MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/08: Thái Lan gặp khó trước trận gặp Việt Nam; Hà Nội được chủ tịch AFC vinh danh

    19:44 Thứ sáu 09/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hà Nội FC nhận được vinh dự đặc biệt từ chủ tịch AFC; Thái Lan ‘khủng hoảng’ tiền đạo; U15 Việt Nam thua Indonesia trận tranh hạng ba,... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/08.

    Thái Lan khủng hoảng tiền đạo trước trận gặp Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/08: Thái Lan gặp khó trước trận gặp Việt Nam - Bóng Đá

    Thái Lan khủng khoảng hàng tiền đạo trước trận gặp Việt Nam vòng loại World Cup 2019. Ảnh: Đình Viên.

    Trước thềm trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 gặp Việt Nam ngày 05/09, đội tuyển Thái Lan đang gặp những vấn đề trên hàng công khi hai tiền đạo Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đều đang dính chấn thương. Theo tờ SMM Sports của Thái Lan, hai tiền đạo chủ lực của đội tuyển Thái Lan là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn đều đang dính chấn thương, chưa thể hồi phục. Dangda cũng cho thấy sự sa sút kể từ sau Asian Cup 2019. Anh không còn được đá chính ở trận gặp Việt Nam ở King’s Cup. Tại Thai League nếu như Dangda mới ghi được 4 bàn thì Adisak cũng chỉ ghi được 3 bàn. Tài năng trẻ Supachai Jaided là tiền đạo được kỳ vọng, nhưng anh cũng mới có 2 bàn kể từ đầu giải cho Buriram United.

    Hà Nội FC nhận được vinh dự đặc biệt từ chủ tịch AFC

    Giành chiến thắng trong trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á, CLB Hà Nội đã nhận được lời chúc mừng từ chủ tịch LĐBĐ châu Á Shaikh Salman. Với thành tích lịch sử này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã vinh dự nhận được lời chúc mừng của Chủ tịch LĐBĐ châu Á. Phát biểu trên trang chủ AFC, Chủ tịch Shaikh Salman vui mừng chia sẻ: "Thay mặt AFC, tôi xin chúc mừng CLB Hà Nội là đội bóng đầu tiên của Việt Nam giành ngôi vô địch Khu vực ASEAN. Tôi cũng xin chúc mừng 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên vô địch Đông Á, Altyn Asyr FC của Turkmenistan vô địch Trung Á và Abahani Limited Dhaka của Bangladesh giành ngôi vô địch Nam Á. Chứng kiến những trận đấu với chất lượng đáng kinh ngạc ở mùa giải năm nay, chúng tôi phải gửi lời khen ngợi tới các tất cả các đội bóng và các LĐBĐ  vì cam kết của họ trong việc nâng cao chất lượng giải đấu.”

    U15 Việt Nam thua Indonesia trận tranh hạng ba

    Đối đầu với U15 Indonesia ở trận tranh hạng 3 giải U15 Đông Nam Á, các học trò HLV Đinh Thế Nam thi đấu đầy quyết tâm. Tuy nhiên, khép lại hai hiệp thi đấu chính thức, hai đội không thể xuyên thủng mảnh lưới của nhau. Hai đội phải phân định thắng thua trên chấm penalty. Trên chấm luân lưu, cầu thủ hai đội liên tục đá hỏng nhưng U15 Việt Nam là những người mắc sai lầm nhiều hơn qua đó để Indonesia giành chiến thắng 3-2. Kết quả này thực sự thất vọng với đoàn quân HLV Đinh Thế Nam bởi U15 Việt Nam vốn là ĐKVĐ trước khi giải bắt đầu. Không những về thứ 4, U15 Việt Nam còn không trả được món nợ đã vay trước U15 Indonesia ở vòng bảng.

    U18 Thái Lan thua sốc U18 Campuchia

    Vốn là ứng viên vô địch của giải U18 Đông Nam Á - cúp Next Media 2019, U18 Thái Lan gây sốc khi để thua Campuchia ở lượt trận thứ hai bảng B diễn ra chiều 09/08. Trong suốt 90 phút so tài, U18 Thái Lan luôn bị rơi vào thế trận rượt đuổi. Sau khi để Wut Tola mở tỉ số cho U18 Campuchia ở phút 53, người Thái tìm được bàn gỡ ở phút 67 nhờ công của Guntapon Keereeleang. Tuy nhiên đến phút 74, pha phản lưới nhà của hậu vệ Chatmongkol đã khiến người Thái bị dẫn 1-2. Tưởng bàn gỡ hòa 2-2 sau đó đúng 2 phút của Prueangna sẽ giúp U18 Thái Lan vực dậy tinh thần để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải thì liên tiếp ở các phút 86 và 87, tiền vệ Chanthea ghi liên tiếp 2 bàn, giúp U18 Campuchia dẫn trước 4-2 trong sự ngỡ ngàng của khán giả ở sân Thống Nhất. Dù sau đó, U18 Thái Lan tìm được bàn rút ngắn tỉ số 3-4 nhưng đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

    Phương Nam | 19:25 09/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...