MỚI NHẤT :
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/01: U23 Australia mất trụ cột, Hàn Quốc bối rối sau trận thắng Việt Nam

    20:29 Thứ sáu 12/01/2018

    BongDa.com.vn U23 Australia có thể mất 2 trụ cột; HLV Hàn Quốc hứa thay đổi sau trận thắng Việt Nam;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 12/01.

    U23 Australia có thể mất 2 trụ cột

     - Bóng Đá

     U23 Australia thiệt quân sau trận đấu với Syria.

    Chân sút Bruce Kamau và tiền vệ Milislav Popovic nhiều khả năng không thể ra sân thi đấu với U23 Việt Nam chiều 14/1, do gặp chấn thương ở trận thắng Syria 3-1.

    Điều này khiến HLV Ante Milicic có đôi chút lo lắng. Ông nói: “Dĩ nhiên, tôi thất vọng với chấn thương của họ, nhưng điều quan trọng Australia phải xoay tua cầu thủ càng nhiều càng tốt. Điều này nhằm thích ứng với lịch thi đấu dày đặc cũng giúp các cầu thủ có trải nghiệm tại một giải đấu quốc tế. Họ cần phải thi đấu nhiều với các đội ở châu Á. Đó là những gì chúng tôi định làm.”

    Hàn Quốc sẽ thay đổi sau trận đấu vất vả U23 Việt Nam

    Đội bóng xứ kim chi chịu nhiều chê bai sau trận ra quân không nhiều ấn tượng. Họ kiểm soát bóng đến 71,2% thời gian nhưng chỉ thắng 2-1, nhờ 2 pha lập công của Cho Young-wook và Lee Keun-ho. Lối chơi mà HLV Kim Bong-gil áp dụng không hiệu quả như mong đợi.

    Sau trận đấu, HLV U23 Hàn Quốc đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Ông nói: “HLV Park Hang-seo đã tạo nên một đội bóng tốt. U23 Việt Nam phòng thủ chặt chẽ và phản công nguy hiểm. U23 Hàn Quốc sẽ phân tích lại trận đấu này để khắc phục những thiếu sót trong lối chơi. Tôi sẽ giải quyết những vấn đề đó nhằm giúp toàn đội thi đấu tốt hơn trước Syria.”

    Văn Quyết rút ý định xuất ngoại?

    Cách đây khoảng 2 ngày, thông tin Văn Quyết rời CLB Hà Nội sang Malaysia thi đấu đã được đăng tải khắp các mặt báo. Chính Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cũng khẳng định sẽ chiều theo ý muốn của tiền đạo mang áo số 10 này. Thậm chí, đã xuất hiện tin đồn hai bên đạt thỏa thuận về việc đội trưởng ĐTQG Việt Nam chơi cho Kehda FC theo dạng cho mượn trong 1 năm.

    Tuy nhiên, theo một thông tin mới nhất từ lãnh đạo đội bóng thủ đô, họ đã thuyết phục thành công Văn Quyết ở lại thi đấu trong mùa giải 2018 thay vì xuất ngoại như dự định ban đầu. Đây quả là thông tin không thể vui hơn với những người yêu mến CLB Hà Nội sau những tổn thất rất lớn mang tên Gonzalo và Hoàng Vũ Samson.

    SHB Đà Nẵng tri ân Huỳnh Đức

    Vào ngày 20/1 tới, SHB Đà Nẵng sẽ có trận giao hữu với CLB Yokohama đến từ J-League 2 vào ngày 16/1, trong một phần hoạt động đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản.

    Bên cạnh đó, trận đấu này còn mang những ý nghĩa khác, bởi trước khi trận đấu diễn ra, BLĐ SHB Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi tri ân HLV Lê Huỳnh Đức, người vừa chia tay đội bóng sông Hàn sau gần 10 năm dẫn dắt, cùng với đó là buổi ra mắt tân thuyền trưởng Nguyễn Minh Phương dưới sự chứng kiến của người hâm mộ Đà Thành.

    AFC bối rối trước tên cầu thủ U23 Việt Nam

    Trong đội hình tham dự vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam có 3 cái tên khiến ban tổ chức giải cũng như các bình luận viên nước ngoài bối rối. Đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Bùi Tiến Dụng. Nếu không nhìn kỹ số áo, khó có thể phân biệt được 3 cầu thủ này trên danh sách đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam, khi cả 3 đều được ghi là “Bui Tien Dung”.

    Để giải quyết trường hợp hi hữu kể trên, ban tổ chức dùng cách đánh số bên cạnh tên từng người. Cụ thể, thủ môn Bùi Tiến Dũng (số 1) là Bui Tien Dung, hậu vệ Bùi Tiến Dũng (số 4) là Bui Tien Dung II còn Bùi Tiến Dụng (số 20) là Bui Tien Dung III.

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 19:40 12/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...