MỚI NHẤT :
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/09: Báo Trung Quốc ca tụng thầy trò HLV Park Hang-seo

    22:13 Thứ bảy 07/09/2019

    BongDa.com.vn Không có chuyện doanh nghiệp trả lương cho tương lai Văn Hậu; Báo Trung Quốc ca ngợi U22 Việt Nam trước trận giao hữu; Cựu HLV Nhật Bản dẫn dắt U18 Việt Nam;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/09.

    Báo Trung Quốc ca ngợi U22 Việt Nam trước trận giao hữu

    Báo Trung Quốc: Hãy cẩn trọng, U22 Việt Nam rất mạnh với đội hình chất lượng - Bóng Đá

    Báo Trung Quốc ca ngợi thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận giao hữu. 

    Trước khi trận giao hữu diễn ra, truyền thông Trung Quốc đã đánh giá rất cao U22 Việt Nam. Tờ Tailibao viết: "U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh với những cầu thủ chất lượng đã được kiểm chứng. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng không có nghĩa U22 Trung Quốc được phép chủ quan. Việc được gặp một đội bóng với lối chơi biến ảo như U22 Việt Nam sẽ là dịp để các cầu thủ nước nhà có cơ hội học tập.

    Được biết, trận đấu với Trung Quốc nằm trong kế hoạch của Việt Nam chuẩn bị cho đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra vào cuối năm. Việc LĐBĐ Việt Nam đẩy mạnh công tác tập huấn cũng là một nước đi đúng đắn. Với sức mạnh đã thể hiện trong những năm vừa qua, U22 Việt Nam được đánh giá là đội bóng mạnh nhất nhì giải đấu".

    Không có chuyện doanh nghiệp trả lương cho tương lai Văn Hậu

    Chủ tịch Hà Nội FC Nguyễn Trọng Chiến cho biết không có bất cứ doanh nghiệp nào đứng ra trả lương cho Đoàn Văn Hậu khi cầu thủ này sang thi đấu cho SC Heerenveen (Hà Lan) như một số tin đồn trước đó.

    "Lương của Đoàn Văn Hậu là do SC Heerenveen chi trả," ông Nguyễn Trọng Chiến khẳng định trước tin đồn có doanh nghiệp Việt Nam chi tiền trả lương cho Văn Hậu. "Câu lạc bộ Hà Nội là đơn vị đứng ra đàm phán vụ chuyển nhượng Văn Hậu sang Hà Lan," ông Chiến cho biết thêm. Trong màu áo SC Heerenveen, cầu thủ 20 tuổi người Thái Bình sẽ khoác áo đấu số 15 và được hưởng mức lương 22.000 USD/tháng.

    Cựu HLV Nhật Bản dẫn dắt U18 Việt Nam

    Được sự hỗ trợ từ Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF), Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ bổ nhiệm 'phù thủy trắng' Philippe Troussier làm huấn luyện viên trưởng ĐT U18 Việt Nam. Được biết, HLV Troussier và các cộng sự sẽ bắt tay làm việc từ đầu tuần tới. GĐKT PVF Philippe Troussier sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng U18 Việt Nam từ tháng 9/2019 đến hết tháng 11/2019 với mục tiêu đưa đội tuyển U18 Việt Nam giành quyền dự VCK U19 châu Á 2020. Ông Philippe Troussier người Pháp, từng dẫn dắt các đội tuyển Bờ Biển Ngà, Nigeria, Qatar hay Morocco. Tuy nhiên, thành tích ấn tượng nhất của ông là quãng thời gian nắm ĐT Nam Phi tranh tài tại World Cup 1998 và đặc biệt là khi dẫn dắt ĐT Nhật Bản dự World Cup 2002.

    VFF không khiếu nại pha bóng đội trưởng ĐT Việt Nam bị triệt hạ

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định tôn trọng quyết định của trọng tài trong pha bóng cầu thủ Thái Lan đạp vào đầu gối của Quế Ngọc Hải. VFF phủ nhận chuyện này và cho biết tôn trọng quyết định trên sân của tổ trọng tài. "Mọi vấn đề trên sân đã có trọng tài xử lý. Hy vọng câu chuyện không bị đẩy đi quá xa", trang tin chính thức của VFF nhấn mạnh. Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng khẳng định không có chuyện VFF thu thập chứng cứ để khiếu nại về pha bóng của Quế Ngọc Hải.

    Phương Nam | 21:30 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...