MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/08: HLV Thái Sơn Nam muốn vô địch châu Á, thầy Park không sợ Hàn Quốc

    21:59 Thứ bảy 11/08/2018

    BongDa.com.vn Thầy Park khẳng định U23 Việt Nam không e sợ Hàn Quốc; HLV Thái Sơn Nam muốn vô địch giải châu Á; U21 HAGL khó nhọc vào VCK U21 Quốc gia 2018,... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/08.

    Thầy Park khẳng định U23 Việt Nam không e sợ Hàn Quốc

    Phát biểu mới đây của HLV Park Hang-seo trên đất Indonesia, vị thuyền trưởng U23 Việt Nam khẳng định sẽ không e sợ nếu chạm trán với Hàn Quốc sau vòng bảng: "Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng, nhưng tôi hy vọng toàn đội có thể làm được nhiều hơn thế. Nếu chúng tôi có thể tránh U23 Hàn Quốc, chúng tôi nên làm điều đó. Nhưng chắc chắn chúng tôi không e sợ nếu phải sớm đụng độ Hàn Quốc. Tôi nghĩ mọi trận đấu của chúng tôi tại Asiad đều là những trận chung kết. Người hâm mộ ở Việt Nam đang rất kỳ vọng vào giải đấu này và chúng tôi cần nỗ lực hết sức để đáp lại những kỳ vọng đó.”

    HLV Thái Sơn Nam muốn vô địch giải châu Á

     - Bóng Đá

    HLV Miguel Rodrigo khẳng định Thái Sơn Nam đã vào chung kết phải nghĩ đến ngôi vô địch. Ảnh: Độc Lập. 

    Nói về cách chơi trong trận chung kết, HLV Miguel Rodrigo - Thái Sơn Nam không ngần ngại bày tỏ: “Thứ nhất là phải tấn công, không cho đối thủ làm chủ trên sân. Nếu họ tự tin trong tấn công và không có sự lo lắng ở phòng ngự thì chúng ta không có cơ hội nào. Thứ hai là Thái Sơn Nam cần đứng vững trên sân với tỉ số và thế trận cân bằng đến cuối trận.

    Lúc đó, bóng tối sẽ phủ đen khu kỹ thuật họ, ánh sáng sẽ ở khu kỹ thuật chúng ta. Ý tôi là họ sẽ trở nên lo lắng ở những giây phút cuối của trận đấu đồng nghĩa tâm lý sợ thua sẽ xuất hiện. Lúc ấy, cầu thủ Iran cũng sẽ trở nên bình thường và không còn sự vượt trội nữa. Bây giờ, việc chuẩn bị tốt về tâm lý cho cầu thủ không chỉ là chuyện riêng của BHL mà cả lãnh đạo. Phải chuẩn bị tốt tư tưởng cho VĐV rằng vị trí á quân là chưa đủ mà phải hướng đến chức vô địch.” Trận chung kết giải vô địch các CLB futsal Châu Á giữa Thái Sơn Nam và Mes Sugun Varzaghan sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 12/08.

    HLV Pakistan e ngại U23 Việt Nam

    Ngay khi đặt chân tới Indonesia để chuẩn bị tranh tài tại Asiad 2018, HLV Jose Antonio Nogueira của U23 Pakistan bày tỏ sự lo lắng nhất định trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam ở trận ra quân. Khi được hỏi về đối thủ đầu tiên ở bảng D, U23 Việt Nam, HLV Jose Antonio Nogueira gây bất ngờ khi nói ông biết nhiều cầu thủ Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng U23 Pakistan sẽ có một trận đấu rất khó khăn khi gặp đương kim Á quân U23 châu Á. “Tôi biết nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam. Tôi cũng biết đội bóng này mang tới Indonesia đội hình rất mạnh, với nòng cốt là các cầu thủ U23 vừa giành ngôi Á quân ở giải châu Á và 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Đây là đội bóng mạnh ở bảng D, và rõ ràng chúng tôi sẽ có trận đấu rất khó khăn sắp tới.

    U21 HAGL khó nhọc vào VCK U21 Quốc gia 2018

    ĐKVĐ U21 HAGL đã phải rất vất vả mới có thể giành vé tham dự VCK U21 Quốc gia 2018 ở trận đấu với U21 Đồng Tháp trên sân nhà Paleiku. Trải qua 90 phút căng thẳng với 2 thể đỏ, 5 thẻ vàng U21 HAGL đã cưa điểm 2-2 cùng Đồng Tháp để giành vé cùng Hà Nội, Viettel, Sông Lam Nghệ An, Đak Lak, Becamex Bình Dương, Long An lọt vào vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 22 năm 2018.

    U21 Long An đoạt ngôi đầu bảng D, sở hữu tấm vé dự VCK

    Dù 2 lần bị U21 Tiền Giang vượt lên dẫn trước, nhưng với lợi thế sân nhà và quyết tâm cao độ, U21 Long An đã lội ngược dòng với chiến thắng 4-2. Những cầu thủ ghi bàn cho đoàn quân HLV Nguyễn Kim Hùng là Cù Nguyễn Khánh, Hà Vũ Em và Đoàn Hải Quân (2 bàn).

    Phương Nam | 21:20 11/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...