MỚI NHẤT :
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/12: U23 Việt Nam tập bắn đạn thật; Đức Eto’o lọt đội hình tiêu biểu châu Á

    20:05 Thứ hai 11/12/2017

    BongDa.com.vn Yokohama khẳng định tham vọng vô địch U21 Quốc tế; Bầu Tú “ôm xô” ở VPF; U23 Việt Nam tập bắn đạn thật trước trận đấu gặp U23 Uzbekistan;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 11/12.

    U23 Việt Nam tập bắn đạn thật trước trận đấu gặp U23 Uzbekistan

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/12: U23 Việt Nam tập bắn đạn thật; Đức Eto’o lọt đội hình tiêu biểu châu Á - Bóng Đá

    U23 Việt Nam tiếp tục tập dứt điểm trước trận đấu gặp Uzbekistan.

    Trong các buổi tập gần đây, HLV Park Hang-seo tích cực cho các học trò tập luyện khả năng dứt điểm để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng giải M-150 Cup 2017. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc  chủ yếu cho các học trò tập triển khai tấn công từ các tình huống bóng cố định (sút phạt, sút phạt góc,...). Cùng với đó, U23 Việt Nam cũng tích cực tập luyện khả năng phát động tấn công bằng bóng bổng. Với việc U23 Uzbekistan được đánh giá có thể lực nhỉnh hơn U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo hy vọng những tình huống cố định sẽ giúp U23 Việt Nam tạo nên bước ngoặt trong trận đấu.

    Bầu Tú “ôm xô” ở VPF

    Theo thông tin mới nhất của Công ty cổ phần chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam (VPF), tân Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) ông Trần Anh Tú sẽ kiêm luôn chức danh Tổng giám đốc thay ông Cao Văn Chóng. Quyết định nói trên được đưa ra tại phiên họp lần thứ nhất của HĐQT VPF vào ngày 11/12 tại Hà Nội. 100% các thành viên HĐQT đã nhất trí bổ nhiệm ông Trần Anh Tú làm người đứng đầu của ban Tổng Giám đốc VPF trong nhiệm kỳ 2017-2020. Trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Nguyễn Minh Ngọc sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn.

    U21 Quốc tế 2017 tất cả đã sẵn sàng

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/12: U23 Việt Nam tập bắn đạn thật; Đức Eto’o lọt đội hình tiêu biểu châu Á - Bóng Đá

    Giải U21 Quốc tế 2017 đã sẵn sàng cho những trận đấu dự đoán kịch tính hấp dẫn. 

    Trong buổi họp báo trước ngày khai mạc, đại diện địa phương đăng cai tổ chức giải U21 Quốc tế khẳng định đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải U21 Quốc tế 2017. Năm nay, giải U21 Quốc tế sẽ trở lại Cần Thơ, đây đã là lần thứ hai địa phương này đăng cai tổ chức giải này sau năm 2014. Chính vì vậy, lãnh đạo Tỉnh Cần Thơ đang rất quan tâm đến giải đấu lần này khi đã có những cải thiện đáng kể điều kiện thi đấu cũng như tập luyện. “Đây là lần thứ hai Cần Thơ được vinh dự lần thứ 2 tổ chức giải U21 Quốc tế. Rút kinh nghiệm từ lần tổ chức trước, ở giải năm nay, Tỉnh đã tiến hành nâng cấp, sửa chửa SVĐ, lắp thêm 5.000 ghế, làm mới phòng thay đồ của trọng tài, cầu thủ để đạt chuẩn của LĐBĐ Việt Nam… Ngoài ra, tỉnh cũng đã xây dựng thêm 2 sân cỏ nhân tạo tại Ô Môn và Thốt Nốt với kinh phí 20 tỷ đồng để các đội có thế tập luyện. Cần Thơ đã sẵn sàng cho trận khai mạc vào ngày mai” Ông Phạm Văn Luận – Phó giám đốc Sở VH TT&DL Cần Thơ cho biết.

    Yokohama khẳng định tham vọng vô địch U21 Quốc tế

    Nói về tham vọng của bóng trẻ đến từ Nhật Bản, HLV Ono Shingi không ngần ngại khẳng định mục tiêu sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch: “Đến với giải đấu năm nay, chúng tôi đã có sự chuẩn bị khá kỹ, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Chúng tôi có mặt ở đây và chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ làm được điều này. Trong đội hình của Yokohama ở thời điểm hiện tại có 8 cầu thủ năm ngoái từng vô địch, tuy nhiên chúng tôi cũng bổ sung nhiều gương mặt triển vọng ở các trường đại học. Khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi đó chính là khí hậu, bởi ở Nhật Bản thời điểm này khá lạnh nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu vô địch chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình.”

    Đức Eto’o lọt đội hình tiêu biểu châu Á tháng 11/2017

    Tiền đạo Nguyễn Anh Đức bất ngờ có tên trong đội hình tiêu biểu châu Á tháng 11/2017 do tờ Football Tribe bình chọn. Theo đó, Tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức là nhân tố quan trọng nhất của nhà cựu vô địch B. Bình Dương tại V-League 2017. Phong độ cao của Anh Đức giúp chính cầu thủ này giành ngôi vua phá lưới của giải, chấm dứt 17 năm thống trị của các chân sút ngoại. Nói về việc lựa chọn Anh Đức vào đội hình tiêu biểu, Football Tribe cho biết: “Anh Đức là điểm sáng hiếm hoi của B.Bình Dương mùa giải năm nay. Cầu thủ 32 tuổi ghi năm bàn trong ba trận đấu trong tháng 11. Thành tích này giúp tiền đạo kỳ cựu của bóng đá Việt Nam giành danh hiệu vua phá lưới V.League 2017.”

    Đình Viên - BongDa.com.vn - TTVN | 19:40 11/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...