MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/10: ĐT Campuchia bị “bố” Chung bắt bài

    19:07 Thứ hai 09/10/2017

    BongDa.com.vn HLV Mai Đức Chung chỉ ra điểm yếu ĐT Campuchia; SHB Đà Nẵng lên tiếng việc Đức Chinh "né" tuyển; LĐBĐ Thái Lan mời U23 Việt Nam đá giao hữu,…là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/10.

    HLV Mai Đức Chung chỉ ra điểm yếu ĐT Campuchia

     - Bóng Đá

     HLV Mai Đức Chung đã đọc vị ĐT Campuchia.

    “Campuchia trông cậy vào cầu thủ Chan Vathanaka nhiều. Cậu ấy ghi cả hai bàn gần nhất cho đội tuyển Campuchia. Một bàn vào lưới Việt Nam. Một bàn vào lưới Indonesia mới đây. Chúng tôi đánh giá cao cầu thủ này. Trong lối chơi, nhiều đội phụ thuộc vào cá nhân, nhiều đội phụ thuộc vào tập thể. Đội tuyển Việt Nam chọn lối chơi tập thể. Dĩ nhiên, chúng tôi phải chú ý đến Chan Vathanaka nhằm giảm tầm hoạt động của cậu ta trong trận đấu ngày mai,” HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận diễn ra vào sáng nay (9/10).

    SHB Đà Nẵng lên tiếng việc Đức Chinh "né" tuyển

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng lên tiếng vụ Đức Chinh.

    Trưởng đoàn SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà cho biết, ban đầu khi được triệu tập, Đức Chinh đang bị chấn thương. “Tới trận đấu với B.Bình Dương, cậu ấy cảm thấy khoẻ hơn nên xin vào sân và được HLV đồng ý. Tuy nhiên Đức Chinh thi đấu không tốt, như mọi người có thể thấy cậu ấy chạy không khoẻ.” Cũng theo ông Bùi Xuân Hoà, Đức Chinh có lên tuyển cũng không cạnh tranh được vị trí.

    Phi Sơn hiện tại không phù hợp với lối chơi ở ĐTQG

    Về trường hợp của Phi Sơn - tiền vệ đang có phong độ cao trong màu áo SLNA và góp công lớn giúp đội nhà lọt vào trận chung kết cúp QG, HLV Mai Đức Chung lại cho rằng nguyên nhân cầu thủ này không được gọi đơn thuần liên quan đến quan điểm lối chơi.

    "Khi gọi một cầu thủ, hãy xem lối đá của anh ta có phù hợp với phương châm của HLV hay với toàn đội hay không. Phi Sơn vừa qua phong độ tốt, nhưng việc được gọi hay không còn phù hợp vào lối chơi của cả tập thể. Phương châm của tôi hơi khác HLV khác. Nếu có dịp quay lại ghế HLV trưởng, tôi sẽ mời Phi Sơn lên sau."

    LĐBĐ Thái Lan mời U23 Việt Nam đá giao hữu

    Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2018, LĐBĐ Thái Lan FAT đã đề xuất kế hoạch tổ chức giải đấu giao hữu quốc tế mang tên "M-Cup U23 Championship 2017". Giải đấu này sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm nay quy tụ nhiều đội bóng mạnh sẽ là ‘liều thuốc thử’ liều cao cho đội bóng xứ chùa Tháp trước khi thi đấu ở sân chơi châu lục vào đầu năm 2018.

    Được biết ở giải đấu lần này, ngoài sự góp mặt của hai khách mời rất mạnh đến từ Đông Á là U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên, người Thái còn muốn mời ĐT U23 Việt Nam. Ở SEA Games 29 vừa qua, người Thái đã đánh bại Việt Nam với thắng lợi cách biệt tại vòng bảng, tuy nhiên họ vẫn đánh giá rất cao năng lực và sự nguy hiểm của Công Phượng và các đồng đội.

    CLB HAGL sắp có HLV người Hàn Quốc?

    Hôm nay (9/10), đội bóng phố Núi HAGL đã bất ngờ thông báo tuyển dụng một phiên dịch viên tiếng Hàn, làm việc cho đội ngũ HLV người Hàn Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc sắp có một sự thay đổi lớn ở ban huấn luyện của đội chủ sân Pleiku trong thời gian tới, nhất là sau thành tích bết bát gần đây của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

    Theo những thông tin rò rỉ từ đội bóng phố núi, bầu Đức đang lên kế hoạch mời một HLV người Hàn Quốc về dẫn dắt đội bóng ở V-League 2018.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:40 09/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...