MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/09: Đội bóng Nhật Bản chính thức gửi đề nghị chiêu mộ Quang Hải

    18:13 Thứ ba 11/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Quang Hải lọt tầm ngắm của CLB Nhật Bản; HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra điểm yếu của U19 Việt Nam; Malaysia muốn đánh bại Việt Nam để giành ngôi đầu;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/09.

    Quang Hải lọt tầm ngắm của CLB Nhật Bản

    Sau các lời mời từ Thái Lan và Qatar, mới đây CLB Hà Nội FC đã nhận được lời đề nghị chiêu mộ tiền vệ Quang Hải tới từ đất nước Nhật Bản. Cụ thể, lãnh đạo CLB Renofa Yamaguchi (Nhật Bản) đã có thư gửi lãnh đạo CLB Hà Nội với hy vọng có được sự phục vụ của tiền vệ xuất sắc Nguyễn Quang Hải.

    Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành CLB Hà Nội cho biết: "Quang Hải ra nước ngoài thì chỉ là cho mượn, Hà Nội FC không bán tài năng trẻ của mình. Đội bóng có được Quang Hải phải đến từ một nền bóng đá có đẳng cấp cao, vì như vậy, tương lai phát triển sự nghiệp của cầu thủ trẻ rất quan trọng’.

    CLB Renofa Yamaguchi hiện đang thi đấu tại J-League 2. Sau 31 vòng đấu, Renofa đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, ghi được 44 điểm.

     - Bóng Đá

     Quang Hải được CLB Nhật Bản quan tâm đặc biệt.

    HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra điểm yếu của U19 Việt Nam

    HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra điểm yếu của U19 Việt Nam: "Chúng ta cần cải thiện nhiều về mặt thể lực. Trong một trận đấu, chúng ta có thể đá sòng phẳng với đối thủ mạnh. Nhưng với việc phải đá 2-3 ngày một trận, chúng ta cần chuẩn bị nhiều hơn về thể lực.

    U19 Việt Nam tại giải đấu tới sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh. Thể chất người Việt Nam không thể so sánh với Hàn Quốc, Australia hay Jordan. Thế nên chúng ta cần cải thiện về mặt thể lực".

     - Bóng Đá

     

    Malaysia muốn đánh bại Việt Nam để giành ngôi đầu

    HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe khẳng định quyết tâm giành ngôi đầu bảng A, bất chấp phải đối đầu những đối thủ như tuyển Việt Nam hay Myanmar: “Nhiều người nói bảng A là bảng đấu dễ thở, nhưng tôi không cho là vậy. Việt Nam và Myanmar là những đối thủ rất mạnh. Campuchia và Lào cũng rất đáng gờm.

    Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành ngôi đầu bảng và sau đó sẽ vào chung kết, vậy nên cần đánh bại mọi đối thủ. Tôi hy vọng, Malaysia sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải”, HLV Tan Cheng Hoe cho hay.

    Văn Quyết và đồng đội tặng 250 triệu cho ĐT nữ Việt Nam

    Trước trận tranh 3-4 với UAE ở ASIAD 2018 ở Indonesia, ca sĩ, nhạc sỹ Ngọc Sơn có hứa sẽ thưởng riêng cho cầu thủ nào ghi bàn thắng trong trận đấu. Dù Olympic Việt Nam không giành được HCĐ nhưng ca sỹ Ngọc Sơn và học trò vẫn quyết định dành món quà cho một số thành viên của Olympic Việt Nam.

    Trong đó, tiền đạo Văn Quyết, người ghi bàn thắng trong trận đấu được tặng 100 triệu đồng. Các cầu thủ Đức Chinh, Văn Thanh và Văn Đức được tặng mỗi người 50 triệu đồng.

    Sau khi nhận món quà từ ca sỹ Ngọc Sơn, các cầu thủ đã trao đổi với nhau và muốn trao tặng toàn bộ số tiền 250 triệu đồng cho ĐT nữ Việt Nam.

    Khởi động giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2018

    Sáng nay (11/9), Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo công bố giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2018.

    Năm nay giải thưởng sẽ tiếp tục với các danh hiệu Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng (nam và nữ), Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng (futsal nam), cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi (nam và nữ), cầu thủ nước ngoài xuất sắc (nam). Bên cạnh đó, những nhà tổ chức cũng sẽ có thêm danh hiệu “Cầu thủ được yêu thích nhất” dành cho khán giả hâm mộ trên cả nước bầu chọn qua tin nhắn.

    Từ thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, đến sự khẳng định của đội Olympic Việt Nam tại ASIAD 18 mới đây, bóng đá Việt Nam đang dần tạo vị thế vững vàng trên đấu trường quốc tế. Tiếp đến không thể không nhắc đến thành tích giành vị trí Á quân ở giải futsal các CLB vô địch châu Á của CLB Thái Sơn Nam. Đây cũng là lần thứ 3 CLB Thái Sơn Nam có mặt trong tốp 4 đội hàng đầu châu Á.

    Tịnh Đế | 17:50 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...