấn tượng với Duy Mạnh và thủ thành Tiến Dũng.”

    Truyền thông Australia khen ngợi lối đá mẫu mực của U23 Việt Nam

    Trang Fox Sports của Australia ngay sau trận đấu chiều 14/01 giật tít với nội dung: "U23 Việt Nam với lối đá mẫu mực đã tung cú đấm bất ngờ hạ U23 Australia." 

    Trong bài viết của Fox Sports, trang báo xứ chuột dùng từ "thiếu nanh vuốt" để chỉ sức mạnh tấn công của U23 Australia. Theo đó, dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, đội bóng dưới quyền HLV Ante Milicic vẫn không thể tìm được bàn thắng. Trong khi đó, báo FourFourTwo (442) phiên bản Australia đưa dòng tít ngắn gọn: "Olyroos để thua Việt Nam."  Hàng thủ của U23 Việt Nam dành được nhiều lời khen ngợi trong bài báo. Đặc biệt, chiến thắng cho U23 Việt Nam còn vang dội hơn khi các cầu thủ đánh bại đoàn quân giàu kinh nghiệm được ông Ante Milicic dẫn dắt.

    HLV Park Hang-seo chưa vội thỏa mãn

    Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: “Thứ nhất, các cầu thủ hôm nay đã chơi bóng tự tin hơn. Thêm vào đấy, các cầu thủ đã hiểu mình cần làm gì, cũng như chúng ta đã nắm bắt được cơ hội khi tạo ra. Tôi đã nói về điều đặc biệt U23 Việt Nam có thể làm được. Tuy nhiên tôi muốn các cầu thủ phải tiếp tục nỗ lực. Chúng ta còn một trận đấu phía trước và từ ngày mai, các cầu thủ cần tập trung vào chuyên môn để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đó.

    Mọi HLV đều luôn tin tưởng và mong muốn vào chiến thắng của đội bóng. Chúng ta không thể biết trước đội có giành chiến thắng ở một trận đấu hay không, nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho việc đó. ”

    Cựu tuyển thủ Man United tập buổi đầu tiên tại TP. HCM

    Với việc từng thi đấu cho U20 Italia và MU, Possebon đương nhiên được coi là tên tuổi "hoành tráng" nhất trong đội hình CLB TP.HCM. Sáng (14/01), bản hợp đồng bom tấn được Lê Công Vinh đưa về CLB TP. Hồ Chí Minh mùa giải 2018 này đã chính thức có buổi tập thể lực cùng chuyên gia thể lực Martin Forkel. Trong khi đó, HLV Miura và các cầu thủ khác nghỉ tập.

    Trong thời gian qua, tiền vệ mang 2 quốc tịch Brazil và Italia là Rodrigo Possebon được giới truyền thông Việt nhắc đến nhiều nhất bởi anh từng là đồng đội của Ronaldo cùng với Man United.

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 19:05 14/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...