MỚI NHẤT :
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/12: ĐT Việt Nam lập kỷ lục gần 10 năm mới có trên truyền hình Hàn Quốc

    18:44 Thứ tư 12/12/2018

    BongDa.com.vn Khán giả xem ĐT Việt Nam tăng kỷ lục ở Hàn Quốc; Chuyên gia chỉ ra điểm yếu tuyển Việt Nam; ĐT Việt Nam về nước... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đa Việt Nam tối 12/12.

    Khán giả xem ĐT Việt Nam tăng kỷ lục ở Hàn Quốc

    Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Việt Nam hòa 2-2 Malaysia tại Bukit Jalil lập kỷ lục mới về lượng người xem trực tiếp trên đài SBS, lấn át cả các kênh chiếu phim cùng giờ lẫn chương trình giải trí.

    Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Việt Nam hòa 2-2 Malaysia tại Bukit Jalil thu hút lượng rating người xem tăng đột biến, đánh dấu cao nhất trên đài cáp Hàn Quốc trong năm 2018 đối với một chương trình thể thao, và cũng là cao nhất kể từ 2010.

    Cụ thể hơn, các con số thống kê từ Nielsen Hàn Quốc chỉ ra, rating trong buổi tối 11/12, khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu Việt Nam - Malaysia trên đài SBS là 4,706%, và có những thời điểm tăng vọt trong trận đấu 5,247%.

    Tỷ lệ người xem cao nhất có lúc đạt 7%, và vào những phút cuối trận tăng thêm lên 7,003%. Đây là thứ hạng cao nhất của một chương trình thể thao được phát sóng trên đài cáp Hàn Quốc trong năm 2018. Trước đó, lượng khán giả Hàn Quốc xem bán kết lượt về Việt Nam 2-1 Philippines là 2,6%, lượt đi 1,5%,..

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/12: ĐT Việt Nam lập kỷ lục gần 10 năm mới có trên truyền hình Hàn Quốc - Bóng Đá

     Trận đấu của ĐT Việt Nam đạt rating cao kỷ lục trên sóng Hàn Quốc.

    Chuyên gia chỉ ra điểm yếu tuyển Việt Nam

    Chứng kiến Việt Nam để hòa 2-2 trong thế dẫn trước 2 bàn trước chủ nhà Malaysia, chuyên gia Lê Thế Thọ cho rằng, các học trò của HLV Park Hang-seo cần phải cải thiện sự tập trung, đặc biệt là ở những tình huống cố định hoặc những thời điểm đối thủ đẩy nhanh tốc độ trận đấu.

    Bàn gỡ hòa 2-2 của Malaysia thực sự là một tình huống quá hay, không có gì để nói nhiều. Nhưng ở bàn gỡ 1-2, rõ ràng các hậu vệ không theo kèm gắt với những cái bóng áo vàng trong vòng cấm”.

    Chuyên gia Lê Thế Thọ cũng đưa ra lời khuyên rằng, các cầu thủ Việt Nam cần phải cải thiện sự tập trung, đồng thời biết cách làm giảm sự hưng phấn cũng như quyết tâm của đối phương nhằm tránh những bàn thua ở những thời điểm then chốt.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/12: ĐT Việt Nam lập kỷ lục gần 10 năm mới có trên truyền hình Hàn Quốc - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam cần cải thiện những điểm yếu ở lượt về.

    ĐT Việt Nam về nước

    Vào lúc 18h30 giờ Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường di chuyển về Việt Nam sau trận hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil.

    ĐT Việt Nam sẽ có khoảng 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia tại Mỹ Đình.

    Báo Thái Lan: "Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018"

    Tờ Bangkok Post viết: "Đội tuyển Việt Nam bị Malaysia cầm chân ở chung kết lượt đi AFF Cup. Ở trận đấu này, đội chủ nhà đã chiến đấu kiên cường để có được kết quả hòa 2-2. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam mới đang nắm trong tay lợi thế lớn đăng quang khi được đá lượt về ở Mỹ Đình với 2 bàn thắng làm vốn trên sân khách."

    Truyền thông Reuters: "Việt Nam hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước Malaysia"

    Hãng truyền thông hàng đầu thế giới Reuters đánh giá rất cao khả năng vô địch của đội tuyển Việt Nam với nhan đề: "Việt Nam đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước Malaysia để vô địch AFF Cup".

    "Malaysia đã sống lại hy vọng sau khi có 2 bàn gỡ để cân bằng tỷ số 2-2 trong trận lượt đi. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ bước vào trận lượt về ngày thứ Bảy tới trên sân Mỹ Đình với rất nhiều lợi thế trong tay, nhờ hai bàn thắng mà họ đã ghi được trên sân khách.

    Tịnh Đế | 18:15 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...