MỚI NHẤT :
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/12: HLV Park Hang-seo bình thản với chiến thắng của U23 Việt Nam

    23:26 Thứ bảy 09/12/2017

    BongDa.com.vn HLV Park Hang Seo bình thản trước chiến thắng; HLV U23 Myanmar thừa nhận thua tâm phục khẩu phục;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/12

     HLV Park Hang-seo bình thản trước chiến thắng

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo bình thản với chiến thắng của U23 Việt Nam.

    “Tôi vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm trước U23 Myanmar. Các cầu thủ thi đấu rất tốt nhưng đây chưa phải là thời điểm để vui mừng lâu. Đội tuyển vẫn cần tập luyện nhiều hơn nữa. Mục tiêu của chúng tôi là hướng tới VCK U23 châu Á 2018”, HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu với U23 Myanmar.

    Ông Park muốn điểm rơi phong độ của U23 Việt Nam rơi đúng vào VCK U23 châu Á 2018. Đồng thời, ông thừa nhận U23 Việt Nam vẫn còn điểm yếu ở thể lực, chiến thuật và đội hình chưa có sự nhuần nhuyễn khi phối hợp.

    HLV U23 Myanmar thừa nhận thua tâm phục khẩu phục

    HLV Gerd Zeise chia sẻ sau trận thua 0-4 trước U23 Việt Nam ở trận mở màn M-150 Cup 2017: “Chất lượng đội hình của U23 Myanmar kém xa U23 Việt Nam. Mọi thứ ngày hôm nay đã không diễn ra như mong đợi. Hiệp 2 chúng tôi đã cố gắng thay đổi, tìm kiếm cơ hội để sút bóng nhưng chúng tôi đã không thể làm được.

    Dĩ nhiên, đó là một hệ thống thi đấu rất khác biệt nhưng U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt. Họ là một đội tuyển tốt, một đội tuyển mang tinh thần của những chiến binh. Tôi rất thất vọng vì chúng tôi đã không đạt được mục tiêu ở trận đấu này.”

    Công Phượng hay nhất trận Việt Nam thắng đậm Myanmar

    Quang Hải lập cú đúp giúp U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar 4-0, tuy nhiên tiền đạo Nguyễn Công Phượng mới được ban tổ chức bầu là người chơi hay nhất trận. Ở trận đấu vừa qua, anh chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho U23 Việt Nam trước U23 Myanmar ở phút 69. Trước đó trong hiệp 1, anh đã có 2 đường kiến tạo để Quang Hải lập công. Bản thân HLV Gerd Zeise cũng xem Công Phượng là 1 trong 4 nhân tố chơi tốt nhất của U23 Việt Nam bên cạnh Xuân Trường, Văn Toàn và Đức Huy. Ông nói: “Những nhân tố trên họ chơi rất nỗ lực, đột biến và thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao, sẵn sàng va chạm. Tôi ước cầu thủ U23 Myanmar được như họ.”

    HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt Bình Dương V-League 2018

    Theo xác nhận của ông Hồ Hồng Thạch - Chủ tịch CLB Becamex Bình Dương cho biết lãnh đạo đội bóng đã chính thức bổ nhiệm HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt đội bóng mùa giải tới. Theo kế hoạch, ngày 26/12/2017, đội B.Bình Dương sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho BTV Cup 2018.

    Mới đây khi VCK U21 Quốc gia diễn ra trên sân Gò Đậu – Bình Dương, với vai trò HLV Trưởng U21 Becamex Bình Dương, HLV Trần Minh Chiến đã để lại khá nhiều ấn tượng, cụ thể là việc giúp đội nhà lọt vào bán kết và giành đồng hạng ba cùng với U21 SLNA.

    Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 22:58 09/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...