MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/11: Phóng viên Hàn Quốc đưa lời khuyên cho sự nghiệp của Xuân Trường

    18:34 Thứ hai 12/11/2018

    BongDa.com.vn Xuân Trường nên trở lại K-League; Tuyển thủ Việt Nam ép cân trước trận gặp Malaysia; Tiền vệ xuất sắc nhất Malaysia e ngại khi làm khách ở Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/11.

    Xuân Trường nên trở lại K-League

    Cây bút của tờ "442 Hàn Quốc" cho rằng tiền vệ của HLV Park Hang-seo có những điểm nổi bật hơn các đồng đội khác ở đội tuyển Việt Nam.

    Xuân Trường nên quay lại Hàn Quốc chơi bóng. Cậu ấy có tố chất và khả năng để cạnh tranh với cầu thủ khác khi chơi bóng ở nước ngoài”, phóng viên Hong Jae-min nói.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/11: Phóng viên Hàn Quốc đưa lời khuyên cho sự nghiệp của Xuân Trường - Bóng Đá

     Phóng viên Hàn khuyên Xuân Trường nên trở lại K-League.

    Tuyển thủ Việt Nam ép cân trước trận gặp Malaysia

    Chiều 11/11, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên sau trận thắng đậm 3-0 trước chủ nhà Lào ở lượt trận ra quân ở AFF Cup 2018. Ở buổi tập này, 3 cầu thủ gồm Đình Trọng, Hồng Duy, Ngọc Hải. Đình Trọng xuất hiện cùng chiếc áo khoác bên trong đồng phục nhằm mục đích để ép cân. HLV Park Hang-seo muốn các học trò đạt thể trạng tốt nhất trước cuộc đối đầu với ĐT Malaysia.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/11: Phóng viên Hàn Quốc đưa lời khuyên cho sự nghiệp của Xuân Trường - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Malaysia.

    Tiền vệ xuất sắc nhất Malaysia e ngại khi làm khách ở Việt Nam

    "Malaysia cần phải thắng đậm Lào trước khi gặp Việt Nam ở lượt trận kế tiếp, đội bóng luôn rất mạnh trên sân nhà. Thực sự tôi khá e ngại việc đối đầu với họ ở đó (Mỹ Đình).

    Việt Nam là đội bóng mạnh ở bảng này và cũng là ứng viên cho chức vô địch giải đấu. Chúng tôi cần đạt được trạng thái tốt nhất trước khi chạm trán họ. Tuy nhiên phải khẳng định rằng toàn đội sẽ cố gắng giành 3 điểm trên sân của họ." Safawi Rasid chia sẻ.

    Tướng trẻ V-League hiến kế đánh bại ĐT Malaysia

    HLV Nguyễn Đức Thắng nói: "Thi triển chiến thuật này luôn là con dao hai lưỡi. Nếu thành công thì chúng ta khiến họ khó lên bóng tấn công và tận dụng được sai lầm nếu đối phương chuyền bóng hỏng. Nhưng mặt khác, khi “quây” đối thủ từ sân nhà của họ thì phía sau lưng cầu thủ của mình sẽ lộ ra những khoảng trống lớn và họ sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công dễ dàng hơn.

    Hơn nữa, việc áp sát đối phương từ sân nhà của họ có thể khiến thể lực của chúng ta bị bào mòn nhanh nên tôi nghĩ chỉ chơi pressing tùy từng thời điểm chứ khó mà duy trì điều này được trong suốt cả trận vì nói gì thì nói, thể lực của ta không bì được với Malaysia."

    Quốc Chí ra Hà Nội tung hoành ở sân phủi

    Sự góp mặt của tiền vệ ngôi sao đang khoác áo Sanna Khán Hòa - Nguyễn Hoàng Quốc Chí đã giúp Ocean Hanel chơi thăng hoa, giành chiến thắng 3-0 trước Top Group ở vòng 5 HPL-S6.

    Đây là lần đầu tiên ngôi sao số 1 của đội bóng phố Biển ra mắt ở giải phủi lớn nhất Việt Nam. Anh được Ocean Hanel đăng ký thi đấu từ đầu mùa giải, nhưng do bận tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 nên Quốc Chí không thể thi đấu những vòng đấu đầu tiên

    Tịnh Đế | 18:15 12/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...