MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/03: Báo châu Á "hiến kế" ĐT Việt Nam đón siêu tiền đạo Việt kiều

    20:41 Thứ năm 07/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Quế Ngọc Hải nhận án nội bộ của Viettel; U23 Viettel đón vị khách đặc biệt; Văn Hậu thừa nhận áp lực khi được triệu tập U23 Việt Nam,..sẽ là tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/03.

    Báo châu Á tiến cử "siêu tiền đạo" gốc Việt cho ĐT Việt Nam

    Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 07/03: Ngọc Hải nhận án nội bộ, Đức Chinh giải cứu Đà Nẵng - Bóng Đá

    Tiền đạo Alexander Dang sẽ là sự bổ sung cần thiết cho ĐT Việt Nam. 

    Những ngày gần đây, việc tiền đạo mang 2 dòng máu Na Uy - Việt Alexander Dang thể hiện mong muốn được quay trổ về khoác áo ĐT Việt Nam thu hút rất nhiều sự quan tâm của NHM đất nước hình chữ S. Theo đó, người đại diện Mikail Adampour cho biết, chỉ cần Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) gửi thư triệu tập đến CLB Nest-Sotra, ông sẽ làm mọi cách để đưa Alex về Việt Nam và làm mọi thủ tục để Alex có quốc tịch Việt Nam. nếu có thêm Alexander Dang, hàng công ĐT Việt Nam sẽ rất khủng và nhấn mạnh, đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ có thêm cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup trong tương lai cũng như vươn tầm tại châu Á.

    Quế Ngọc Hải nhận án nội bộ của Viettel

     - Bóng Đá

    Vào bóng thô bạo với Văn Kiên, Quế Ngọc Hải nhận án phạt nội bộ. 

    Theo thông báo Ban lãnh đạo CLB Viettel đã quyết định đình chỉ thi đấu cầu thủ Quế Ngọc Hải trong chuyến làm khách của CLB Viettel gặp CLB Bình Dương ngày 8/4 trên sân Gò Đậu, để kiểm điểm về pha vào bóng gây nguy hiểm cho cầu thủ Văn Kiên. Phía CLB Viettel cũng khẳng định những pha tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết, có thể gây tổn hại đến cầu thủ đối phương là điều không thể cấp nhận ở đội bóng này. "CLB Viettel hướng tới xây dựng một phong cách bóng đá đẹp mắt, cống hiến và cao thượng. Quế Ngọc Hải cần phải nghiêm khắc, tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm cả về nhận thức và chuyên môn, để vừa có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng đồng thời cũng có ý thức bảo vệ các đồng nghiệp của mình,” Lãnh đạo Viettel cho biết.

    U23 Viettel đón vị khách đặc biệt

    uổi tập chiều nay là buổi tập thứ 2 của đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2020. Theo ghi nhận, HLV Lee đã có mặt rất sớm tại sân tập của đội tuyển U23 Việt Nam. Hiện HLV Lee Heung Sil đang là HLV trưởng CLB Viettel thi đấu tại V-League 2019 và ông cũng là người đồng hương với HLV Park Hang Seo.

    Văn Hậu thừa nhận áp lực khi được triệu tập U23 Việt Nam

    Trước đó, U23 Việt Nam đã gây chấn động châu Á, khi giành ngôi Á quân ở VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Vây nên, Phan Thanh Hậu thừa nhận: “Đây là áp lực lớn với cá nhân tôi cũng như đồng đội, khi mà các đàn anh đã gặt hái được thành công ở giải đấu trước. Thực sự thì khi ra sân tâm trạng của các cầu thủ sẽ khác bình thường vì áp lực. Ở thời điểm này, toàn đội đang rất tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 202. Mục tiêu cá nhân của tôi là giành suất đá chính ở U23 Việt Nam, đồng thời đưa đội tuyển lọt vào vòng chung kết” – Phan Thanh Hậu chia sẻ.

    Đức Chinh giải cứu Đà Nẵng

     - Bóng Đá

    Đức Chinh giúp SHB Đà Nẵng có 1 điểm trên sân nhà. Ảnh: Viết Định. 

    Trận đấu muộn nhất vòng 3 chính là trận derby nảy lửa xứ Quảng Đà giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Quảng Nam. Cuộc so tài diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu sau khi Pattrick Edson sớm có bàn mở điểm cho SHB Đà Nẵng ở phút thứ 5. Bốn phút sau đó, đến lượt Gabriel Dos Santos ghi bàn thắng quân bình tỷ số cho đội khách Quảng Nam. Tỷ số 1-1 được giữ đến phút thứ 77 thì ngoại binh Claudecir bất ngờ có bàn thắng đưa đội khách vượt lên dẫn trước sau pha bật cao đánh đầu. Và tưởng chừng như đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đã có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng thì ở phút bù giờ thứ 4 hiệp 2, Hà Đức Chinh đã "giải hạn" cho mình bằng cú đánh đầu nối rất đẳng cấp gỡ hòa 2-2. Bàn thắng giúp SHB Đà Nẵng giữ lại 1 điểm trên sân nhà Hoà Xuân.

    HAGL xin VFF trả lại quân từ U23 Việt Nam

    Thủ thành Y Eli Niê là 1 trong 37 cái tên được gọi. Tuy nhiên, thủ thành trẻ tuổi sinh năm 2000 khó có thể cạnh tranh được với những cái tên kỳ cựu như Bùi Tiến Dũng (CLB Hà Nội), Phan Văn Biểu (CLB Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Toàn (CLB Hải Phòng). Chính vì thế, lãnh đạo HAGL đã quyết định gửi văn bản lên VFF để đề đạt về việc đưa Y Eli Niê trở lại CLB. Đội bóng Phố Núi muốn có Y Eli Niê để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 Quốc gia sắp tới. Chia sẻ về quyết định này, HLV đội U19 HAGL, ông Guillaume Graechen cho biết: "Chúng tôi cũng muốn có sự phục vụ của Y Eli Niê trong đội hình để đạt mục tiêu top 4 của giải năm nay. Mong muốn của U19 HAGL là gọi lại cầu thủ này cho các trận sắp tới".

    Phương Nam | 20:25 07/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...