MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/06: Công Phượng sẽ không gặp khó khăn tại Pháp

    18:00 Thứ ba 11/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Công Phượng không xa lạ với bóng đá Pháp; Đình Trọng đang rất buồn; HLV Lê Thụy Hải: "Tôi rất thích Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... vì họ dám chơi"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/06.

    Công Phượng không xa lạ với bóng đá Pháp

    GĐĐH Nguyễn Tấn Anh cho biết:"Đúng là như thời Công Vinh đi rồi kể lại thì có nhiều khó khăn, nhưng thực tế Công Phượng cũng đã đi sang Pháp tập huấn nhiều lần trước đó rồi nên bóng đá Pháp không còn xa lạ với Công Phượng nữa.

    Triết lý của HLV bên đó, do từng làm ở JMG nên khá tương đồng HAGL tức thiên về kiểm soát bóng. Các cầu thủ xuất sắc của hệ thống JMG cũng thi đấu nhiều ở châu Âu, nhưng chưa có cầu thủ Việt Nam nào. Vì thế phía đối tác đang rất kỳ vọng lần này sẽ có một cầu thủ Việt Nam thi đấu tại Pháp".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/06: Công Phượng sẽ không gặp khó khăn tại Pháp - Bóng Đá

     Công Phượng đã quen thuộc với bóng đá Pháp.

    Đình Trọng đang rất buồn

    Kết quả sau khi chụp phim, Đình Trọng bị đứt bán phần dây chằng chéo trước, dập dây chằng bên mác. HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC chia sẻ: "Với chấn thương này, cầu thủ sẽ phải nghỉ ít nhất từ 6-8 tháng. Ngoài ra, việc có thể quay lại tập luyện và lấy lại phong độ còn tuỳ thuộc ở mỗi người.

    Đình Trọng chắc chắn sẽ nghỉ hết mùa này, ngoài ra cũng sẽ bỏ lỡ SEA Games vào cuối năm và nửa đầu mùa giải năm sau. Hiện tại, cậu ấy đang rất buồn. Năm nay là năm không may mắn của Đình Trọng. Chấn thương lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của cậu ấy".

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/06: Công Phượng sẽ không gặp khó khăn tại Pháp - Bóng Đá

     Đình Trọng đang rất buồn khi gặp chấn thương nặng.

    HLV Lê Thụy Hải: "Tôi rất thích Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... vì họ dám chơi"

    "Với đối thủ như Curacao mà đội tuyển Việt Nam dám chơi pressing, tấn công họ ngay từ đầu đó là điều khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng không phải cứ muốn làm là được mà cái chính các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chơi rất tự tin, dù thực tế mình dưới cơ họ. Nếu nói Curacao chơi không hết sức thì nghe buồn cười nhưng thực sự họ đá nhởn nhơ, trình độ thì vẫn hơn đội tuyển Việt Nam về mọi mặt.

    Trình độ cao người ta được phép và có thể chơi như vậy. Nhưng tôi vẫn thích ở đội tuyển Việt Nam là mình dám chơi. Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh hay kể cả Xuân Trường, tôi thích vì họ dám chơi, tôi rất thích". HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

    Thêm một thủ môn Việt kiều gia nhập giải VĐQG CH Czech

    Thủ môn Việt kiều từng có quãng thời gian trở về Việt Nam để xin thử việc là Patrick Lê Giang thông báo mình sẽ đầu quân cho CLB Bohemians 1905 tại giải VĐQG CH Czech với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

    Trên trang cá nhân, Patrick Lê Giang viết: "Tôi rất phấn khích và thông báo rằng tôi đã trở thành một phần của gia đình Bohemians 1905. Tôi không thể chờ đợi lâu hơn để mang trái tim và năng lực của mình phục vụ CLB mới. Tôi sẽ làm điều tốt nhất có thể để đạt được mục tiêu chung của đội bóng".

    "Việt Nam đang chơi với phong cách của người Thái khi Kiatisak dẫn dắt đội"

    "Vào lúc này, ĐT Thái Lan đang chơi theo kiểu mạnh ai nấy đá. Đây là sự khác biệt lớn với thời Kiatisak Senamuang còn làm HLV, lúc đó chúng tôi chơi tấn công rất phóng khoáng. Tôi nghĩ đoàn quân của HLV Sirisak đang đá giống hệt Việt Nam thời HLV Miura. Ngược lại, ĐT Việt Nam lại đang chơi với phong cách của người Thái thời Kiatisak dẫn dắt đội." tác giả Phairat MLee của Fox Sports Asia chia sẻ.

    Tịnh Đế | 17:40 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...