MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/9: Bầu Hiển ủng hộ nếu Quang Hải sang Man City

    20:40 Thứ năm 13/09/2018

    BongDa.com.vn Cúp Ngoại hạng Anh đến Việt Nam; Trận bán kết Cup Quốc gia lượt về diễn ra ngày 23/9; Bầu Hiển ủng hộ Quang Hải sang Man City thi đấu,... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/9.

    Cúp Ngoại hạng Anh đến Việt Nam, diễu hành quanh Thủ đô Hà Nội

    Chiều ngày 13/9, rất đông các CĐV và giới truyền thông đã có mặt tại sân bay Nội Bài đón tiếp phái đoàn Man City và được tận mắt chứng kiến chiếc cúp danh giá của giải Ngoại hạng Anh. Việt Nam là điểm đến thứ 6 sau UAE, Mỹ, Trung Quốc, Brazil và Ma Rốc trong hành trình của chiếc cúp.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/9: Cúp Ngoại hạng Anh đến Việt Nam - Bóng Đá

    Chiếc Cup danh giá của giải Ngoại hạng Anh thuộc về Man City mùa giải trước đã có mặt tại sân bay Nội Bài - Hà Nội. 

    Không chỉ có cúp Ngoại hạng Anh, Manchester City còn mang tới Việt Nam chiếc cúp Liên đoàn Anh. Hộ tống phái đoàn còn có cựu danh thủ Joleon Lescott. Trung vệ người Anh từng có 6 năm gắn bó trong màu áo xanh thành Manchester từ 2009 đến 2014. Trong khoảng thời gian này, Lescott giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh vào các năm 2012 và 2014, thêm vào đó là chiếc cúp Liên đoàn mùa giải 2013-14.

    Trận bán kết lượt về Cup Quốc gia diễn ra ngày 23/9

    Theo đó, trận Bán kết lượt về Giải Cúp Quốc gia 2018 giữa CLB Becamex Bình Dương và CLB Hà Nội được ấn định sẽ tổ chức vào lúc 17g00 ngày 23/9/2018 tại sân Gò Đậu. Liên quan đến thay đổi này, trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Becamex Bình Dương tại vòng 24 Giải VĐQG V-League 2018 sẽ được đổi lịch sang 19g00 ngày 27/9/2018 tại sân Hàng Đẫy thay vì ngày 23/9/2018 như ban đầu. Như vậy, với lịch điều chỉnh này, sau khi kết thúc trận Bán kết lượt về Giải Cúp Quốc gia 2018 ngày 23/9/2018, 2 CLB sẽ di chuyển ra Hà Nội để thi đấu bù vòng 24 V-League vào ngày 27/9/2018.

    Bầu Hiển ủng hộ Quang Hải sang Man City thi đấu

    Ông bầu vừa cùng Hà Nội FC vô địch V-League 2018 - Đỗ Quang Hiển hoàn toàn ủng hộ Quang Hải sang Man City và giải ngoại hạng Anh thi đấu: "CLB Man City đưa cúp vô địch tới Việt Nam cho thấy mong muốn cầu thủ Việt Nam sẽ luôn có ước mơ, có niềm tin trở thành nhà vô địch. Với riêng Quang Hải, nếu trong vòng 2 tới 3 năm nữa, CLB Man City nói riêng và Ngoại Hạng Anh nói chung quan tâm, mời Quang Hải sang thi đấu thì chúng tôi rất ủng hộ.

    Không chỉ Quang Hải và một số cầu thủ tài năng khác của Hà Nội FC đang khoác áo U23, Olympic và đội tuyển Việt Nam cũng sẽ được tạo cơ hội. Tôi luôn mong muốn có ngày cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh nói chung và Man City nói riêng. Đó là niềm tự hào, khẳng định sự phát triển của bóng đá nước nhà.”

    HLV Hoàng Anh Tuấn thành công của lứa U23 không khiến U19 Việt Nam áp lực

    Theo vị thuyền trưởng của U19 Việt Nam, thành công của lứa U23 không khiến U19 Việt Nam gặp áp lực, bởi đây chính là cái đích để các cầu thủ trẻ vươn đến: “Dù các em có vô địch châu Á đi chăng nữa thì vẫn là cấp độ trẻ. ĐTQG mới là quan trọng. Chúng tôi không có áp lực gì cả. Mỗi thời điểm có một lứa cầu thủ khác nhau chẳng hạn như Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường,…. sau đó thì có Quang hải, Văn Hậu, Trọng Đại,…. Lứa 2014-15 lối chơi khác, 2016-17 lối chơi khác nhưng lối chơi, đặc điểm đó đều giúp ích cho ĐTQG. Lứa này không có nhưng cầu thủ đặc biệt như Công Phượng, không có những cầu thủ tinh quái như Quang Hải nhưng chúng ta có cầu thủ chơi về tập thể nhiều hơn, cần thiết cho bóng đá hiện đại.”

    Phương Nam | 20:10 13/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...