MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/08: Công Phượng giúp U22 Việt Nam thắng đậm trên đất Hàn

    18:35 Thứ tư 09/08/2017

    BongDa.com.vn Công Phượng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hạ Busan FC; Hữu Thắng tổ chức sinh nhật cho học trò; Cố vấn Nhật chỉ ra điểm yếu của U21 HAGL;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/08.

    Công Phượng lập cú đúp giúp U22 Việt Nam hạ Busan FC

     - Bóng Đá

     Công Phượng ngày càng quan trọng với U22 Việt Nam.

    Khác với trận giao hữu với Mokpo City, HLV Hữu Thắng đã tung đội hình mạnh vào sân ngay từ đầu trước Busan FC với những cái tên: Minh Long, Văn Hậu, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Thanh, Văn Toàn, Đông Triều, Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng, Đức Chinh.

    Dù bất ngờ để đối thủ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 10, nhưng với cú đúp của Công Phượng và các bàn thắng Văn Thanh, Quang Hải, Đức Chinh, Ti Phông giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng 6-1 trước CLB của Hàn Quốc

    Hữu Thắng tổ chức sinh nhật cho học trò

     - Bóng Đá

     Hữu Thắng đã tổ chức sinh nhật sớm cho các học trò tối qua.

    Các cầu thủ U22 Việt Nam vừa có buổi xả trại kế tiếp tối qua (8/8). Thay vì dùng bữa ở trung tâm, U22 Việt Nam được ra ngoài ăn buffet hải sản với những con tôm hùm. HLV Hữu Thắng cùng với học trò cũng tổ chức sinh nhật cho trợ lý Lư Đình Tuấn, tiền đạo Thanh Bình, Đông Triều và Thanh Thịnh.

    Cố vấn Nhật chỉ ra điểm yếu của U21 HAGL

    Mới đến Việt Nam chưa lâu, thế nhưng chuyên gia Takashi Sekizuka đã ngay lập tức bắt tay ngay vào công việc. Ông đã đến theo dõi các cầu thủ U21 HAGL thi đấu và có những nhận xét hết sức thẳng thắn.

    Cụ thể, về đánh giá chung, ông Takashi Sekizuka cho rằng đa số các em đều có kỹ thuật cá nhân rất tốt, nhưng khi vận hành hệ thống chiến thuật cả trong tấn công lẫn phòng ngự… có nhiều chuyện chưa ổn. Các tiền vệ không đóng góp được nhiều vào lối chơi chung, không chịu khó di chuyển để tạo khoảng trống, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm Ngọc Quang và Việt Hưng. Ngoài ra, ông Takashi còn còn mạnh dạn quở trách nhiều cầu thủ HAGL thích đá khó, làm khó mình và đồng đội. Hầu hết đó là những pha bóng lỗi cá nhân, đôi khi quá rườm rà hoặc nôn nóng khiến các cơ hội trôi qua.

    ĐT nữ Việt Nam có trận đấu thứ 3 trên đất Nhật

    Thầy trò HLV Mai Đức Chung có trận đấu giao hữu thứ 3, gặp CLB Okayama Selection Team, vào chiều 8/8, trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Kết quả sau 2 hiệp đấu, tuyển nữ Việt Nam hòa đối phương với tỉ số 1-1.

    Nhận xét về CLB Okayama Selection Team, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Nhìn chung không chỉ riêng CLB Okayama Selection Team mà các đội bóng nữ Nhật Bản đã thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn này đều có thể hình nổi trội, kỹ thuật cá nhân tốt và lối chơi sức mạnh toàn diện. Đây là những trận đấu giúp các cầu thủ nữ ổn định đội hình, thêm kinh nghiệm thi đấu cũng như giúp ban huấn luyện có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết’.’

    Họp bốc thăm kỹ thuật VCK U11 Quốc gia 2017

    Sáng nay 9/8 tại Cung Thể thao Tuyên Sơn – TP. Đà Nẵng, BTC giải bóng đá Nhi Đồng U11 Quốc gia đã tiến hành bốc thăm và họp kỹ thuật đối với 16 đội bóng U11 đã giành vé tham dự VCK năm 2017.

    16 đội tham dự VCK gồm: Hưng Yên, Yên Bái, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, SLNA, SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bình Phước, Thăng Long FC, Tây Ninh, Khánh Hòa, Phú Yên, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do U11 Khánh Hòa xin bỏ cuộc nên BTC đã bổ sung U11 Quảng Ninh để thay thế. Các trận đấu sẽ được diễn ra từ ngày 10/8 – 18/8/2017 tại Cung Tuyên Sơn – TP. Đà Nẵng.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:15 09/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...