MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/01: HLV Park Hang-seo quyết gây địa chấn trước U23 Australia

    22:37 Thứ bảy 13/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn U23 Thái Lan chính thức bị loại; HLV Park Hang-seo quyết gây địa chấn trước U23 Australia;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/01.

    HLV Park Hang-seo quyết gây địa chấn trước U23 Australia

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 13/01: U23 Thái Lan bị loại tại VCK U23 Châu Á - Bóng Đá

     

    HLV Park Hang-seo đã cử các trợ lý Lee Young Jin, Lê Tuấn Long và Lư Đình Tuấn đi do thám đối thủ U23 Australia ở trận đấu với Syria chiều 11/01. Trong ngày hôm qua, những thông tin quý giá mà các trợ lý HLV đội tuyển U23 Việt Nam có được đã giúp HLV Park Hang-seo chủ động với việc đưa ra phương án đối phó với đội bóng xứ Chuột túi.

    HLV Park Hang-seo nói với các học trò: “U23 Việt Nam đã có nhiều tiến bộ khi có phần nào không còn tâm lý sợ hãi khi đối đầu với U23 Hàn Quốc. Nhưng điều tôi mong muốn là các cầu thủ cần thực sự tự tin hơn nữa. Sự tự tin và tinh thần đoàn kết trong mỗi đội bóng vô cùng quan trọng.”

    U23 Thái Lan chính thức bị loại

     - Bóng Đá

     U23 Nhật Bản ăn mừng khi ghi bàn đúng phút 90.

    Đúng như dự đoán, đại diện Đông Nam Á đã phải liên tục hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ của U23 Nhật Bản ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên chân sút chủ lực Kyosuke thi đấu quá vô duyên khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội đối mặt với thủ thành Nont. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

    Bước vào hiệp 2, Nhật Bản vẫn là đội kiểm soát thế trận. Trong khi U23 Thái Lan vẫn có những đường phản công chớp nhoáng đầy nguy hiểm. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 thì, Itakura bất ngờ lập công ở phút 90 qua đó giúp Nhật Bản thắng sát nút 1-0. Trận thua này đã khiến U23 Thái Lan trở thành đội đầu tiên chính thức bị loại tại giải U23 Châu Á.

    “Cần phải cầu thị để đem đến niềm tin cho nhân dân”

    Sau 5 giờ đồng hồ đối thoại về “Phát triển bóng đá Việt Nam”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có kết luận, chia sẻ thẳng thắn với mong muốn bóng đá nước nhà sẽ đổi mới, phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Tôi đề nghị thứ nhất, chúng ta, các Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đều lưu lại câu hỏi và trả lời lại. Trả lời từng người một đàng hoàng. Quan trọng là phải đưa lên công khai. Tôi đề nghị anh Nguyễn Ngọc Thiện (Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch) chỉ đạo VFF là tất cả các câu hỏi, trả lời hôm nay lọc ra từng nhóm vấn đề. Một câu hỏi nêu ra rất nhiều ý. Tiếp thu được thì phải thành như một lời cam kết công khai. Trước hết phải thảo luận rất kỹ trong các buổi họp sau này của Bộ, Tổng cục và trong các buổi nghị sự tới đây.

    Tới đây, có Đại hội VFF nhiệm kỳ mới, chúng ta trên tinh thần nhìn về quá khứ để quyết tâm, cầu thị để nhiệm kỳ mới đổi mới thực sự, đem lại lòng tin cho nhân dân. Với tinh thần như vậy, đề nghị các đồng chí nghiêm túc.”

    Tiền vệ U23 Australia dọa “xé nát” lưới U23 Việt Nam

    Trước khi cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Australia diễn ra vào ngày mai, tiền vệ Blackwood đã có những lời “đe dọa” hướng về đối thủ của mình: “Tôi muốn tên mình xuất hiện nhiều hơn trên bảng điện tử thể hiện tỷ số trận U23 Australia và U23 Việt Nam, tôi muốn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa vào lưới U23 Việt Nam.Tôi đá tiền đạo nhưng cũng có thể tham gia phòng ngự và phát động các đợt tấn công. Đội U23 Australia dù chưa có thời gian chơi cùng nhau nhiều nhưng sau mỗi trận đấu là ngày một hay hơn.”

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 22:00 13/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...