MỚI NHẤT :
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/06: Cựu HLV Trưởng ĐT Việt Nam qua đời

    19:03 Thứ ba 13/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Bóng đá Việt Nam nhận tin buồn trước trận đấu với ĐT Jordan; HLV Lê Thụy Hải "trù ẻo" ĐT Việt Nam,… là những nội dung đáng chú ý trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/06.

    Bóng đá Việt Nam nhận tin buồn trước trận đấu với ĐT Jordan

    HLV Karl-Heinz Weigang, người từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ 1995 đến 1997 đã qua đời vào sáng nay (13/6) ở tuổi 82 tại quê nhà Đức.

     - Bóng Đá

     Cựu HLV ĐT Việt Nam, Karl - Heinz Weigang qua đời ở tuổi 82.

    HLV Karl-Heinz Weigang sinh ngày 24/8/1935, là HLV chuyên nghiệp người Đức. Ông từng dẫn dắt đội miền Nam Việt Nam từ năm 1966 đến 1968 và giành cúp Merdeka Cup năm 1966. Đến năm 1996, ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành huy chương đồng tại Tiger Cup 1996. Năm 1997, ông chia tay bóng đá Việt Nam sau 3 năm dẫn dắt. Ông được thừa nhận là người mở lối cho đội tuyển Việt Nam với việc áp dụng phong cách huấn luyện kỷ luật, cải thiện chiến thuật và thể lực.

    HLV Lê Thụy Hải "trù ẻo" ĐT Việt Nam

    Trước khi trận đấu với ĐT Jordan diễn ra, HLV Lê Thuỵ Hải nhận định đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu khó khăn, cố gắng hết sức cũng chỉ hoà trận này.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Thụy Hải không tin ĐT Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

    "So với tuyển Việt Nam thì Jordan vẫn được đánh giá cao hơn. Họ chơi kỹ thuật, đặc biệt là có sức mạnh, thể hình tốt. Hy vọng là HLV Hữu Thắng và các học trò có sự nghiên cứu kỹ điểm mạnh, điểm yếu đối thủ để có phương án tốt nhất trong trận đấu tối nay. Chúng ta nên chơi phòng ngự phản công, đá sòng phẳng sẽ thua ngay. Trận này nếu tuyển Việt Nam hoà được cũng là giỏi lắm rồi. Tôi nghĩ 1 điểm là rất hợp lý chứ chúng ta khó mong thắng Jordan.” HLV Lê Thụy Hải trao đổi với báo chí.

    "Sao" 15 tỷ thử việc ở Than Quảng Ninh

    Trong vài ngày qua, Than Quảng Ninh đã tiếp nhận và thử việc tiền đạo người Ukraina - Ivan Matyazh. Anh chàng sinh năm 1988, sở hữu chiều cao 1m88 và theo định giá của trang thống kê - dữ liệu cầu thủ uy tín transfermarkt, có giá trị ước tính lên đến 600.000 euro.

    Trước khi cập bến Quảng Ninh, Ivan Matyazh là thành viên của CLB Olimpik Donetsk trong 2 năm từ 2015-2017. Ở mùa giải năm nay, anh ra sân 24 trận và giúp đội nhà giành vị trí thứ 4 chung cuộc trên BXH Premier League của Ukraina.

    U15 Việt Nam tự tin trước trận đấu với U15 Đài Bắc Trung Hoa

    Trong buổi tập chiều nay, HLV Vũ Hồng Việt chủ yếu cho các học trò tập nhẹ để chuẩn bị cho trận đấu khai mạc ngày mai.

    Dù chỉ có khoảng 2 tuần tập trung, nhưng nhà cầm quân này đang tỏ ra rất hài lòng với lứa U15 Việt Nam năm nay: “Các cầu thủ lứa U15 này có một sự tư duy rất là tốt, khi tôi đưa ra những phương pháp, bài tập thì các cầu thủ tiếp thu rất là nhanh và thực hiện rất là đúng ý đồ của tôi.

    Hai tuần là quãng thời gian rất là ngắn, để xây dựng được lối chơi thì cần phải có một thời gian dài nhưng mà chúng tôi đã làm việc hết mình, các cầu thủ có kỹ thuật tốt và tiếp thu rất là nhanh. Tôi tin là các cầu thủ sẽ thi đấu tốt.”

    VPF sơ kết lượt đi 2017

    Chiều nay (13/6) tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tiến hành sơ kết lượt đi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017. Những mặt ưu khuyết điểm sau nửa chặng đường của mùa giải sẽ được đưa ra mổ xẻ trong buổi sơ kết này.

    Bên cạnh việc đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác điều hành, tổ chức của nửa đầu mùa giải 2017, VPF sẽ đưa ra phương hướng về công tác tổ chức, điều hành các giải đấu trong nửa chặng đường còn lại.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:45 13/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...