MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/08: U23 Việt Nam bị BTC ASIAD 2018 “chơi khăm”

    18:21 Chủ nhật 12/08/2018

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam xin đổi sân tập vì sai sót của BTC; Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho ASIAD 2018; Cầu thủ Thái Sơn Nam nói gì trước trận chung kết?;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/08.

    U23 Việt Nam xin đổi sân tập vì sai sót của BTC ASIAD 2018

    U23 Việt Nam đã xin đổi sân tập ngay sau khi biết khoảng cách quá xa từ nơi đóng quân đến nơi tập luyện tới gần 50km. Ban đầu, theo phía BTC thông báo, khoảng cách từ nơi đóng quân của U23 Việt Nam (khách sạn Harper) tới sân tập Sutasoma 2 là 16 km, nhưng thực tế khoảng cách đó lên tới 48 km và phải di chuyển mất 3 tiếng đồng hồ cả chặng đi và về.

    Theo lý giải của BHL U23 Việt Nam, chủ nhà Indonesia đã lầm tưởng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ ở tại làng vận động viên như các đoàn khác, nơi chỉ cách sân Sutasoma 2 khoảng 16 km chứ không phải khách sạn Harper.

     - Bóng Đá

     

    Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho ASIAD 2018

    Chuyến tập huấn 10 ngày tại thành phố Mimasaka của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã khép lại thành công. Đánh giá về chuyến tập huấn, HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng về kết quả đạt được: “Trong chuyến tập huấn này ban huấn luyện tiếp tục dành thời gian cho các cầu thủ tập các bài thể lực nâng cao, xen kẽ kỹ chiến thuật toàn đội.

    Tôi đánh giá cao các đối tượng thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là những trận đấu quốc tế rất bổ ích với cầu thủ nữ Việt Nam, là cơ hội để các cầu thủ trẻ được học hỏi, nâng cao trình độ cá nhân và nhuần nhuyễn lối chơi toàn đội”.

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng cho ASIAD 2018.

    Cầu thủ Thái Sơn Nam nói gì trước trận chung kết?

    Cầu thủ của CLB futsal Thái Sơn Nam Nguyễn Minh Trí đã có những chia sẻ trước thềm trận chung kết giải futsal các CLB châu Á 2018: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi được góp mặt tại trận chung kết giải futsal các CLB châu Á 2018.

    Việc chúng tôi góp mặt ở trận chung kết được xem là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của toàn đội. Cá nhân tôi rất tự hào khi lần đầu tiên 1 CLB của Việt Nam được chơi trận chung kết ở cấp độ châu lục. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành chức vô địch”.

    Báo nước ngoài muốn U23 Việt Nam từ bỏ lối chơi tiêu cực

    Scott McIntyre đang hy vọng U23 Việt Nam với một lứa trẻ đầy tài năng và triển vọng sẽ đem đến ASIAD 2018 một bộ mặt cùng lối chơi khác để có thể phát huy hết khả năng của các cầu thủ để được những tuyển trạch viên nước ngoài chú ý.

    Những trận giao hữu gần đây, chúng ta được thấy đội Việt Nam chơi tích cực hơn với tư tưởng tấn công nhiều hơn vì cơ hội để các cầu thủ của họ chuyển tới những đội bóng lớn với cơ sở vật chất tốt hơn, giải đấu có chất lượng cao hơn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nền bóng đá của họ về lâu dài.

    Đó là lý do vì sao ở ASIAD, mục tiêu được hướng đến là xây dựng tương lai, tạo nên một viễn cảnh mà ở đó những tài năng của bóng đá tấn công sẽ có cơ hội tỏa sáng và thi đấu cống hiến.

    Xác định 8 đội bóng tham dự VCK U21 Quốc gia 2018

    Sau vòng bảng, VCK giải U21 QG 2018 đã xác định được 8 đội bóng sẽ tranh tài gồm Hà Nội, Viette, SLNA, Đắk Lắk, Becamex Bình Dương, HAGL, Long An và đội chủ nhà Thừa thiên Huế. Giải sẽ diễn ra trên SVĐ Tự Do - Huế từ 7 đến 17/11 tới.

    Tịnh Đế | 17:30 12/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...