MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/07: Việt Nam và Thái Lan bây giờ gặp nhau giống như Nhật Bản gặp Hàn Quốc

    17:30 Thứ ba 09/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Báo Hàn: "ĐT Việt Nam và Thái Lan bây giờ gặp nhau không khác gì Nhật Bản gặp Hàn Quốc"; Lý do Hà Nội FC để Hoàng Vũ Samson gia nhập Quảng Nam; Giải U18 Đông Nam Á 2019 được tổ chức tại TP.HCM và Bình Dương... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/07.

    Báo Hàn: "ĐT Việt Nam và Thái Lan bây giờ gặp nhau không khác gì Nhật Bản gặp Hàn Quốc"

    "Việt Nam và Thái Lan vốn là hai nền bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Họ là những đại kình địch cả trong và ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, trong khoảng 1 năm trở lại đây, với sự có mặt của HLV Park Hang-seo, Việt Nam đã khiến Thái Lan liên tục phải 'ôm hận'. Họ đánh bại Thái Lan tới 4-0 ở vòng loại U23 châu Á và tiếp tục giành chiến thắng 1-0 ở King's Cup 2019.

    Mỗi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan giờ đây sẽ là một cuộc chiến giữa HLV Park Hang-seo và HLV Akira Nishino. Nó cũng sẽ hấp dẫn và căng thẳng chẳng khác nào những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước đây, HLV Park Hang-seo và HLV Akira Nishino đã từng chạm trán nhau khi CLB Jeonnam nằm chung bảng với Gamba Osaka ở AFC Champions League năm 2008. Ở mùa giải đó, Gamba Osaka của HLV Akira Nishino đã giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 2 trận đấu với Jeonam của HLV Park Hang-seo," tờ DongA viết.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/07: Việt Nam và Thái Lan bây giờ gặp nhau giống như Nhật Bản gặp Hàn Quốc - Bóng Đá

     Báo Hàn háo hức chờ đợi màn so tài giữa HLV Park Hang-seo và Akira Nishino.

    Lý do Hà Nội FC để Hoàng Vũ Samson gia nhập Quảng Nam

    Nói về quyết định cho Quảng Nam mượn Hoàng Vũ Samson, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Tôi không muốn cho Quảng Nam FC mượn Hoàng Vũ Samson, nhưng cậu ấy muốn được thi đấu nhiều hơn. Tôi tôn trọng mong muốn của cầu thủ”.

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 09/07: Việt Nam và Thái Lan bây giờ gặp nhau giống như Nhật Bản gặp Hàn Quốc - Bóng Đá

     Samson muốn được thi đấu nhiều hơn.

    Giải U18 Đông Nam Á 2019 được tổ chức tại TP.HCM và Bình Dương

    Giải U18 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra tại Việt Nam. Hai địa điểm để đăng cai giải đấu trẻ của khu vực là TP.HCM và Bình Dương.

    Có 4 sân sẽ tổ chức các trận đấu gồm Bình Dương và Dĩ An (Bình Dương), Thành Long và Thống Nhất (TP.HCM).

    Theo lịch thi đấu vừa được ban hành, các trận đấu của U18 Việt Nam gặp Malaysia (lúc 15h30 ngày 7/8), gặp U18 Australia (18h30 ngày 9/8), U18 Thái Lan (18h30 ngày 13/8) và gặp U18 Campuchia (18h30 ngày 15/8) sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất, còn trận gặp Singapore (15h30 ngày 11/8) sẽ diễn ra trên sân Bình Dương.

    Hai trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Bình Dương trong lúc trận tranh hạng ba và chung kết sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất.

    ĐT U15 Việt Nam được đón tiếp chu đáo tại Nhật Bản

    Sau 1 tuần đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, đêm qua (8/7), ĐT U15 Việt Nam đã đáp chuyến bay tới Osaka (Nhật Bản) để bước vào đợt tập huấn kéo dài 12 ngày tại Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai.

    Ngay khi đặt chân tới Osaka, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã được phía bạn Nhật Bản đón tiếp nhiệt tình và chu đáo. Với sự chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị, lên kế hoạch cũng như sự kết nối thông tin thường xuyên giữa VFF và LĐBĐ Nhật Bản (JFA) nên các thủ tục nhập cảnh, di chuyển của ĐT U15 Việt Nam diễn ra suôn sẻ, đồng thời nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn nghỉ tại Trung tâm J-Green.

    Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam bị kỷ luật

    Ngày 8/7/2019, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với ông Hoàng Danh Ngọc, Huấn luyện viên trưởng đội U13 Thái Bình. Nội dung như sau:

    Phạt 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 03 trận kế tiếp đối với ông Hoàng Danh Ngọc, Huấn luyện viên trưởng đội U13 Thái Bình do có hành vi thiếu văn hóa đối với trọng tài trong trận đấu giữa hai đội U13 SHB Đà Nẵng và U13 Thái Bình, ngày 07/7/2019 trên sân thi đấu 3 TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

    Tịnh Đế | 17:10 09/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...