MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/04: FLC Thanh Hóa đại khẩu chiến trên mặt báo

    18:00 Thứ sáu 13/04/2018

    BongDa.com.vn HLV Mihail tố cầu thủ FLC Thanh Hóa; HAGL sợ nắng nóng Sài Gòn;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/04.

     HLV Mihail điểm mặt nhóm cầu thủ khiến ông rời FLC Thanh Hóa

     - Bóng Đá

     HLV Mihail và CLB FLC Thanh Hóa xảy ra bất đồng trong thời gian ông còn tại vị.

    Mới đây, vị thuyền trưởng người Romania đã tiết lộ 5 cái tên khiến ông phải rời khỏi FLC Thanh Hóa: "45 phút trước giờ tập hôm 05/04, có 5 cầu thủ tự ý ra ngoài ăn uống mà không xin phép tôi gồm Hoàng Văn Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Đinh Tiến Thành, Nguyễn Xuân Thành và Van Bakel. Tôi có hỏi lại anh Phương nhưng cũng không thấy động thái cụ thể gì. Lúc đấy, tôi biết một nhóm cầu thủ muốn đẩy tôi khỏi FLC Thanh Hóa. Họ đi qua như thể không có tôi ở đó, chỉ có Bakel là chào tôi, còn lại đều làm ngơ.

    Chuyện đấu đá, lục đục nội bộ thì ở đâu cũng có. Nhưng không ở đâu, lại có nhóm cầu thủ lỗ mãng, hành xử thiếu tôn trọng nhau như ở đây. Tôi ở Ả-rập 10 năm, nhiều thứ cũng chẳng văn minh nhưng đâu có tồi tệ thế."

    Lãnh đạo FLC Thanh Hóa lên tiếng phủ nhận lời tố cáo của HLV Mihail

    Ngay sau khi lời tố cáo của HLV Mihail tràn ngập mặt báo, phía đội bóng xứ Thanh đã lên tiếng phản bác: "Tôi khẳng định là các cầu thủ không hề có những hành động quá đáng. Mọi chuyện đã kết thúc rồi tại sao lại còn nói như vậy. Những người theo dõi sự việc đều có thể tự đánh giá tính cách và bản lĩnh của ông ấy được rồi."

    Trong khi đó, trung vệ Đinh Tiến Thành cũng bức xúc: "Tôi không muốn cãi nhau tay đôi trên báo chí. Tôi cũng không muốn so đo với ông ấy vì ai cũng hiểu ông Mihail là người như thế nào. Bất kỳ điều gì ông ấy nói đều là sai sự thật."

    HAGL sợ nắng nóng Sài Gòn

    Trước trận Sài Gòn vs HAGL, HLV trưởng HAGL - Dương Minh Ninh cho hay, ông và toàn đội chỉ lo lắng thời tiết nắng nóng ở TP.HCM sẽ ảnh hưởng tới phong độ cầu thủ phố Núi: "Tôi lo nhất về thời tiết thôi. Ở Pleiku đang mát, còn xuống đây nắng nóng quá. 

    Sài Gòn có vài cựu cầu thủ của HAGL nên chúng tôi biết khá rõ điểm mạnh, yếu của họ. Tuy nhiên, tình thế của đội chủ nhà lúc này đang khá khó khăn. Họ chỉ có 1 điểm sau 4 trận, vì thế họ sẽ chơi rất quyết tâm. Trận đấu ngày mai hẳn sẽ rất khó khăn cho chúng tôi."

    Bầu Đức xem xét lại chuyện lương thưởng của Tăng Tiến

    Về chuyện lương thưởng của Tăng Tiến trong thời gian nghỉ thi đấu, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận: “Tăng Tiến đang trong giai đoạn nghỉ thi đấu. Mọi thứ cơ bản không có gì thay đổi, bạn ấy vẫn sẽ phải tập luyện bình thường cùng đội bóng và chờ tới giai đoạn hai. Hiện chúng tôi đang xử lý việc khác nên chưa có cuộc họp về vấn đề của Tăng Tiến. Nhưng bạn ấy không thi đấu thì CLB chắc chắn không thể chi trả tiền thưởng tùy theo mỗi trận đấu.”

    Nữ Thái Lan dự World Cup lần thứ 2 liên tiếp

    Tối qua, lượt trận cuối bảng A VCK Asian Cup nữ 2018 đã diễn ra. Chiến thắng 3-1 dễ dàng trước Philippines giúp ĐT nữ Thái Lan kết thúc với vị trí thứ 2 bảng A VCK Asian Cup nữ 2018. Như vậy lần thứ 2 liên tiếp, Thái Lan có mặt ở VCK World Cup.

    Trong khi đó, với tình hình của bảng B hiện tại, nếu Việt Nam thắng Hàn Quốc ở lượt đấu tối nay, thầy trò Mai Đức Chung sẽ gặp Philippines ở trận play-off. 

    HG - BongDa.com.vn -TTVN | 18:00 13/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...