MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/10: HLV Lê Thụy Hải lên tiếng về việc chọn nhân sự của HLV Park Hang-seo

    18:07 Thứ tư 10/10/2018

    BongDa.com.vn Ông Hải “lơ” lý giải việc chọn nhân sự của HLV Park; CLB TPHCM chính thức sa thải HLV Toshiya Miura; VFF bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/10.

    Ông Hải “lơ” lý giải việc chọn nhân sự của HLV Park

    HLV Lê Thuỵ Hải cho biết, lúc này dư luận không nên moi móc thầy Park chọn ai, quên ai mà hãy cùng tuyển Việt Nam hướng đến chiến dịch AFF Cup 2018: “Ông Park chắc chắn có lý do để chọn ai, loại ai, nên đừng ai thắc mắc vì sao lại không triệu tập người ngày, vì sao lại trao cơ hội cho người kia. HLV trưởng chọn cầu thủ có phong độ và phù hợp với chiến thuật, gọi cầu thủ để làm việc cho mình và đội tuyển"

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/10: HLV Lê Thụy Hải lên tiếng về việc chọn nhân sự của HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     HLV Lê Thụy Hải nhận định về danh sách tập trung của HLV Park Hang-seo.

    CLB TPHCM chính thức sa thải HLV Toshiya Miura

    Lãnh đạo CLB TPHCM đã phát đi thông tin mối lương duyên giữa HLV người Nhật và đội bóng đang chơi tại V-League đã kết thúc với một bản thanh lý hợp đồng đủ làm hài lòng cả đôi bên.

    Nhiều khả năng HLV Miura đã nhận khoảng 200.000 USD (khoảng 4,8 tỷ đồng) cho phần thời gian còn lại của hợp đồng với CLB TPHCM để chia tay trong vui vẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/10: HLV Lê Thụy Hải lên tiếng về việc chọn nhân sự của HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

     Miura bị TP.HCM sa thải.

    VFF bị phạt nặng vì CĐV đốt pháo sáng

    LĐBĐ châu Á (AFC) đã có văn bản gửi LĐBĐVN (VFF) thông báo về quyết định phạt VFF 12.500 USD do các CĐV Việt Nam có hành vi đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18.

    Trong lúc các cầu thủ U23 Việt Nam đang thi đấu đầy nỗ lực trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc, một nhóm các CĐV quá khích của Việt Nam đã đốt pháo sáng trên khán đài, gây ảnh hưởng đến trận đấu cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn. Vì lý do này, căn cứ điều 65.1 của Bộ luật kỷ luật và đạo đức của AFC, AFC đã quyết định xử phạt VFF 12.500 USD.

    Văn Hậu vào top 5 cầu thủ trẻ hứa hẹn tỏa sáng ở AFF Cup.

    Trang chủ AFF Cup đã lựa chọn Đoàn Văn Hậu vào Top 5 ngôi sao trẻ hứa hẹn tỏa sáng ở giải đấu sắp tới.

    Cũng trong bài viết này, trang chủ AFF Cup đã liệt kê một số tài năng trẻ khác được kỳ vọng tỏa sáng. Đó là tiền đạo đạo Akhyar Rashid (Malaysia), tiền vệ Lwin Moe Aung (Myanmar), cầu thủ chạy cánh Bounphachan Bounkong (Lào) và tiền vệ In Sodavid (Campuchia).

    CLB Sài Gòn phủ nhận thông tin ‘chuyển hộ khẩu’ về Cần Thơ

    Sau khi V-League 2018 hạ màn, xuất hiện thông tin CLB Sài Gòn sẽ chuyển về Cần Thơ thay thế đội bóng XSKT Cần Thơ vừa xuống hạng. Tuy nhiên, đây là thông tin không có cơ sở và CLB Sài Gòn cũng vừa lên tiếng phủ nhận thông tin này.

    Lời đầu tiên CLB bóng đá Sài Gòn xin gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ, các CĐV, các phương tiện truyền thông, báo đài đã dành cho CLB bóng đá Sài Gòn trong suốt thời gian vừa qua.

    Mùa giải 2018 đã kết thúc một cách kỳ diệu đối với các thành viên của Sài Gòn FC, đó là thành quả của hơn 200% sự nỗ lực từ tất cả các bộ phận thuộc đại gia đình Sài Gòn FC. Năm 2018 cũng đánh dấu những sự kiện quan trọng khi lần lượt các đại diện U11, U13, U15 Sài Gòn FC đã lọt vào VCK toàn Quốc, điều đó đánh dấu một bước tiến manh mẽ trong việc khẳng định Sài Gòn FC là đội bóng của người Sài Gòn.

    Tuy nhiên trong những ngày gần đây một số tin tức báo đài đã đưa tin sai lệch về định hướng phát triển của Sài Gòn FC trong tương lai, điều này đã làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như gây hoang mang đối với những người hâm mộ CLB bóng đá Sài Gòn."

    Tịnh Đế | 17:45 10/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...