MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/01: Đừng đánh giá thấp Việt Nam

    20:19 Thứ sáu 11/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo, Iran mạnh nhất, nhưng Việt Nam sẽ vượt qua; Báo Iran đừng đánh giá thấp Việt Nam; Quang Hải không ngán Iran,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/01.

    Báo Iran đừng đánh giá thấp Việt Nam

    Trước trận Iran vs Việt Nam, tờ báo Iran Varzeshi của Iran đưa bài viết với tựa đề: "Hãy tập trung, đừng có đùa với đội tuyển Việt Nam". Tờ Iran Varzeshi ví sức mạnh của tuyển Việt Nam là "ngư lôi vàng", với những tình huống phản công tốc độ và nguy hiểm.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/01: Đừng đánh giá thấp Việt Nam - Bóng Đá

    Báo Iran nhận định không nên đánh giá thấp ĐT Việt Nam.

    "Việt Nam vẫn là một cái tên khiêm tốn trên bản đồ bóng đá châu lục, nhưng họ đã và đang phát triển đầy tốc độ gần đây. 'Ngư lôi vàng' đã chứng minh họ là đội bóng tiến bộ bậc nhất châu Á, khi giành AFF Cup 2018 mới đây. Họ đã kết thúc sự thống trị của Thái Lan ở Đông Nam Á. Việt Nam là đội bóng trẻ trung, với lối chơi hấp dẫn, nhờ vào chiến thuật hiện đại 3-4-3. 'Ngư lôi vàng', có thể nói, là một trong những đội châu Á tiên phong với sơ đồ này. Người có công trong sự phát triển của đội tuyển Việt Nam là Park Hang Seo, từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink, khi Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002.

    HLV Park Hang-seo, Iran mạnh nhất, nhưng Việt Nam sẽ vượt qua

    Nói về cuộc chạm trán giữa ĐT Việt Nam và Iran ở lượt trận thứ 2 của bảng D, Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo cho hay: “Đối đầu Iran, tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam sẽ phải chạm trán với đội mạnh nhất châu Á vào thời điểm này. Tuy nhiên, dù chỉ có một cơ hội, chúng tôi sẽ làm tất cả khả năng để thách thức bản thân mình. Việt Nam đang có một tập thể trẻ trung và đầy khao khát. Tôi nghĩ sự tự tin và sức trẻ sẽ giúp các cầu thủ san lấp những khoảng cách về mặt kinh nghiệm.”

    U22 Việt Nam tập trung

    Trong danh sách tập trung của tuyển U22 VN, HAGL đông quân nhất với 9 cầu thủ. Các đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel góp mỗi đội sáu cầu thủ. Thành phần Ban huấn luyện gồm HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn và các trợ lý Nguyễn Liêm Thanh, Khuất Hữu Long, Nguyễn Thành Đạt, Châu Trí Cường. Những cái tên quen thuộc như thủ môn Y Êli Niê, Lê Văn Xuân, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Nguyễn Hoàng Duy, Dương Tùng Lâm, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Cảnh Anh, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Tiến Anh, Trần Bảo Toàn, Lê Xuân Tú, Nhâm Mạnh Dũng, Thái Bá Sang, Trần Danh Trung, Lê Minh Bình, Nguyễn Hữu Thắng đều có mặt. Tại bảng A giải U22 Đông Nam Á, thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn lần lượt gặp Timor Leste (17/2), Brunei (19/2), Lào (21/2), Philippines (23/2) và Thái Lan (25/2). Các trận bán kết và chung kết lần lượt diễn ra vào 28/2 và 2/3/2019.

    Quang Hải không ngán Iran

    Trước trận đấu gặp Iran, Quang Hải đặt niềm tin khá lớn vào bản thân và đồng đội trên sân: “Cá nhân tôi và toàn đội đang có được tinh thần rất tốt. Mỗi người đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng. Tất cả đang rất lạc quan và có tinh thần khá thoải mái để hướng đến trận đấu này. Dù thua thiệt về mặt thể hình nhưng tôi đã khá quen với việc này. Đây không phải lần đầu tiên tôi đối mặt với thử thách khó khăn. Tôi sẽ cố gắng thi đấu để mang về chiến thắng cho đội bóng.  Dù đã chơi ở giải U23 châu Á hay Asian Cup nhưng cấp độ ĐTQG sẽ cao hơn rất nhiều và tôi cần phải thích nghi với đẳng cấp đó. Chắc chắn, ĐT Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất và hướng đến một kết quả tốt trước Iran.”

    Phương Nam | 20:15 11/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...