MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/05: HLV Sanna Khánh Hòa BVN tố HAGL “tiểu nhân”

    20:58 Thứ năm 10/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tướng Tân “nắn gân” quân HAGL; Cầu thủ người Pháp gốc Campuchia khẳng định "ĐT Việt Nam là số 1"; Quốc Vượng khuyên đàn em đừng đá bạo lực;…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/5.

    Tướng Tân “nắn gân” quân HAGL

    Liên quan tới án phạt của tiền vệ Quốc Chí, HLV Võ Đình Tân tỏ ra bức xúc: “Tôi sẽ xem lại băng ghi hình và hỏi lại Quốc Chí, hiện tại em ấy khẳng định không có chơi xấu đối thủ. Nếu quân của tôi sai sẽ phục án phạt và giáo dục lại cầu thủ.

    Tuy nhiên, trong trường hợp em ấy đúng thì cầu thủ HAGL cần lên tiếng như người đàn ông, đừng có dám làm không dám nhận, hơi giống tiểu nhân. Bởi bây giờ họ chối thì cũng không làm gì được”.

     - Bóng Đá

     HLV Võ Đình Tân bức xúc trước án phạt dành cho Quốc Chí.

    Cầu thủ người Pháp gốc Campuchia khẳng định "ĐT Việt Nam là số 1"

    Ngôi sao đang thi đấu tại Malaysia Bin Chantha Thierry tỏ ra tự tin khi rơi vào bảng đấu cùng Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Lào tại AFF Cup 2018.

    Bin Chantha Thierry, đội phó của ĐTQG và đang thi đấu tại Malaysia nói: “Chúng tôi rơi vào một bảng đấu thuận lợi. Campuchia có cơ hội đi tiếp dù điều đó là không dễ dàng. Đây không phải là một bảng đấu dễ thở nhưng tôi tự tin rằng ĐTQG Campuchia đang sở hữu một đội hình chất lượng và kinh nghiệm. Và đương nhiên, Việt Nam là ứng viên số 1 của bảng đấu này."

     - Bóng Đá

     Bin Chantha Thierry đánh giá cao ĐT Việt Nam.

    Quốc Vượng khuyên đàn em đừng đá bạo lực

    Cựu tiền vệ U23 Việt Nam Lê Quốc Vượng đã có những chia sẻ về bóng đá bạo lực và quan điểm bóng đá sạch mà cầu thủ trẻ nên nhắm tới: “Tôi biết từng có những người tự hào vì ăn chân, vì làm đau người khác. Có nhiều cầu thủ ngày xưa ra sân bảo nhau 'Ô, hôm nay tao đá cho thằng kia đau mà trọng tài không biết'. Bóng đá của thế hệ tôi lúc ấy là như thế.

    Tôi mong các em bây giờ thay đổi tư duy, đừng đá thế nữa. Khi mình bị người ta đá, mình cứ chăm chăm trả đũa thì mình sẽ không tập trung được vào chuyên môn trận đấu.

    Thay vì thế, mình cứ suy nghĩ và phát triển chuyên môn thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chúng ta tôn trọng nhau thì chính ta sẽ chơi bóng được lâu hơn, bóng đá Việt Nam tốt hơn, tuổi nghề của ta sẽ dài hơn”.

    CLB Sài Gòn hợp tác với K-League

    Nằm trong chương trình hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Sài Gòn (CLB Bóng đá Sài Gòn) và các Câu lạc bộ Bóng đá chuyên nghiệp tại Hàn Quốc, 2 cầu thủ trẻ của CLB Bucheon 1995 (hiện đang thi đấu tại giải K-league Challenge) sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại CLB Sài Gòn.

    Trong tương lai, các cầu thủ trẻ của CLB Sài Gòn cũng sẽ có cơ hội được tập huấn tại những CLB chuyên nghiệp của Hàn Quốc, qua đó học hỏi góp phần tích luỹ kinh nghiệm nhằm đóng góp cho CLB Sài Gòn nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

    20 triệu đồng cho đội xếp nhất vòng loại Futsal VĐQG 2018

    Để khích lệ động viên các đội bóng tham dự Vòng loại giải Futsal VĐQG 2018, Ban tổ chức giải sẽ trao giải thưởng với số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) cho Đội xếp thứ Nhất Vòng loại.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...