MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/02: Thêm một tuyển thủ Việt Nam lọt vào tầm ngắm Thai League

    18:01 Thứ tư 13/02/2019

    BongDa.com.vn Sau Văn Lâm, Xuân Trường, thêm 1 sao ĐT Việt Nam lọt vào tầm ngắm của CLB Thái Lan; Công Phượng gia nhập Incheon United, khoác áo số 23; Vì sao HLV Park Hang-seo lại đổi trợ lý ngôn ngữ... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/02.

    Sau Văn Lâm, Xuân Trường, thêm 1 sao ĐT Việt Nam lọt vào tầm ngắm của CLB Thái Lan

    "Hiện tại, CLB Hà Nội chúng tôi mới nhận được lời đề nghị từ một số đội bóng ở Thái Lan, Malaysia và một số CLB khác ở Đông Nam Á về trường hợp của Nguyễn Văn Quyết. Song, chúng tôi chưa muốn để cậu ấy ra đi bởi đây là một quân bài rất quan trọng của CLB. Tuy nhiên, nếu Văn Quyết có cơ hội chơi bóng ở Thai League, tôi tin chắc rằng với khả năng của mình, cậu ấu sẽ tỏa sáng và khẳng định giá trị của mình ở giải đấu khắc nghiệt này." HLV Chu Đình Nghiêm nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/02: Thêm một tuyển thủ Việt Nam lọt vào tầm ngắm Thai League - Bóng Đá

     Văn Quyết được các CLB Thái Lan chú ý.

    Công Phượng gia nhập Incheon United, khoác áo số 23

    Trang thông tin chính thức của CLB Incheon United đã xác nhận việc họ chiêu mộ thành công Nguyễn Công Phượng từ HAGL với bản hợp đồng có thời hạn cho mượn 1 năm. Tại đội bóng mới, tiền đạo ĐT Việt Nam sẽ khoác áo số 23.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/02: Thêm một tuyển thủ Việt Nam lọt vào tầm ngắm Thai League - Bóng Đá

     Công Phượng khoác áo số 23 tại Icheon United.

    Vì sao HLV Park Hang-seo lại đổi trợ lý ngôn ngữ?

    Sáng 13/2/2019, VFF đang thông báo tuyển dụng trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam và đội Olympic Việt Nam. Điều đó có nghĩa là ông Phan Duy Tuấn sẽ không tiếp tục đồng hành cùng ông Park Hang-seo nữa.

    Ông Phan Duy Tuấn là trợ lý tiếng Hàn mới nhất và là người thứ 2 từ khi ông Park bắt đầu nhận nhiệm vụ dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017. Người đầu tiên làm nhiệm vụ này và cũng rất thành công là ông Lê Huy Khoa.

    Phan Duy Tuấn cho biết lý do mình không gắn bó với nhiệm vụ quốc gia: “Sắp tới đây tôi sẽ chuyển sang công tác quản lý và giảng dạy ở trường Đại học. Vì vậy, quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp. Tôi đã trao đổi với VFF để họ tìm kiếm ứng viên thay thế tôi.

    "ĐT Việt Nam là hình mẫu để các nước châu Á tham khảo"

    Trả lời với truyền thông Việt Nam, Phó Ban tổ chức Asian Cup 2019 ông Mohammad Khalfan Al Romaithi nhận định: "ĐT Việt Nam đã để lại nhiều điểm nhấn tại giải đấu hàng đầu châu lục. Từ Asian Cup 2019, có thể thấy, ĐT Việt Nam xứng đáng trở thành hình mẫu chứng minh đầu tư cho các tài năng trẻ có thể đem đến hiệu quả như thế nào. Tôi nghĩ các nước có nền bóng đá đang phát triển có thể tham khảo và rút kinh nghiệm từ thành công của Những ngôi sao vàng.

    Để phát triển hơn nữa trong tương lai, tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần tập trung vào các chương trình cơ sở và tạo ra nhiều cơ hội để tăng tính cạnh tranh cho cho các đội bóng.

    Các chương trình tập luyện, thi đấu cấp cơ sở là nền tảng phát triển tài năng - cả nam lẫn nữ - để mang đến cho chúng ta những cầu thủ giỏi. Thực hiện các chương trình cơ sở mở rộng đến mọi thành phố, thị trấn và làng xã là điểm khởi đầu cho thành công trong tương lai."

    Chuyên gia Việt: "Quang Hải vẫn cần cho SEA Games 30"

    Chuyên gia Trần Bình Sự đã có những ý kiến xung quanh việc những tranh cãi về việc nên hay không sử dụng các cầu thủ ĐT Việt Nam tại SEA Games 30.

    Trao đổi trên TT&VH, ông nói: “Bóng đá Việt Nam đã có năm 2018 đầy thành công khi gặt hái rất nhiều thành tích đáng nể. Những Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng… đều được xem là những trụ cột của các cấp độ đội tuyển quốc gia trong năm 2018.

    Có lẽ các em cũng đã thi đấu tới 50, 60 trận trong vòng một năm qua. Đối với cầu thủ ở độ tuổi U22, U23 thì các con số kể trên cũng không phải là vấn đề quá lớn bởi các em đang ở độ tuổi sung mãn nên tốc độ hồi phục của cơ thể rất nhanh.

    Vì thế, tôi đồng tình với việc những gương mặt tuyển thủ quốc gia còn đủ tuổi tham dự SEA Games sẽ tiếp tục trở thành nòng cốt U22 Việt Nam săn vàng SEA Games 30, danh hiệu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất chờ đợi."

    Tịnh Đế | 17:40 13/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...