MỚI NHẤT :
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/12: ĐT Việt Nam đón sự trở lại của "người không phổi"

    17:38 Thứ hai 10/12/2018

    BongDa.com.vn Tuyển Việt Nam đón tin vui; HLV Malaysia nói cứnng trước trận chung kết; HLV Goran Eriksson tin ĐT Việt Nam sẽ vô địch... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/12.

    Tuyển Việt Nam đón tin vui

    Tiền vệ Trọng Hoàng đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Trong buổi tập chiều 9/12, tiền vệ Trọng Hoàng đã trở lại tập luyện cùng toàn đội, xóa tan lo lắng sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

    Trước đó, Trọng Hoàng đã phải tập riêng do có dấu hiệu quá tải vì anh đã thi đấu đủ 6 trận từ đầu giải.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/12: ĐT Việt Nam đón sự trở lại của

     Trọng Hoàng đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

    HLV Malaysia nói cứnng trước trận chung kết

    HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Tất nhiên chúng tôi đã có trận đấu rất tốt với Thái Lan và vào chung kết. Hi vọng chúng tôi sẽ tiếp tục giữ được phong độ, chơi hiệu quả ngày mai khi đón tiếp Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng. Có cầu thủ chấn thương và phải chờ xem ngày mai mới có thể xác định đá được hay không.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/12: ĐT Việt Nam đón sự trở lại của

     HLV Malaysia tự tin sẽ đánh bại Việt Nam.

    HLV Goran Eriksson tin ĐT Việt Nam sẽ vô địch

    Trên trang chủ Liên đoàn bóng đá ASEAN, HLV trưởng Philippines Sven Goran Eriksson bày tỏ sự ấn tượng của ông với bóng đá Việt Nam. Và ông tiên dự thầy trò Park Hang-seo sẽ vượt qua Malaysia để lên ngôi vô địch: "Tôi tin Việt Nam là đội bóng rất được yêu mến sẽ vô địch giải đấu năm nay. Họ đã chơi rất hay", trang Aseanfootball dẫn lời cựu HLV đội tuyển Anh. Đội tuyển Philippines đã để thua Việt Nam ở 2 lượt trận bán kết với cùng tỷ số 1-2.

    "Và sau khi đối đầu với họ lần thứ hai, tôi cảm thấy họ là đội xuất sắc nhất tại giải đấu này. Sẽ có một trận chung kết rất hay giữa Việt Nam và Malaysia. Việt Nam có một số cá nhân cầu thủ giỏi, nhưng họ còn là một tập thể mạnh. Việc trở thành đối thủ của họ đã rất khó khăn”, HLV Eriksson khẳng định.

    Trọng Hoàng nói gì khi chạm trán Malaysia?

    “Năm 2010 tôi đã đá với Malaysia ở Bukit Jalil tại bán kết AFF Cup. Khán giả Malaysia rất đông, cổ vũ nhiệt tình. Đó là điều gây khó khăn cho tuyển Việt Nam. Hiện tại, toàn đội đã tập luyện chăm chỉ, đã xem băng hình đội Malaysia. Chúng tôi nhìn vào đó để chuẩn bị chiến thuật hợp lý chuẩn bị cho trận ngày mai (11/12).” Trọng Hoàng nói.

    VFF cảnh báo người hâm mộ về website bán vé bóng đá giả mạo LĐBĐVN

    LĐBĐVN đã phát hiện website có địa chỉ http://vebongonline.com.vn, được đăng ký bởi công ty iNET có giao diện thiết kế hoàn toàn giống vớiwebsite bán vé bóng đá online của LĐBĐVN. LĐBĐVN khẳng định đây là website bán vé bóng đá online giả mạo BTC. Hiện tại chưa rõ mục đích của website giả mạo này, tuy nhiên người hâm mộ phải hết sức lưu ý và cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

    Để tránh giao dịch mua vé bóng đá trận chung kết lượt về giữa ĐTVN - ĐT Malaysia, 19h30 tối 15/12/2018 trên SVĐQG Mỹ Đình - Hà Nội, trên các website giả mạo, LĐBĐVN khuyến cáo người hâm mộ nên truy cập website của LĐBĐVN: www.vff.org.vn để liên kết tới trang bán vé chính thức của BTC.

    Tịnh Đế | 17:15 10/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...